Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội

Thủy Hà/VOV.VN, Theo VOV 08:29 07/09/2023

Thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang là “điểm nóng” về số ca mắc sốt xuất huyết. Mặc dù vậy, công tác vệ sinh môi trường nơi đây chưa được chú trọng. Rác, phế thải ngổn ngang, nước kênh rạch đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên khắp nơi.

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 1.

Thôn Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Quỳnh) là vùng trũng của huyện Thanh Trì, đến mùa mưa, nước từ sông Tô Lịch, sông Nhuệ kèm chất bẩn chảy về. Nước luôn trong tình trạng đen ngòm, đặc quánh rác thải

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 2.
Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 3.

Hệ thống mương nước bao vây quanh thôn. Nhiều khu vực vẫn ngập trong rác, phế thải. Rác thải sinh hoạt, túi nylon, bùn đất đọng lại, ngăn cản dòng chảy

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 4.

Mặt nước đen kịt, rác thải phủ kín mặt sông, bốc mùi hôi thối

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 5.
Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 6.

Một số hộ dân xả thẳng nước thải sinh hoạt xuống mương, kênh khiến tình trạng ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 7.

Đi dọc thôn Vĩnh Ninh, không khó để bắt gặp những đống rác lớn trên đường

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 8.

Rác thải bủa vây khắp thôn, chất đống thành hàng dài với đủ loại rác thải, rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 9.

Rác không được thu dọn, lưu cữu lâu ngày tràn xuống cả con mương khiến lòng mương bị tắc nghẽn

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 10.

Rác thải cũng chất đống, nằm ngổn ngang trên đường tàu chạy qua thôn, gây mất mỹ quan đô thị và khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 11.

Rác thải bao trùm khắp thôn, nhiều ao, mương tù đọng tạo điều kiện cho bọ gậy, muỗi, vi khuẩn sinh sôi nảy nở, đặc biệt trong thời điểm thôn Vĩnh Ninh đang là “điểm nóng” về dịch sốt xuất huyết

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 12.
Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 13.

Người dân sinh sống tại thôn Vĩnh Ninh cho biết, rác thải tại đây có khi vài tháng mới được dọn dẹp, điều này khiến rác thải trên bờ, dưới lòng mương ngày một nhiều thêm. Cả làng phải sống cùng rác thải

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 14.

Bà Đỗ Thị Xoàng, 90 tuổi (thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh) cho biết: “Tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây diễn ra đã lâu, nước thải ra bốc mùi hôi thối suốt ngày đêm. Chúng tôi chỉ đóng cửa ngồi trong nhà, hiếm khi ra ngoài vì không thể chịu được mùi hôi bốc từ kênh mương lên. Chỉ mong chính quyền sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này, chứ dân chúng tôi khổ quá rồi”

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 15.

Ông Nguyễn Quang Ngạn, người dân thôn Vĩnh Ninh cũng cho hay, con mương với dòng nước đen kịt này là nỗi ám ảnh của người dân trong xã từ nhiều năm nay. Địa phương đã có dự án xử lý nước thải và làm đường qua đây mà mấy năm nay vẫn chưa được triển khai. Sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nặng từ con kênh này, nhiều người bị sốt xuất huyết, đau mắt

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 16.

“Ngoài ra, những năm gần đây, tình trạng người dân chết vì ung thư, chết trẻ rất nhiều. Nguyên nhân là do nước từ nghĩa trang Văn Điển chảy về, nước từ các kênh mương chảy xuống gây ô nhiễm nguồn nước. Chúng tôi mong muốn việc làm đường ở thôn sẽ sớm được triển khai, để dân đỡ đau ốm, đỡ bệnh tật”, ông Ngạn nói

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 17.

Tính đến hết ngày 22/8 vừa qua, xã Vĩnh Quỳnh đã có 257 người mắc bệnh sốt xuất huyết, cao gấp 6 lần so với cả năm 2022

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 18.

Riêng thôn Vĩnh Ninh có 229 bệnh nhân, chiếm gần 90% số ca mắc sốt xuất huyết của toàn xã

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 19.

Thôn Vĩnh Ninh đang là “điểm nóng” về dịch sốt xuất huyết, nguy cơ dịch bệnh sẽ tiếp tục tăng nếu như tình trạng ô nhiễm môi trường không được xử lý dứt điểm

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội - Ảnh 20.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang có chiều huớng gia tăng và thực trạng rác thải ô nhiễm tại thôn Vĩnh Ninh đang gia tăng, người dân mong muốn chính quyền nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, rà soát xử lý dứt điểm để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và môi trường sống

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày