Người phụ nữ Trung Quốc nhận tội cầm đầu đường dây du lịch sinh nở tại Mỹ

Lao Động, Theo Khánh Minh 15:01 19/09/2019

Một người phụ nữ Trung Quốc nhận tội cầm đầu đường dây "du lịch sinh nở", đưa các khách hàng Trung Quốc giàu có sang Mỹ sinh con để có quốc tịch Mỹ.

Người phụ nữ Trung Quốc nhận tội cầm đầu đường dây du lịch sinh nở tại Mỹ - Ảnh 1.

Cảnh sát khám xét các căn hộ ở Irvine, California trong một cuộc đột kích năm 2015. Ảnh: AP

Bà Lý Đông (Li Dongyuan), 41 tuổi, sống ở California, hôm 17.9 thừa nhận các cáo buộc liên bang và khai nhận rằng từ năm 2013 đến tháng 5.2015, công ty "Bạn trúng giải nghỉ dưỡng tại Mỹ" (You Win USA Vacation Services) của bà ta đã giúp nhiều phụ nữ Trung Quốc mang thai sang Mỹ sinh con - theo tờ SCMP.

Website của công ty quảng cáo rằng công ty đã cung cấp dịch vụ du lịch sinh nở cho hơn 500 khách hàng Trung Quốc, và họ được sắp xếp ở trong 20 căn hộ tại Irvine, phía nam Los Angeles.

Các nhà chức trách cho biết bà Lý thu phí từ 40.000-80.000 USD và trong 2 năm đã nhận chuyển khoản 3 triệu USD từ Trung Quốc.

Theo một loạt cáo trạng từ đầu năm nay với đối tượng Lý và 19 bị cáo khác liên quan đến chương trình " du lịch sinh nở ", các khách hàng được hướng dẫn vượt qua kiểm duyệt nhập cư và che giấu việc mang thai của họ.

Lý thừa nhận khách hàng của bà ta được khuyên nên đặt vé 2 chặng bay, chuyến đầu tiên từ Trung Quốc đến Hawaii và nghỉ tại khách sạn Trump International ở Honolulu. Sau đó, họ được yêu cầu đáp chuyến bay tới Los Angeles.

Lý Đông có thể phải đối mặt với bản án 15 năm tù khi bị xét xử vào ngày 16.12 tới.

Hàng nghìn phụ nữ mang thai từ các quốc gia khác nhau đã vào Mỹ mỗi năm bằng thị thực hợp lệ và sinh con để những đứa trẻ này tự động có quốc tịch Mỹ.

Việc này là hợp pháp miễn là người mẹ không nói dối trong hồ sơ xin visa và có thể chi trả tiền chăm sóc y tế.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích thực tiễn này và đưa ra ý tưởng thu hồi quyền công dân.