Người mẫu xinh đẹp rơi từ lầu 20 tử vong sau khi tiệc tùng cùng bạn bè, gia đình nghi có uẩn khúc

Newben, Theo Thời Đại 15:05 13/12/2017

Cảnh sát khẳng định rằng “không có yếu tố hình sự” liên quan đến cái chết này nhưng gia đình của cô đã đến Malaysia, nghi ngờ có uẩn khúc nên đã liên lạc với cảnh sát quốc tế và yêu cầu một cuộc điều tra.

Ivana Smit (18 tuổi) đã được phát hiện qua đời tại ban công lầu 6 của Persiaran Capsquare, quận Jalan Dang Wangi, Kuala Lumpur, Malaysia. Khi người ta phát hiện ra Ivana, cô đã chết trong tình trạng không mặc quần áo. Trước khi qua đời, Ivana đã biểu diễn tại show thời trang của Chanel và vài nhãn hiệu khác. Sau đó, cô dự bữa tiệc cùng vài người quen và trở về nhà vào 5 giờ sáng ngày thứ năm tuần rồi.

Người mẫu xinh đẹp rơi từ lầu 20 tử vong sau khi tiệc tùng cùng bạn bè, gia đình nghi có uẩn khúc - Ảnh 1.

Persiaran Capsquare, quận Jalan Dang Wangi, Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: dailymail)

Tuy nhiên vài giờ sau, người ta lại phát hiện Ivana đã qua đời trong tình trạng không mặc quần áo, rơi từ ban công trên cao xuống tầng 6 của tòa nhà. Cảnh sát khẳng định rằng "không có yếu tố hình sự" liên quan đến cái chết này nhưng gia đình của cô đã đến Malaysia, nghi ngờ có uẩn khúc nên đã liên lạc với cảnh sát quốc tế và yêu cầu một cuộc điều tra.

Ông Fredrik Smit - ông của Ivana - đã sống tại Penang, Malaysia suốt 2 thập kỉ và Ivana đã lớn lên ở nơi này. Ông phát biểu: "Chúng tôi không thể tin được việc cháu rơi từ tầng 20 xuống tầng 6. Cháu không mặc quần áo nằm ở đó. Giày và đồ lót của con bé đâu? Chúng tôi tin có yếu tố hình sự trong cái chết của Ivana. Dĩ nhiên, chúng tôi nghi ngờ câu chuyện từ cảnh sát vì họ không cung cấp cho chúng tôi ảnh hay báo cáo từ hiện trường. Bố của Ivana đã liên lạc với Đại sứ quán Hà Lan tại Malaysia và cảnh sát quốc tế".

Người mẫu xinh đẹp rơi từ lầu 20 tử vong sau khi tiệc tùng cùng bạn bè, gia đình nghi có uẩn khúc - Ảnh 2.

Ivana Smit (Ảnh: dailymail)

Người mẫu xinh đẹp rơi từ lầu 20 tử vong sau khi tiệc tùng cùng bạn bè, gia đình nghi có uẩn khúc - Ảnh 3.

Cô qua đời trong tình trạng không mặc quần áo, rơi từ ban công tầng 20 xuống tầng 6 của tòa nhà. (Ảnh: dailymail)

Về phía ông Marcel Smit - bố của Ivana - ông khẳng định con gái mình đã gửi cho bạn trai một tin nhắn và bức ảnh tự chụp vào lúc 7 giờ 25 sáng, trước khi thi thể cô được tìm thấy vào 7 giờ sau đó, khoảng 2 hay 3 giờ chiều thứ năm tuần rồi. Ông phát biểu với truyền thông Hà Lan: "Vào khoảng 10 giờ sáng, con có thể đã rơi từ ban công lầu 20. Làm sao có thể? Thật lạ khi con không được tìm thấy cho đến tận 3 giờ chiều. Con khá cao, 1,81m nhưng lan can cũng đã khoảng 1,2m. Chỉ có khi bạn gập người, bạn mới rơi xuống dưới thôi. Con không rơi cũng không nhảy xuống".

Ông Marcel nhấn mạnh rằng cảnh sát muốn đóng hồ sơ việc này một cách nhanh chóng và những người hàng xóm đã nghe những âm thanh la hét, tranh cãi. Theo gia đình Ivana, rượu và thuốc lắc đã được tìm thấy trong máu của cô. Fred Agenjo - cậu của Ivana - phát biểu: "Đó không phải là loại thuốc mà khiến bạn ngủ. Có rất nhiều câu hỏi. Quần áo của cháu đã tìm thấy nhưng giày và đồ lót thì không. Cảnh sát không nhìn vào điện thoại của Ivana. Họ không muốn nói đến việc liệu chất kích thích đã được đưa vào khi cháu còn sống hay không. Chúng tôi muốn một cuộc điều tra nghiêm túc".

Người mẫu xinh đẹp rơi từ lầu 20 tử vong sau khi tiệc tùng cùng bạn bè, gia đình nghi có uẩn khúc - Ảnh 4.

Trước khi qua đời, Ivana đã biểu diễn tại show thời trang của Chanel và vài nhãn hiệu khác. (Ảnh: dailymail)

Người mẫu xinh đẹp rơi từ lầu 20 tử vong sau khi tiệc tùng cùng bạn bè, gia đình nghi có uẩn khúc - Ảnh 5.

Cô là người mẫu hàng đầu tại đất nước Malaysia. (Ảnh: dailymail)

13 năm trước, Ivana đã chuyển đến Malaysia sinh sống cùng ông nội Fredrik. Cô là Á hậu tại cuộc thi Tìm kiếm Siêu mẫu Malaysia 2014 và là người mẫu hàng đầu tại đất nước này. Shaharuddin Abdullah - Phó Cảnh sát trưởng Dang Wangi - phát biểu rằng trường hợp của Ivana được xếp vào "cái chết đột ngột" và vẫn đang kêu gọi thêm thông tin từ nhân chứng. Ông nói: "Những cuộc điều tra của chúng tôi và các báo cáo gần đây không cho thấy yếu tố trả thù, sát hại".

(Nguồn: dailymail)