TIN TỨC VỀ Người lao động - Nguoi lao dong
Người lao động
-
Hơn 3.600 người bốc thăm dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung
Sáng nay (4/7), 3.653 người tham gia bốc thăm quyền mua, thuê mua và thuê 929 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội). Mặc dù bốc thăm trực tuyến nhưng không khí tại điểm cầu của chủ đầu tư diễn ra căng thẳng, hồi hộp theo từng lượt công bố kết quả. -
Hàng triệu người đón tin vui lớn từ chính sách BHYT và BHXH mới
Bắt đầu từ ngày 1/7, hàng loạt quy định mới liên quan đến bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực. Những thay đổi đột phá này trực tiếp mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh, tăng mức hưởng trợ cấp và điều chỉnh lương hưu, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu người dân trên cả nước. -
Công ty “nhà người ta”: Cho nhân viên 40 triệu đi xem concert, triển lãm
Đãi ngộ cỡ này chắc chẳng ai muốn nghỉ việc. -
Từ 1/7, hàng triệu người đóng BHXH có quyền lợi mới
Bắt đầu từ ngày 1/7 tới đây, việc điều chỉnh tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng/tháng sẽ tạo ra thay đổi đối với cả mức đóng và mức hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của hàng triệu người lao động. -
Hơn nửa lao động toàn cầu đang chán việc
Hơn nửa lao động chán việc nhưng không dám nghỉ vì rủi ro kinh tế, kéo theo xu hướng làm việc cầm chừng và tổn thất lớn cho doanh nghiệp. -
Trần lương đóng bảo hiểm thất nghiệp hơn 106 triệu đồng/tháng
Mức trần tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay có thể lên tới hơn 106 triệu đồng/tháng, theo quy định của Luật Việc làm -
Tin nổi bật kenh 14
-
Nhận việc hôm trước, hôm sau bị sa thải: Ứng viên kiện công ty và cái kết gây bất ngờ
Một vụ kiện lao động đang thu hút sự quan tâm khi một ứng viên bị hủy offer chỉ sau một ngày nhận việc. -
Người lao động làm thêm vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2026 sẽ được hưởng lương gấp mấy lần ngày thường?
Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, các ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 đều là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương. Nếu người lao động vẫn làm việc trong những ngày này, doanh nghiệp phải trả lương làm thêm theo mức cao hơn bình thường. -
Thu nhập hơn 7 triệu đồng, làm việc 14 tiếng/ngày: Nhóm lao động tưởng “lép vế” nay giữ vai trò quan trọng cho ngành dịch vụ thay người trẻ
Từ chỗ bị xem là lựa chọn thay thế, họ trở thành mắt xích quan trọng khi lao động trẻ lựa chọn những ngành nghề khác với thu nhập cao hơn. -
Giỏi thôi chưa đủ!
Không ít ứng viên bước vào vòng phỏng vấn cuối với hồ sơ đẹp, kỹ năng chuyên môn vững, kinh nghiệm dày dạn nhưng kết quả vẫn là… dừng cuộc chơi.