Người dân Đà Nẵng lại tất tả chạy lũ: "Vừa dọn bùn xong thì nước lại tràn vào nhà"

PV, Theo Phụ nữ Việt Nam 16:03 17/10/2023

Vùng "rốn lũ" Mẹ Suốt - Đà Nẵng lại tiếp tục bị ngập sâu do mưa lớn, nhiều người dân mới tất tả dọn bùn non xong hôm qua thì sáng nay phải tiếp tục di tản vì nước lũ tràn vào.

Sáng 17/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, khiến một số khu dân cư thấp trũng tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lại tiếp tục bị ngập.

Theo người dân tại tổ 32 trên đường Mẹ Suốt, khoảng 3 giờ rạng sáng nay, mưa bắt đầu xối xả và đến 6 giờ thì nước bắt đầu tràn vào nhà. Trong đó, nhiều nhà ngập khoảng từ 0,5 đến 1m. Nơi ngập sâu nhất ở các vùng thấp trũng khoảng 1,5m.

Người dân Đà Nẵng lại tất tả chạy lũ: Vừa dọn bùn xong thì nước lại tràn vào nhà - Ảnh 1.
Người dân Đà Nẵng lại tất tả chạy lũ: Vừa dọn bùn xong thì nước lại tràn vào nhà - Ảnh 2.

Vùng rốn lũ Mẹ Suốt - Đà Nẵng lại tiếp tục ngập sâu

Chị Trần Thị Hiền (trú kiệt 127 Mẹ Suốt) cho biết, hai vợ chồng từ Thanh Hóa và Đà Nẵng thuê trọ ở đường Mẹ Suốt để làm thợ xây, nhưng nhà bị ngập từ tuần trước đến nay nên không thể đi làm được.

"Tối 13/10, nhà tôi bị ngập nặng, nước mới vừa rút hôm qua (16/10). Tôi và chồng vừa hì hục dọn dẹp xong nhà cửa thì sáng nay lũ lại ập vào, mệt mỏi quá nên vợ chồng tôi quyết định ở lại trong căn gác của phòng trọ", chị Hiền ngán ngẩm nói.

Đồng cảnh ngộ, anh Nguyễn Văn Minh (50 tuổi, quê Thanh Hóa) thở dài khi thấy nhà mình lại lênh láng nước.

"Tôi chưa bao giờ gặp tình cảnh như này cả, vừa dọn bùn xong thì nước lại tràn vào nhà. Mới có 5 ngày mà phải chạy lụt 2 lần, khổ quá!", anh Minh buồn bã nói.

Người dân Đà Nẵng lại tất tả chạy lũ: Vừa dọn bùn xong thì nước lại tràn vào nhà - Ảnh 3.

Người dân ở đường Mẹ Suốt khổ sở vì liên tục bị ngập lụt trong thời gian ngắn

Theo ông Bùi Trung Khánh - Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, trong sáng 17/10,  lực lượng chức năng phường đã phối hợp với công an phường cùng cảnh sát cơ động sơ tán hơn 1.000 người ở khu vực Mẹ Suốt. Phần lớn được sơ tán tại chỗ, chỉ có 22 người sơ tán tập trung tại trụ sở của phường.

Cũng trong sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học hôm nay (17/10).

Người dân Đà Nẵng lại tất tả chạy lũ: Vừa dọn bùn xong thì nước lại tràn vào nhà - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng có mặt để giúp người dân sơ tán

Người dân Đà Nẵng lại tất tả chạy lũ: Vừa dọn bùn xong thì nước lại tràn vào nhà - Ảnh 5.

Một cụ già được công an cõng ra khỏi vùng bị ngập sâu

Người dân Đà Nẵng lại tất tả chạy lũ: Vừa dọn bùn xong thì nước lại tràn vào nhà - Ảnh 6.

Đưa trẻ em ra khỏi vùng ngập

Người dân Đà Nẵng lại tất tả chạy lũ: Vừa dọn bùn xong thì nước lại tràn vào nhà - Ảnh 7.

Người dân "rốn ngập" Đà Nẵng lại phải tất tả dọn đồ sơ tán

Trước đó, từ ngày 13-15/10, khu vực đường Mẹ Suốt cũng bị ngập sâu do mưa lớn, có nơi ngập đến 2m. Đợt này, phường đã sơ tán hơn 5.000 người và thống kê có khoảng 4.000 nhà bị ngập. Đây là vùng thấp trũng nên thường xuyên xảy ra ngập sau sau mưa lớn.

Theo dự báo, từ sáng sớm 17/10 đến ngày 18/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Hiện, lực lượng chức năng cũng đang túc trực tại các vị trí trọng điểm, xung yếu như khu vực Khe Cạn (quận Thanh Khê), đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu), đường Nguyễn Nhàn (quận Cẩm Lệ) và các khu vực ven biển để sẵn sàng sơ tán và hỗ trợ người dân, đề phòng mưa lớn gây ngập trở lại.