Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt

Phương Thảo - Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 23:20 15/09/2016

Tối 15/9, người dân ở TP. HCM và Hà Nội kéo nhau đi chơi trung thu khiến nhiều tuyến phố chật cứng người. Không chỉ có trẻ em, các bạn trẻ và người lớn cũng đổ ra đường rất nhiều để hòa cùng không khí ngày Rằm tháng 8.

Tại Hà Nội, hàng vạn người tập trung về khu vực Hàng Mã, Đồng Xuân để đón không khí trung thu phố cổ, các tuyến phố đều đông đúc người đi bộ chen chân nhau. Nhiều sạp hàng tại Hàng Mã không thể buôn bán do lượng người đổ về đông, chen lấn xô đẩy khiến mọi người không thể dừng lại mua hàng được.

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 1.

Khu vực sân khấu tổ chức Tết Trung thu tại chợ Đồng Xuân chật kín người đứng xem.

Khu vực chợ Đồng Xuân đang diễn ra lễ hội Trung thu phố cổ do quận Hoàn Kiếm tổ chức, thiếu nhi và thanh niên của 18 phường trong địa bàn về đây phá cỗ. Do lượng người tập trung đông tại khu vực trước cửa chợ Đồng Xuân nên lực lượng công an phường Hàng Bông buộc phải dựng hàng rào ngăn người đi bộ không đi vào. 

Biển người dọc phố Hàng Ngang, Hàng Đào chỉ có thể rẽ vào tuyến phố đi bộ Hàng Mã và Hàng Chiếu, lực lượng CAP sở tại khá vất vả để ngăn dòng phương tiện xe máy cố đi vào.

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 2.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhốn nháo người đi bộ và xe cộ dừng giữa đường

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 3.

Trên tuyến phố Hàng Mã, hàng nghìn người chen chúc nhau đi lại, tham quan

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 4.

Bắt đầu từ 20 giờ, dọc các con phố như Hàng Mã, Hàng Lược, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục,… đã đông nghịt người dẫn đến cảnh ùn tắc. Trẻ em, người lớn, thanh niên... chen nhau, nhích từng bước một.

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 5.

Do lượng người đổ về đây ngày một đông, do vậy lực lượng chức năng đã phải dựng rào chắn để hạn chế số lượng du khách

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 6.

Nhiều em nhỏ ngắm nhìn sân khấu "Trung thu phố cổ" từ xa do không được vào vì quá đông

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 7.

CAP Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm buộc phải dựng hàng rào ngăn biển người đổ vào khu vực trước cửa chợ Đồng Xuân

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 8.

Cô bé tỏ ra thích thú với những chùm bóng bay phía trên cao. Ảnh: Mai Lân

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 9.

Các bạn nhỏ tỏ ra thích thú khi cùng nhau khám phá không gian phố cổ nhân dịp Trung thu. Ảnh: Mai Lân

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 10.

Bé trai cười khoái chí với những món đồ chơi được bố mua cho. Ảnh: Mai Lân

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 11.

Vừa ăn vừa chăm chú nhìn những món đồ chơi đa dạng được bày bán tại đây. Ảnh: Mai Lân

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng được điều động để phân luồng, hướng dẫn dòng người đông nghịt tại khu vực phố cổ.

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 13.

Quanh hồ Gươm lượng người đi bộ cũng ngày một đông hơn

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 14.

Dòng người từ Hàng Bài đổ về Hồ Gươm từ 20h tối ngày một đông

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 15.

Các ngả đường quanh Hồ Gươm khá đông đúc, một số em nhỏ háo hức ngắm nghía những hình ảnh trang trí dọc hai bên đường.

Trong khi đó ở Sài Gòn, phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5 bắt đầu đông đúc từ 7h tối. Hàng trăm người đã đổ xô đến đây để tham quan, chụp ảnh khiến các tuyến đường xung quanh xảy ra ùn tắc.

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 16.

Đầu đường Lương Nhữ Học, hàng nghìn người ùn ùn kéo về phố lồng đèn.

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 17.

Mới 19h nhưng cả con phố đã chật như nêm.

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 18.

Hàng nghìn người chen nhau lối đi.

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 19.

Trẻ em mệt mỏi ngủ gật trên vai bố mẹ.

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 20.

Một cô bé hóa trang vui chơi đêm trung thu.

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 21.

Bé gái được bố mẹ mua cho chiếc đèn lồng nhỏ xinh, thích thú ngắm nghía khung cảnh xung quanh

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 22.

Những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc được bày bán trên phố

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 23.

Nhiều bạn trẻ thích thú tham quan và mua những chiếc lồng đèn mình yêu thích

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 24.

Một số bạn dùng điện thoại chụp lại những gian hàng bày bán những chiếc lồng đèn

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 25.

Những gian hàng bán đồ chơi với nhiều mẫu mã khá đa dạng

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 26.

Chàng trai dẫn người yêu đi chơi nhưng không hề vui vẻ gì vì quá đông người.

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 27.

Dịch vụ giữ xe tại phố lồng đèn cũng tranh thủ "hốt bạc" khi mỗi chiếc xe máy đều lấy với giá 30.000 đồng/chiếc.

Người dân 2 miền đổ xô ra đường vui Tết Trung thu, các tuyến phố ở trung tâm đông nghịt - Ảnh 28.

Năm nào cũng vậy, tại phố lồng đèn lâu đời nhất Sài Gòn luôn trong tình trạng quá tải.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày