Người cứu vớt sự nghiệp của Anne Hathaway

Được Được, Theo Phụ Nữ Mới 16:06 26/03/2024

Nữ diễn viên Anne Hathaway cho biết từng bị cả Hollywood quay lưng, không được ai mời đóng phim.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair đăng tải ngày 25/3, Anne Hathaway kể lại quãng thời gian khó khăn khi bị nhiều đạo diễn, nhà sản xuất né tránh và không dám mời cô đóng phim. Lúc đó, nữ diễn viên mới đoạt giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với vai phụ trong Les Miserables (2012). Tuy nhiên, khi cô lên mạng tìm kiếm về cột mốc mới trong sự nghiệp của mình, kết quả hàng đầu mà người đẹp tìm thấy là bài viết với tiêu đề: "Tại sao người ta lại ghét Anne Hathaway?".

Người cứu vớt sự nghiệp của Anne Hathaway - Ảnh 1.

Anne Hathaway gần đây gây chú ý với bộ phim tình cảm The Idea Of You.

Cô cho biết: "Rất nhiều người từ chối mời đóng phim vì danh tiếng của tôi trên mạng lúc đó rất tiêu cực. Sự sỉ nhục đó thật khó để nuốt trôi. Điều quan trọng là bạn không để những điều đó tiếp cận gần với cuộc sống của mình. Bạn phải giữ lòng can đảm. Điều đó rất khó khăn vì bản thân cũng tự nhủ rằng nếu chọn phương án an toàn, dĩ hòa vi quý, ẩn mình đi để không thu hút quá nhiều sự chú ý thì sẽ thấy bớt đau đớn. Nhưng nếu chọn cách đó, bạn không thể làm diễn viên. Bạn phải giống một người đi trên dây, một kẻ liều lĩnh" .

Vào năm 2013, mặc dù dành được tượng vàng Oscar, Anne Hathaway đã bị chỉ trích gay gắt do phát biểu thiếu chân thật và cảm xúc. Có nguồn tin cho rằng nữ diễn viên đã tập đi tập lại bài phát biểu trước khi tham dự lễ trao giải. Và mọi việc diễn ra theo đúng dự đoán, cô bước lên bục nhận giải với những lời đã viết sẵn ở nhà. Bộ trang phục nữ diễn viên chọn để dự sự kiện cũng gây ra nhiều tranh cãi, bị nhiều người chê hở hang và phản cảm.

Người cứu vớt sự nghiệp của Anne Hathaway - Ảnh 2.

Anne Hathaway nhận giải Oscar đầu tay năm 2013.

Người cứu vớt sự nghiệp của Anne Hathaway - Ảnh 3.

Bộ váy của Anne Hathaway tại Oscar 2013 bị chê hở hang, phản cảm.

Sau đó, một phong trào phản đối Anne Hathaway bùng nổ trên mạng xã hội với tên gọi "Hathahaters". Nhiều đồng nghiệp tại Hollywood nhận xét sao nữ vốn từ lâu đã được biết đến trong ngành là một kẻ "giả tạo, diễn kịch". Tài tử gạo cội Richard Lawson thẳng thắn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Cô ấy lúc nào cũng trông như đang diễn kịch vậy. Cả đời tôi tiếp xúc với những đứa trẻ trong nhà hát. Tôi cũng là một trong số đó. Anne là một ví dụ điển hình cho những đứa trẻ xấu ở rạp hát (cụm từ chỉ những diễn viên có thái độ trịch thượng, xem thường những vị trí khác trong đoàn phim)" .

Anne Hathaway cũng tiết lộ chính đạo diễn Christopher Nolan - người mới đại thắng tại giải thưởng Oscar hồi đầu tháng 3 - đã ra tay cứu cả sự nghiệp của cô lúc đó. "Ông ấy như một thiên thần, không quan tâm tới những lời rèm pha đó và trao cho tôi một trong những vai diễn tuyệt vời nhất sự nghiệp. Tôi thực sự không rõ Nolan có cố tình ủng hộ mình không. Nhưng hành động đó đã đem lại hiệu ứng đó. Và sự nghiệp của tôi có thể đã tan tành nếu không có sự trợ giúp đó" .

Người cứu vớt sự nghiệp của Anne Hathaway - Ảnh 4.
Người cứu vớt sự nghiệp của Anne Hathaway - Ảnh 5.

Anne Hathaway trong phim Interstellar.

Vai diễn mà Anne Hathaway nhắc đến là nhân vật nhà khoa học Amelia Brand trong bom tấn khoa học - viễn tưởng Interstellar (2014). Trước đó, cô và đạo diễn cũng từng hợp tác trong The Dark Knight Rises - bộ phim thuộc bộ 3 tác phẩm về siêu anh hùng Người Dơi do Nolan chỉ đạo thực hiện.

Người cứu vớt sự nghiệp của Anne Hathaway - Ảnh 6.
Người cứu vớt sự nghiệp của Anne Hathaway - Ảnh 7.

Trước Interstellar, Anne Hathaway từng hợp tác Christopher Nolan trong The Dark Knight Rises.