Ngư dân vớt được chiếc ghế của máy bay Su-30MK2

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:43 26/06/2016

Trong quá trình kéo lưới đánh bắt thủy hải sản trên biển Thanh Hóa đoạn giáp ranh Nghệ An ngư dân phát hiện một vật thể nghi là ghế của máy bay Su30-MK2 mất tích hơn 10 ngày trước đây nên đã trình báo công an xã.

Khoảng 6h ngày 26/6, ngư dân Nguyễn Văn Sơn, trú tại xã Bắc Thành, Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) trong quá trình neo thuyền khai thác thủy hải sản tại vùng biển Thanh Hóa giáp Nghệ An (khoảng 10 độ vĩ Bắc, 11 độ kinh Đông) đã phát hiện một vật thể lạ mắc lại trong lưới đánh cá. Sau đó được ông Sơn là chủ tàu và các thuyền viên đưa lên tàu. Qua xem xét hình dáng của vật thể này giống chiếc ghế ngồi, nghi là ghế máy bay.

Ngư dân vớt được chiếc ghế của máy bay Su-30MK2 - Ảnh 1.

Vật thể được ngư dân tìm thấy trong quá trình khai thác thủy hải sản.

Ngay khi nghe tin ông Sơn thấy một vật thể nghi của máy bay Su-30MK2, nhiều người dân tập trung kéo đến rất đông. Sự việc trên đã được ông Sơn trình báo cơ quan Công an xã Hải Ninh trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra.

Trao đổi với chúng tôi ông Lê Vũ Hạnh, Trưởng công an xã Hải Ninh xác nhận một người dân phát hiện thấy một bộ phận có hình dạng giống ghế của máy bay. "Hiện tại sự việc đã báo lên cơ quan chức năng cấp trên trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, làm rõ thông tin", ông Hạnh nói.

Khoảng 10h50 cùng ngày, ông Hạnh cho biết sau khi nhận được tin báo Sư đoàn 371, Quân chủng phòng không không quân đã xuống kiểm tra và xác nhận đó là ghế của máy bay Su-30MK2 mất tích trước đó. 

Hiện tại đơn vị đang làm thủ tục bàn giao cho lực lượng chức năng.

Ngư dân vớt được chiếc ghế của máy bay Su-30MK2 - Ảnh 2.

Theo nhận định của ngư dân, vật thể này có hình dáng giống chiếc ghế máy bay.

Trước đó, chiều 24/6, đại diện Bộ Quốc phòng thông tin 9 thành viên trên máy bay Casa-212 đã cùng máy bay rơi xuống biển hôm ngày 16/6. Có thể nhận định toàn bộ cán bộ chiến sĩ đã hy sinh.

Bộ Quốc phòng đã xác định máy bay Casa-212 rơi tại vị trí cách đường phân định về phía Tây khoảng 2,7 hải lý, nằm ở Bạch Long Vỹ khoảng 15 hải lý. Tại khu vực này ở độ sâu 50, 60m đã trục vớt được nhiều bộ phận của máy bay như thân, đuôi, cánh quạt, động cơ, các chi tiết kỹ thuật, vật dụng cá nhân của các thành viên tổ bay.

Tại vị trí máy bay gặp nạn đã vớt được một số các thi thể rơi cùng máy bay. Qua giám định của các cơ quan pháp y quân đội đây là những thi thể của thành viên tổ bay. Đối với máy bay SU30-MK2 và các phi công đã xác định được rơi tại Đông Bắc Cửa Vạn, tỉnh Nghệ An khoảng 25 hải lý. Tại khu vực này đã thu được các mảnh vỡ phần mũi máy bay SU30-MK2 số hiệu 8585. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm trục vớt hộp đen và các bộ phận còn lại của máy bay.

Danh sách 9 cán bộ, nhân viên trên máy bay CASA 212:

1. Lê Kiêm Toàn - Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội).

2. Nguyễn Đức Hảo - Thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội).

3. Nguyễn Văn Chính - Thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam).

4. Nguyễn Ngọc Chu - Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương).

5. Lê Văn Đình - Đại úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh).

6. Đỗ Văn Mạnh - Thượng úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 Bồ Sao (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

7. Lê Đức Lam - Trung úy, CN Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương)

8. Nguyễn Văn Thái - Trung úy, CN Nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

9. Nguyễn Bá Thế - Trung úy CN, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày