Ngôn Thừa Húc tiết lộ lý do độc thân ở tuổi 46: Ám ảnh tuổi thơ bị mẹ ruột gọi là đứa trẻ không ai muốn

Thanh Yên, Theo Phụ Nữ Mới 06:00 11/08/2023

Khi các thành viên khác của F4 đều đã yên bề gia thất thì Ngôn Thừa Húc vẫn một mình lẻ bóng.

Nhắc tới Ngôn Thừa Húc, người ta có thể dễ dàng nhớ đến hình ảnh nam thần thanh xuân của hàng vạn cô gái. Năm 2000, Ngôn Thừa Húc trở thành mối tình đầu Châu Á sau khi vào vai Đạo Minh Tự trong Vườn Sao Băng. Thành công của bộ phim khiến các diễn viên nổi đình nổi đám toàn Châu Á. Ngôn Thừa Húc cũng sau 1 đêm trở thành ngôi sao được nhiều người săn đón. Thế nhưng, giữa đỉnh cao danh vọng, Ngôn Thừa Húc bất ngờ nhận phải vô số chỉ trích và hoài nghi về nhân cách.

Sau nhiều năm, Ngôn Thừa Húc ở thời điểm hiện tại vẫn sống một mình lẻ bóng trong khi đồng nghiệp đã yên bề gia thất.

Ngôn Thừa Húc tiết lộ lý do độc thân ở tuổi 46: Ám ảnh tuổi thơ bị mẹ ruột gọi là đứa trẻ không ai muốn - Ảnh 2.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Ngôn Thừa Húc bất ngờ bộc bạch về cuộc sống cá nhân cũng như lý do đến tận bây giờ vẫn độc thân. Ngôn Thừa Húc cho biết, anh sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình thương. Từ nhỏ cha mẹ Ngôn Thừa Húc đã ly hôn, khi ấy chính mẹ ruột của anh từng nói rằng anh là đứa trẻ không ai yêu thương, không ai muốn nhận nuôi.

Những tổn thương ngày còn bé theo Ngôn Thừa Húc suốt những năm tháng sau này của cuộc đời. Dù Ngôn Thừa Húc hiểu rằng những gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến người mẹ trở nên cay đắng với con của mình hơn nhưng đã để lại cho anh những vết thương khó lành.

Ngôn Thừa Húc thừa nhận, có lúc bản thân anh hoài nghi rằng liệu mình có cần thiết để tồn tại trên cuộc đời này hay không.

Ngôn Thừa Húc tiết lộ lý do độc thân ở tuổi 46: Ám ảnh tuổi thơ bị mẹ ruột gọi là đứa trẻ không ai muốn - Ảnh 3.

Ngôn Thừa Húc thời đóng Vườn Sao Băng.

Không chỉ thiếu hụt về tình cảm, Ngôn Thừa Húc còn sống cuộc sống thiếu thốn về tiền bạc. Từ bé, Ngôn Thừa Húc đã phải học cách tự kiếm sống. Khi những đứa trẻ nhỏ vui vẻ đi học đi chơi thì Ngôn Thừa Húc phải ở nhà đóng gói các túi đồ chơi để giao cho các cửa hàng. Năm Ngôn Thừa Húc 12 tuổi, bố anh qua đời, cuộc sống lại càng khó khăn hơn.

Khi Ngôn Thừa Húc lên cấp 3, dù kết quả học tập rất tốt nhưng anh đành nghỉ học vì không đủ điều kiện kinh tế. Đây cũng là sự tiếc nuối rất lớn đối với Ngôn Thừa Húc.

Tuổi thơ trôi qua với nhiều tổn thương khiến Ngôn Thừa Húc sợ hãi hôn nhân. Anh cho biết anh sợ con mình phải trải qua những cảm xúc khi anh từng phải đón nhận hồi bé.

Chia sẻ về giai đoạn sau khi nổi tiếng nhận phải vô số ồn ào về thái độ, Ngôn Thừa Húc bộc bạch rằng anh vốn là một người hướng nội, ít giao tiếp bạn bè. Do tuổi thơ khó khăn, Ngôn Thừa Húc từng thu mình lại, không hề có bạn bè trong giới cũng chẳng có người chống lưng. Chính vì sự khép kín, không quảng giao khi đó của Ngôn Thừa Húc đã bị nói là chảnh choẹ, mắc bệnh ngôi sao. Nhiều năm về sau, Ngôn Thừa Húc từng chia sẻ rằng anh không hiểu tại sao những điều đó lại bị cho rằng tệ hại như vậy.

Nổi tiếng là vậy nhưng Ngôn Thừa Húc lại vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thông tin về tình cảm nhận được sự chú ý nhất là chuyện tình của anh và siêu mẫu Lâm Chí Linh.

Ngôn Thừa Húc tiết lộ lý do độc thân ở tuổi 46: Ám ảnh tuổi thơ bị mẹ ruột gọi là đứa trẻ không ai muốn - Ảnh 4.

Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc đến với nhau khi họ chỉ là những tên tuổi vô danh trong làng giải trí Hoa ngữ. Về sau khi chuyện tình bí mật bị lộ, họ lúc này trở thành cặp đôi đẹp nhất nhì Cbiz, khi đó Ngôn Thừa Húc là nam diễn viên đình đám với bộ phim Vườn Sao Băng còn Lâm Chí Linh là siêu mẫu hàng đầu.

Nhưng đáng tiếc là họ lại chia tay vào năm 2005, tuy nhiên suốt chục năm sau cả hai vẫn chưa thể nào quên được nhau. Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc được cho là đã tái hợp một thời gian nhưng cuối cùng vẫn đành chia tay dù họ không bị gia đình ngăn cản như 10 năm trước.

Ngôn Thừa Húc tiết lộ lý do độc thân ở tuổi 46: Ám ảnh tuổi thơ bị mẹ ruột gọi là đứa trẻ không ai muốn - Ảnh 5.

Mối tình đẹp nhất nhì showbiz ấy chính thức kết thúc khi Lâm Chí Linh tuyên bố kết hôn và Ngôn Thừa Húc cũng gửi lời chúc phúc đến tình cũ.

Đã 4 năm trôi qua, Lâm Chí Linh giờ đã làm vợ làm mẹ nhưng Ngôn Thừa Húc vẫn một mình lặng lẽ.