Nghiên cứu tâm lý: Người "nghiện" mèo thường có 4 ĐIỀU thú vị, càng ngẫm càng thấy chuẩn

Ứng Hà Chi, Theo Phụ nữ Số 06:12 19/09/2023

Sự lựa chọn vật nuôi không đơn thuần là sở thích mà còn xuất phát từ cá tính của mỗi cá nhân.

Mèo là vật nuôi được nhiều người yêu thích trên thế giới. Chúng có hàm răng, móng vuốt sắc nhọn, là kẻ săn mồi đáng gờm. Chúng cũng sở hữu bộ lông ấm áp, mềm mại cùng đôi mắt ướt. Nhưng khi chúng tức giận rất đáng sợ, có thể để lại trên người bạn vài vết bầm tím, vết cào.

Những người thích mèo thực chất có cá tính rất riêng, tiêu biểu như Lisa, Taylor Swift, G-Dragon,… đều là người có sức ảnh hưởng lớn. Vậy có bao giờ bạn thắc mắc những người "nghiện" mèo có tính cách như thế nào? Các nhà nghiên cứu tâm lý đã đưa ra câu trả lời thú vị như sau.

1. Nhạy cảm, đầu óc tinh tế, biết quan sát, giàu cảm xúc

Mèo mềm mại, hiền lành, đáng yêu. Chúng di chuyển nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Thính giác của chúng vô cùng nhạy bén, không thích tiếng ồn, cần được chăm sóc cẩn thận. Hầu hết chủ nuôi cũng là người tinh tế mới có thể chăm sóc chú mèo nhạy cảm, yếu đuối.

Trong môi trường tập thể, dù là người hướng nội hay hướng ngoại, họ đều có đặc điểm nhạy cảm, đồng cảm lớn, biết cách quan sát cảm xúc mọi người xung quanh.

Nghiên cứu tâm lý: Người nghiện mèo thường có 4 ĐIỀU thú vị, càng ngẫm càng thấy chuẩn - Ảnh 1.

Người nuôi mèo có đặc điểm nhạy cảm, đồng cảm lớn, biết cách quan sát cảm xúc mọi người xung quanh. (Ảnh minh hoạ)

2. Vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ

So với các động vật khác, loài mèo có đặc điểm riêng biệt hơn, tính tình khó đoán. Chủ nhân của mèo cũng mang tính cách như vậy, có lúc dịu dàng, có lúc mạnh mẽ quyết đoán; khi trầm tính, lúc sôi nổi; khi lạnh lùng, lúc lại dễ thương, thân thiện.

Những người nuôi mèo khá nhạy cảm, tính tình thay đổi thất thường. Họ là người có chất "nghệ sĩ". Đó là lý do vì sao nhiều nhà thiết kế thời trang, nhà sáng tạo nội dung lại yêu mèo và chọn nuôi loài động vật này.

3. Thích chìm đắm trong thế giới riêng

Mèo là loài động vật đơn độc, không sống theo bầy đàn. Chúng rất tò mò, thích phiêu lưu. Đây cũng là những đặc điểm thể hiện ở những người yêu mèo.

Chủ nhân của mèo thường là người có thế giới quan và nguyên tắc sống riêng, không quan tâm nhiều đến ý kiến người khác. Họ cực kỳ thích dành thời gian một mình, ghét bị ai làm phiền. Họ sống nội tâm và nhạy cảm, thường dành thời gian để nghiên cứu và quan sát. Hầu hết họ sẽ đưa ra được câu trả lời cho một số câu hỏi cấp bách một cách nhanh nhạy hơn.

Vào những ngày cuối tuần, họ thích nằm ngủ cả ngày hay hạnh phúc khi được xem một phim yêu thích, đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn. Mọi thứ tuyệt vời hơn nếu như bên cạnh họ đang có một chú mèo làm nũng.

Theo nghiên cứu chỉ ra rằng những người nuôi mèo có khả năng sống tự lập cao hơn khoảng ⅓ so với người nuôi chó. Như việc kết hôn, sinh con và cùng chung sống trong một mái nhà là những người nuôi chó. Còn những người sống độc thân thì khả năng cao là họ đang nuôi mèo. Ngoài ra, những đứa trẻ sống trong nhà có mèo làm thú cưng khi lớn lên cũng sẽ chọn mèo làm thú cưng chiếm 47%.

Nghiên cứu tâm lý: Người nghiện mèo thường có 4 ĐIỀU thú vị, càng ngẫm càng thấy chuẩn - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

4. Là người thông minh

Năm 2017, nhờ Denise D. Guastello - Phó giáo sư ĐH Carroll College cùng 2 cộng sự là Andrea D. Guastello và Stephen J. Guastello, một nghiên cứu quy mô lớn mới ra đời, so sánh mối quan hệ giữa tính cách và thú nuôi của con người.

Nghiên cứu được thực hiện trên hơn 600 sinh viên. Trong đó 16 yếu tố liên quan đến tâm lý như cảm xúc, sự ổn định, tính sôi động,... đều được đánh giá cẩn thận nhờ các bác sĩ. Mỗi người phải hoàn thành một bảng khảo sát về vật nuôi của mình.

Kết quả cho thấy, những người nuôi mèo có khả năng sáng tạo tốt hơn, chỉ số thông minh cũng ở mức cao hơn. Họ cũng cho khả năng nhạy cảm và nắm bắt công việc tốt.