Nghiên cứu bảo: đội iPhone thích chém gió, hay khoe mẽ hơn hội Android!

Hiệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 17:10 06/09/2016

Đó là kết quả từ nghiên cứu của trường Đại học Lincoln (Anh). Theo đó, người dùng smartphone Android trung thực, cởi mở, khiêm tốn và dễ tính nhưng lại ít hướng ngoại hơn người dùng iPhone.

Ngày nay, công nghệ đã phát triển một cách chóng mặt. Cứ mỗi lần nhắc tới việc mua một chiếc điện thoại thì chắc hẳn bạn cũng phải rất đau đầu để lựa chọn cho mình đâu là sản phẩm phù hợp. Có người thì chọn iPhone vì ngoại hình đẹp, nhiều tính năng hữu ích, giao diện đơn giản và dễ sử dụng. Cũng có người chọn mua smartphone Android vì cấu hình mạnh mẽ, dễ dàng tuỳ biến.

Nghiên cứu bảo: đội iPhone thích chém gió, hay khoe mẽ hơn hội Android! - Ảnh 1.

Nghiên cứu của Đại học Lincoln đã chỉ ra "Người dùng Android trung thực, cởi mở, khiêm tốn và dễ tính nhưng lại ít hướng ngoại hơn người dùng iPhone".

Tuy nhiên, việc sử dụng một chiếc iPhone hay smartphone Android cũng phần nào đó có thể nói lên tính cách của chúng ta. Theo đó, trong một nghiên cứu mới đây của trường Đại học Lincoln (Anh) đã chỉ ra rằng người dùng Android trung thực, cởi mở, khiêm tốn và dễ tính nhưng lại ít hướng ngoại hơn người dùng iPhone.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một bảng câu hỏi cho 240 người để khảo sát về đặc điểm tính cách mà họ nghĩ là có liên quan đến người dùng smartphone Android hay iOS. Kết quả cho thấy, sự trung thực và khiêm tốn là 2 đặc điểm phổ biến nhất với người dùng Android.

Nghiên cứu bảo: đội iPhone thích chém gió, hay khoe mẽ hơn hội Android! - Ảnh 2.

"Nhiều người muốn mua iPhone chỉ để thể hiện địa vị cao hơn so với người dùng Android", nhóm nghiên cứu cho biết.

Từ đó, nhóm nghiên cứu cho rằng điều này có thể xuất phát từ việc rất nhiều người muốn mua iPhone chỉ để thể hiện địa vị cao hơn so với người dùng Android. "Lựa chọn smartphone là hành động cơ bản nhất thể hiện tính cách người dùng, qua đó cho biết rất nhiều điều về con người họ", nhà nghiên cứu Heather Shaw, khoa Tâm lý học thuộc đại học Lincoln chia sẻ.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác của nhóm này còn cho thấy phụ nữ thích sở hữu iPhone hơn Android và nhiều gấp 2 lần so với nam giới. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát điều này trên 530 người dùng Android và iPhone, từ đó đi đến kết luận trên.

Nghiên cứu bảo: đội iPhone thích chém gió, hay khoe mẽ hơn hội Android! - Ảnh 3.

Nghiên cứu khác còn cho thấy "Phụ nữ thích sở hữu iPhone hơn Android và nhiều gấp 2 lần so với nam giới".

Được biết, Heather Shaw đang lên kế hoạch để trình bày nghiên cứu của mình tại hội nghị thường niên tâm lý học xã hội ở Cardiff (vương quốc Anh) vào tháng 9 tới đây. 

Bên cạnh đó, bạn nghĩ gì trước kết luận "Người dùng iPhone không trung thực và khiêm tốn như người dùng smartphone Android" của Heather Shaw. Hãy chia sẻ suy nghĩ với chúng tôi ở phần bình luận bên dưới nhé!

(Tổng hợp)