Nghẹn ngào với 2 điều Sulli muốn làm ở tuổi 20, ẩn ý về cuộc đời ngắn ngủi chỉ bằng một câu nói?

Lệ An, Theo Phụ nữ Mới 11:08 14/11/2023

Khán giả nghẹn lòng khi nghe những chia sẻ của Sulli về những mong ước đơn giản của cô.

Ngày 13/11, buổi phỏng vấn cuối cùng của Sulli trước khi qua đời đã được công bố tới khán giả qua bộ phim tài liệu Dear Jinri (nằm trong series 2 phần Persona: Sulli). Khán giả được lắng nghe những chia sẻ cuối cùng của Sulli thông qua buổi phỏng vấn chưa từng công bố, được ghi hình cách đây 4 năm. Ở đó, là rất nhiều những chia sẻ không chút giấu giếm của Sulli, có cả những lời nói khiến khán giả vô cùng đau xót, như thể Sulli đã thông báo trước về những điều sẽ xảy ra với mình.

Nghẹn ngào với 2 điều Sulli muốn làm ở tuổi 20, ẩn ý về cuộc đời ngắn ngủi chỉ bằng một câu nói? - Ảnh 1.
Nghẹn ngào với 2 điều Sulli muốn làm ở tuổi 20, ẩn ý về cuộc đời ngắn ngủi chỉ bằng một câu nói? - Ảnh 2.

"Năm 2008, tôi không nghĩ là mình sẽ bước sang tuổi 20. Tôi vẫn nhớ những ngày đó. Giờ tôi không tin là mình sẽ bước sang tuổi 30".  Thời điểm nói câu nói này, Sulli mới 25 tuổi, sau đó cô chọn cách khép lại mọi thứ ở tuổi 25. Khán giả không thể được ngắm nhìn dáng vẻ của Sulli ở tuổi 30. Đáng nói hơn, 2008 là thời điểm cô vẫn hoạt động với tư cách một diễn viên cũng là thực tập sinh, chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức với nhóm F(x) vào năm 2009. Chẳng ai ngờ, thời điểm mới 14 tuổi, khi còn chưa chính thức bước chân vào Kpop - nơi Sulli coi là "điều tồi tệ nhất", cô đã không dám nghĩ đến việc mình sẽ bước sang tuổi 20.

Nghẹn ngào với 2 điều Sulli muốn làm ở tuổi 20, ẩn ý về cuộc đời ngắn ngủi chỉ bằng một câu nói? - Ảnh 3.

Không chỉ vậy, thông qua buổi phỏng vấn, Sulli còn nói lên những ước muốn rất đỗi bình thường nhưng dường như lại là bất thường khi cô là "Sulli". "Tương lai của tôi ư? Tôi không chắc lắm, đó là câu hỏi khó. Phải, tương lai của tôi. Tôi muốn trong tương lai mình có cuộc sống tốt. Khỏe mạnh với tâm hồn thanh thản. Tôi có thể biến mất chứ? Không. Có''.

Hay khi được hỏi điều muốn làm ở tuổi 20, Sulli trả lời: "Điều đầu tiên là được tư vấn tâm lý, và điều thứ hai là hẹn hò". Xâu chuỗi với câu chuyện ở trên thì dường như, từ thời điểm 14 tuổi cho tới khi đủ tuổi để tự quyết định cuộc đời mình, Sulli luôn muốn được chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Chỉ tiếc chúng ta không nhận ra điều đó sớm hơn.

Nghẹn ngào với 2 điều Sulli muốn làm ở tuổi 20, ẩn ý về cuộc đời ngắn ngủi chỉ bằng một câu nói? - Ảnh 4.

Nguồn ảnh: Netflix