Nghệ An: Nhiều nơi bị cô lập, 3 ôtô tải và hàng chục nhà cửa bị lũ cuốn trôi sau bão số 3

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 13:39 20/08/2016

Ngày 20/8, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết theo thống kê ban đầu, do nước lũ lên nhanh nên nhiều điểm trên đường liên xã tại các xã Mường Ải, Mường Típ và Mỹ Lý bị lũ chia cắt, có 16 căn nhà bị ngập, 3 ô tô tải bị cuốn trôi.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trong hai ngày 18 và 19/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, có nhiều nơi lượng mưa đạt trên 100mm. Đến ngày 20/8, mặc dù lượng mưa đã giảm nhưng tại các huyện miền núi, nước sông dâng cao, làm ngập nhiều nhà dân ven sông suối, chia cắt nhiều bản làng.

Theo đó, nước lũ trên thượng nguồn sông Nậm Nơm đổ về dâng cao đã khiến ít nhất 16 căn nhà của người dân tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị ngập sâu, trong đó có 6 căn nhà bị nước cuốn trôi hoàn toàn. May mắn, thời điểm xảy ra là ban ngày nên người dân đã kịp thời sơ tán.

Ngoài nhiều căn nhà trên bị nước lũ nhấn chìm, có khoảng 4 đến 5 bè nuôi cá lồng của người dân trên sông Nậm Nơm cũng bị nước cuốn mất. Nhiều tuyến đường liên xã bị chia cắt và nhiều diện tích hoa màu bị hư hại.

Nghệ An: Nhiều nơi bị cô lập, 3 ôtô tải và hàng chục nhà cửa bị lũ cuốn trôi sau bão số 3 - Ảnh 1.

Lũ đã chia cắt các tuyến đường liên xã tại huyện Kỳ Sơn - (Ảnh Lữ Phú)

Nước sông Nậm Mộ dâng cao, cũng làm sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường Tà Cạ vào hai xã Mường Típ, Mường Ải (huyện Kỳ Sơn), gây ách tắc giao thông và cô lập tại một số điểm bản như: bản Nhẵn Cù, Bình Sơn 1 xã Tà Cạ, một số đoạn tại xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn).

Theo ông Lô Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) cho biết, vào khoảng 16h ngày 19/8, có 3 chiếc ô tô tải của một công ty đậu ven sông Nậm Mộ (thuộc bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) đã bị dòng nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi. May mắn là trên xe không có người.

Trên địa bàn xã Mỹ Lý có gần 200 học sinh bán trú đến từ các bản xa. Tuy nhiên, một số học sinh còn chưa đến trường, chính quyền địa phương thông báo đình chỉ việc đi lại, nhất là di chuyển bằng đường sông để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nghệ An: Nhiều nơi bị cô lập, 3 ôtô tải và hàng chục nhà cửa bị lũ cuốn trôi sau bão số 3 - Ảnh 2.

Sau cơn bão, nước trên các sông, suối của huyện miền núi dâng cao - (Ảnh Lữ Phú)

Trước tình hình nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng cao, phía chính quyền xã đã báo cáo lên cấp trên, đồng thời cắt cử cán bộ trực lũ 24/24h, mọi thông tin sẽ được cập nhật liên tục, đề phòng bất trắc xảy ra. Hiện chính quyền xã Mỹ Lý cũng đã thông báo đình chỉ việc đi lại trên các đoạn đường ngập nước, không cho người dân di chuyển bằng thuyền bè trên sông để đảm bảo an toàn.

Tất cả đang nỗ lực phòng, chống bão nên chưa thể thống kê thiệt hại về vật chất. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, UBND huyện Kỳ Sơn đã thành lập các đoàn đi kiểm tra tình hình thiệt hại, giúp nhân dân sơ tán đến nơi an toàn, và tổ chức cắm các barie ở các khu vực có nguy cơ sạt lở và có nguy cơ ngập lụt.

Trước đó, sáng 19/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cũng đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 ở một số địa phương xung yếu.

Nghệ An: Nhiều nơi bị cô lập, 3 ôtô tải và hàng chục nhà cửa bị lũ cuốn trôi sau bão số 3 - Ảnh 3.

Mưa lớn trong các ngày qua đã khiến 11 nhà dân tại xã Mỹ Lý bị ngập - (Ảnh Lữ Phú)

Tại đây, ông Nguyễn Xuân Đường đã chỉ đạo các sở ngành không được chủ quan trong công tác phòng chống lũ bão. Đồng thời, ông Đường cũng đã yêu cầu các huyện vùng núi tăng cường kiểm tra, chuẩn bị sẵn phương tiện thiết bị để đề phòng sạt lở, lũ quét.

Mặc dù bão số 3 đã vào bờ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng theo thông báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương tại các tỉnh Bắc Bộ đến Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa.

Hiện mực nước sông suối vẫn đang cao nên đề cao phương án phòng chống lũ. Nhất với các địa phương miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày