Ngày thơ bé cha mẹ chăm sóc, giờ lớn rồi liệu ta đã biết cách phụng dưỡng mẹ cha?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 16/11/2019

Khi thơ bé, cha mẹ chăm ta từng bữa ăn giấc ngủ, giờ lớn rồi liệu bạn đã biết cách phụng dưỡng mẹ cha?

Ngày ta đến với thế giới này, cha mẹ dang rộng vòng tay đón ta đến với cuộc sống của hai người bằng niềm hạnh phúc vô bờ bến. Lớn rồi đừng quên niềm nở đón chào và giới thiệu với cha mẹ cuộc sống của mình.

Ngày thơ bé cha mẹ chăm sóc, giờ lớn rồi liệu ta đã biết cách phụng dưỡng mẹ cha? - Ảnh 1.

Những bước đi chập chững đầu tiên của ta cũng là đấng sinh thành dìu dắt từng bước. Khi lớn khôn, nhớ nắm tay, đi chậm lại để bước chân song hành cùng cha mẹ.

Ngày thơ bé cha mẹ chăm sóc, giờ lớn rồi liệu ta đã biết cách phụng dưỡng mẹ cha? - Ảnh 2.

Nếu còn nhớ những món ngon "Made by mẹ" và sự vụng về đáng yêu của cha khi vào bếp. Nếu chưa thể tự tay nấu cho cha mẹ ăn hàng ngày. Thì tranh thủ về nhà ăn cơm thật nhiều.

Ngày thơ bé cha mẹ chăm sóc, giờ lớn rồi liệu ta đã biết cách phụng dưỡng mẹ cha? - Ảnh 3.

Cha mẹ đã vì mình mà bỏ bao cuộc vui, coi con cái là niềm vui lớn nhất. Vì thế, đừng để cha mẹ mỏi mắt ngóng trông. Hãy cùng cùng bố mẹ đi dạo phố đón gió mùa về, ngồi café ngắm phố phường, đi khám phá những món ngon ngon hay miền đất mới để cả nhà có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên nhau.

Ngày thơ bé cha mẹ chăm sóc, giờ lớn rồi liệu ta đã biết cách phụng dưỡng mẹ cha? - Ảnh 4.

Cha mẹ chăm lo bồi bổ sức khỏe ta mỗi ngày, túc trực ngày đêm mỗi khi nóng sốt. Lớn rồi phải nhớ chăm sóc mẹ cha mỗi ngày, dành tặng hai người những món quà sức khỏe tốt nhất.

Ngày thơ bé cha mẹ chăm sóc, giờ lớn rồi liệu ta đã biết cách phụng dưỡng mẹ cha? - Ảnh 5.

Ngày nhỏ, cha mẹ ân cần dạy ta những điều mới lạ. Chúng ta lớn cũng là khi cha mẹ có tuổi, chân chậm tay run, trí nhớ không còn minh mẫn, hãy kiên nhẫn khi hướng dẫn cha mẹ bạn nhé!

Ngày thơ bé cha mẹ chăm sóc, giờ lớn rồi liệu ta đã biết cách phụng dưỡng mẹ cha? - Ảnh 6.

Thành công của con cái luôn có sự góp sức không nhỏ của cha mẹ. Vì thế mỗi lần đạt được thành công trong cuộc sống đừng quên chia sẻ cùng bố mẹ bởi đó là niềm hạnh phúc của bậc sinh thành.

Ngày thơ bé cha mẹ chăm sóc, giờ lớn rồi liệu ta đã biết cách phụng dưỡng mẹ cha? - Ảnh 7.

Ngay cả khi bạn hát chưa hay, múa chưa đẹp, nấu ăn chưa ngon, làm chưa giỏi nhưng bố mẹ luôn ở đó, động viên, ủng hộ bạn. Cha mẹ đã vất vả nhiều rồi, hãy khuyến khích hai người làm những điều chưa làm được hay thực sự muốn làm.

Ngày thơ bé cha mẹ chăm sóc, giờ lớn rồi liệu ta đã biết cách phụng dưỡng mẹ cha? - Ảnh 8.

Thực ra, việc báo đáp mẹ cha chẳng cần phải chờ đến khi thành công hay giàu sang phú quý. Đơn giản chỉ là cùng mẹ đi chợ, bóp lưng - nhổ tóc bạc cho cha, cùng nhau vừa ăn cơm vừa xem một bộ phim, luôn lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ nhẹ nhàng.

Cha mẹ như chuối chín cây, hãy tận dụng mọi khoảnh khắc để ở bên, dành thật nhiều tâm sức để mang đến niềm vui và chọn lựa những điều tốt nhất dành tặng mẹ cha.

Ngày thơ bé cha mẹ chăm sóc, giờ lớn rồi liệu ta đã biết cách phụng dưỡng mẹ cha? - Ảnh 9.

Ngày thơ bé cha mẹ chăm sóc, giờ lớn rồi liệu ta đã biết cách phụng dưỡng mẹ cha? - Ảnh 10.

MÓN QUÀ VÔ GIÁ CHĂM SÓC LÁ GAN TUỔI "VÀNG"!

Không giống như thanh niên, chức năng gan của người trung - cao tuổi (45+) suy giảm nhiều. Gan giảm chuyển hóa, thải độc kém hơn, chất độc tồn đọng tại gan vượt quá mức xử lý, sẽ theo tuần hoàn cơ thể đến gây bệnh cho các cơ quan khác: xơ vữa động mạch, đột quỵ não, mỡ máu, ung thư.

Người cao tuổi là đối tượng hay phải sử dụng nhiều loại thuốc, đặc biệt là thuốc tân dược điều trị bệnh mãn tính: tim mạch, huyết áp cao, bệnh xương khớp… gây ra tình trạng viêm gan, tế bào gan bị viêm sưng, chết đi và giải phóng men gan vào máu dẫn đến mệt mỏi, suy nhược, dị ứng, nổi mẩn đỏ trên da; tiêu hóa kém, hấp thu thuốc và chất dinh dưỡng kém, vàng da, vàng mắt, men gan cao, sức khỏe suy giảm nhanh chóng.

Các bác sĩ khuyến cáo người trung cao tuổi từ 45 tuổi trở đi nên sử dụng đồng thời thuốc bảo vệ gan phối hợp với thuốc tân dược để dự phòng tình trạng viêm gan do thuốc. 20 năm có mặt trên thị trường, Boganic được đánh giá là thuốc bổ gan hàng đầu Việt Nam hiện nay. Đặc biệt là món quà sức khỏe dành tặng cho ông bà, bố mẹ. Boganic được làm từ dược liệu sạch đạt chuẩn quốc tế GACP-WHO (Bộ Y tế chứng nhận); hiệu quả và độ an toàn được minh chứng bởi Nghiên cứu tại Bệnh viện K Trung ương: giúp hạ men gan chỉ sau 10 ngày dùng.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Trụ sở: 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Thông tin chi tiết truy cập: http://www.boganic.vn/

Tư vấn miễn phí: 1800.6612

(*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng)