Ngân 98 lên tiếng thông tin bán sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm

Hạ Anh, Theo Phụ nữ mới 16:12 10/05/2024

Ngân 98 đã quay video phản hồi về việc nghi vấn bán thực phẩm chức năng giảm cân làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao thông tin sản phẩm y hệt những lọ giảm cân do Ngân 98 và Lương Bằng Quang bán và thường xuyên quảng cáo xuất hiện trong bản tin của VTV với tiêu đề: "Thu giữ số lượng lớn thực phẩm giảm cân giả chứa chất cấm ở Hà Nội". Theo đó, Đội QLTT số 17 - Cục QLTT Hà Nội đã phát hiện, thu giữ một số loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân giả mạo có bao bì, nhãn mác, cho đến vỏ hộp và các viên nén bên trong đều được làm giả với hình thức, mẫu mã giống y như thật. Đáng nói, trong quá trình kiểm nghiệm, cơ quan chức năng đã phát hiện có chất sibutramin.

Sibutramin là loại chất cấm, khiến người sử dụng có cảm giác chán ăn, từ đó nghĩ rằng loại thực phẩm chức năng này có tác dụng giảm cân. Tuy nhiên nó gây ra các tác động phụ rất nguy hiểm như tăng huyết áp, co giật, giãn đồng tử, tim đập nhanh... Do đó Bộ Y tế đã quy định cấm sử dụng sibutramin trong các loại thực phẩm, tuy nhiên vì lợi nhuận, các đối tượng gian thương vẫn cho vào và bán ra thị trường. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 100 triệu đồng đối với chủ lô hàng này vì hành vi buôn bán hàng giả.

Ngân 98 lên tiếng thông tin bán sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm - Ảnh 2.

Ngân 98 bị gọi tên sau khi VTV lên tin thực phẩm chức năng giả mạo có chất cấm

Ngân 98 nói gì về thông tin sản phẩm giảm cân có chất cấm?

Liên quan đến sự việc này, Ngân 98 đã đăng clip phản hồi vào tối 9/5. Nữ DJ cho biết bản thân rất vui khi những sản phẩm giả mạo thương hiệu cô đang bán đã bị phát hiện và xử lý. Sản phẩm bị cơ quan chức năng đã phát hiện ra có chất sabutamin bên trong không phải thuốc chính hãng do cô bán. Ngân 98 khẳng định đã bán thuốc giảm cân này suốt 5 năm qua, nhiều lần đau đầu vì bị ảnh hưởng uy tín do khách hàng mua nhầm sản phẩm giả mạo.

Ngân 98 cho hay: "Cuối cùng tôi cũng đã được minh oan. Tôi còn biết có những kẻ 'ghen ăn tức ở', ganh tị với tôi cố tình mua sản phẩm của tôi về để tráo đổi, dàn dựng cảnh kiểm nghiệm để hạ bệ tôi. Nhưng mọi người yên tâm, chỉ khi nào có kết luận của cơ quan chức năng như vụ việc bắt hàng giả của tôi lên VTV thì mới xịn và nét. Còn lại chỉ là chiêu trò thôi. Sân si mà kêu tôi giải thích thì tôi không có quan tâm, nhưng đụng đến quyền lợi của khách hàng của tôi, tôi không chịu đâu".

Ngân 98 lên tiếng thông tin bán sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm - Ảnh 3.

Ngân 98 cho biết sản phẩm có chứa chất cấm là giả mạo, không phải sản phẩm cô bán

Ngân 98 lên tiếng thông tin bán sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm - Ảnh 4.

Ngân 98 cho hay thường bị nhiều người chiêu trò đổi sản phẩm rồi kiểm nghiệm, cố tình hạ bệ uy tín

Nhiều nghệ sĩ đã phải trả giá vì quảng cáo, bán hàng sai sự thật

Trong showbiz, nhiều nghệ sĩ từng vướng vào ồn ào vì quảng cáo, kêu gọi khán giả mua những sản phẩm kém chất lượng. Hồi tháng 6/2021, Diệu Nhi từng lên tiếng vì quảng cáo thuốc bị Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng. Khi đó, Diệu Nhi nói: "Vừa qua, tôi có đăng giới thiệu về sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân trên fanpage. Đây là sản phẩm được chị Nguyên, chị gái tôi sử dụng và đã có những dấu hiệu hiệu quả khả quan. Nên bản thân tôi có sự tin tưởng và nhiều phần nôn nóng giới thiệu tới quý khán giả của mình. Tôi nhận lỗi trước quý khán giả của mình bởi sự chủ quan từ bản thân. Tôi xin phép được xóa bài đăng và coi đây như một bài học lớn cho việc chia sẻ thông tin sản phẩm ở thời gian tới của Diệu Nhi tới quý khán giả. Thật buồn vì đã để quý khán giả của mình có những cảm xúc hoang mang do sự vội vàng của bản thân. Nhi sẽ thật cẩn thận để không thêm một lần mắc sai lầm tương tự".

Tháng 7/2021, Mai Phương Thúy phải lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo loại thực phẩm chức năng bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt vi phạm hành chính. Hoa hậu Việt Nam 2006 chia sẻ: "Là người nổi tiếng, Thúy ý thức được trách nhiệm của mình đối với mỗi phát ngôn và hành động. Giờ nhìn lại, Thúy thực sự thấy mình đã sai! Thúy xin gửi lời xin lỗi chân thành và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để giúp xử lý đúng mực những hành vi trái pháp luật gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng".

Gần đây nhất, Cát Tường xin lỗi trước truyền thông về việc quảng cáo một loại sữa có thể điều trị dứt điểm nhiều triệu chứng bệnh. Theo Cục An toàn thực phẩm, loại sữa này chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hoàn toàn không có tác dụng là thuốc. "Tôi đủ thấm thía những sai lầm của mình và đã nhận đủ hậu quả. Tôi sai ở đâu sẽ đứng lên ở đó. Tôi mong khán giả thông cảm cho sai lầm này, để tiếp tục phấn đấu làm việc, cống hiến và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Đây là bài học nhớ đời, tôi sẽ cẩn trọng hơn để sau này tiếp tục công việc giới thiệu sản phẩm tốt đến người tiêu dùng", Cát Tường thổ lộ.

Ngân 98 lên tiếng thông tin bán sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm - Ảnh 5.

Nhiều nghệ sĩ Việt phải lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo sai sự thật, bán hàng kém chất lượng

Liên quan đến vấn đề này, Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ VHTT&DL từng chia sẻ: "Bộ TT&TT sẽ lập danh sách. Trên cơ sở đó Bộ VHTT&DL đánh giá mức độ vi phạm chuẩn mực đạo đức trong bộ quy tắc ứng xử và có hình thức thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan, cơ quan báo chí, truyền hình về việc kiểm soát một cách toàn diện hình ảnh, sự hiện diện của nghệ sĩ trên các phương hiện thông tin đại chúng cũng như trong các hoạt động xã hội và quảng cáo. Toàn bộ các nội dung về quy trình này đã được dự thảo, phối hợp xong, lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ liên quan, báo cáo các cấp có thẩm quyền".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày