Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ "biểu diễn" mừng Tết Canh Tý 2020

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/12/2019

Sẽ có hơn 100 chú chuột được tạo hình độc đáo, trải dài khắp đường hoa Nguyễn Huệ 2020, vì vậy mọi người đang gấp rút hoàn thiện. Những chú chuột đã thành hình và đang "tập tành" đàn hát để chuẩn bị ra đường hoa "biểu diễn" âm nhạc, mừng Tết Canh Tý đang đến gần.

Năm 2020 chứng kiến sự hội ngộ kỳ diệu giữa bắt đầu một thập kỷ mới (chu kỳ 10 năm) theo Dương lịch và năm bắt đầu một chu kỳ 12 giáp mới theo Âm lịch – con giáp Tý. Vì thế, tạo hình linh vật được xem là linh hồn của đường hoa năm nay.

Trong tháng cuối năm, các công việc chuẩn bị cho đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 càng tất bật hơn, các nghệ nhân cũng đang gấp rút hoàn thiện linh vật.

Điểm nhấn của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay được mọi người trông đợi nhất là cảnh gia đình chuột đang nhảy múa, tạo nên một bản hoà ca mùa xuân tươi vui, rộn rã. Đại cảnh cổng mở đường hoa tái hiện hình ảnh đàn chuột được cách điệu thân thiện và hiện đại, nối đuôi nhau chào đón năm mới, phần này được lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ - Đám cưới chuột.

Hiện tại mô hình gia đình chuột ca hát, nhảy múa đang gần hoàn thiện, chiếc đàn đã được một thành viên nhà chuột cầm trên tay đàn hát.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 1.

Mô hình gia đình chuột đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng tại xưởng.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 2.

Nhạc trưởng chuột bố cao 3 mét chỉ huy đội nhạc công gồm chuột mẹ cao 2,5 mét.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 3.

Chiếc đàn được gắn lên tay cô chuột như đang "tập hát" để chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ "biểu diễn".

Năm nay các xưởng sản xuất linh vật và tiểu cảnh đường hoa được đặt ở Hóc Môn, khu du lịch Tân Cảng và khu du lịch Văn Thánh, mỗi nơi mỗi công việc khác nhau. Theo một nghệ nhân tại xưởng Hóc Môn, việc tạo hình chuột từ hình 3D đến thực tế khá khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỳ công mới cho ra sản phẩm phù hợp cho chủ đề của đường hoa.

Các xưởng sản xuất đang cố gắng hoàn thành thi công linh vật, tiểu cảnh đúng tiến độ để chuyển mô hình ra trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ từ 28 Tết (tức 22/1/2020) đến mùng 4 Tết (tức 28/1/2020).

Đường hoa Nguyễn Huệ 2020 được thiết kế thành ba phân đoạn, gồm phân đoạn Xuân của đất trời, Xuân của tình người; Phân đoạn Thành phố phát triển, Bền vững niềm tin và phân đoạn cuối cùng là Thành phố hiện đại, Tiến bước vươn xa.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 4.

Đây là các nhạc công chuột nhí cao trung bình 1,5 mét đàn hát xung quanh.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 5.

Nghệ nhân đang chỉnh sửa lại trang phục cho một nhạc công chuột.

Gia đình chuột nhảy múa hát ca là mở đầu đầy hào hứng cho Đường hoa Xuân Canh Tý 2020.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 7.

Những chú chuột được khoác lên mình chiếc áo mang đậm màu sắc Tết cổ truyền.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 8.

Có hơn 100 linh vật đủ kích thước tại đường hoa năm nay.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 9.

Tạo hình đôi mắt cho mô hình chuột là một trong những công đoạn khó vì đòi hỏi sự công phu.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 10.

Hai chú chuột con đang "tập hát" chuẩn bị ra đường hoa "biểu diễn".

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 11.

Nhiều mô hình chuột khác nhau được phơi nắng sau khi tô sơn.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 12.

Nghệ nhân đang trang trí mô hình chuột.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 13.

Chú chuột đang bơi. Đường hoa năm nay là tái hiện bản sắc văn hóa Nam Bộ như lễ hội sông nước, chợ nổi.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 14.

Linh vật được chế tác từ xốp (lớp trong cùng) đến thạch cao, quét sơn trắng rồi đợi khô.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 15.

Công nhân đang dùng vật dụng chà lại lớp ngoài cùng của linh vật cho láng mịn.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 16.

Công nhân cũng đang gấp rút thi công các tiểu cảnh cho đường hoa.

Ngắm đàn chuột chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ biểu diễn mừng Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 17.

Một tiểu cảnh nhà hình nấm khổng lồ mang đậm bản sắc Nam bộ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày