Nga vs Croatia: Hai thái cực của châu Âu đối đầu

Oct, Theo Helino 21:52 07/07/2018

Dù chênh lệch khá nhiều trong bóng đá, nhưng Nga vẫn là một đội bóng hết sức khó chịu. Và nếu xét ở các lĩnh vực bên lề, Croatia chắc chắn không có cửa so sánh.

Trận đấu thứ 3 của vòng tứ kết World Cup 2018 là cặp đấu giữa Nga và Croatia. Đây là cặp đấu có khá nhiều điểm chung tại giải đấu lần này. Điểm chung gần nhất chính là ở vòng 1:8.

Vượt qua vòng bảng với ngôi nhì bảng, nước chủ nhà Nga vẫn đang viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình bằng chiến thắng trên chấm 11m trước một ứng cử viên vô địch là Tây Ban Nha. Còn Croatia, họ cũng đã phải rất vất vả mới vượt qua được Đan Mạch qua loạt Penalty được đánh giá là "điên rồ" nhất lịch sử.

Liệu người Nga có thể làm nên bất ngờ, hay Croatia với cặp tiền vệ xuất sắc nhất La Liga là Rakitic và Modrić sẽ làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà? Chẳng ai biết trước được, nhưng ít nhất, hãy biết rằng đây là cuộc đối đầu giữa 2 thái cực của châu Âu đấy.

1. Lệch tới 300 lần diện tích

Nga vs Croatia: Hai thái cực của châu Âu đối đầu - Ảnh 1.

Nước Nga thì không cần phải nói nhiều, đó là đất nước có diện tích lớn nhất thế giới với hơn 17 triệu km2. Thậm chí, phần diện tích của Nga trong châu Âu chỉ là 3 triệu km2, thì nó vẫn là lớn nhất.

Croatia thực sự quá nhỏ bé. Họ chỉ rộng khoảng 56.000 km2, chênh lệch tới hơn 300 lần.

2. Kinh tế kém xa

Nga vs Croatia: Hai thái cực của châu Âu đối đầu - Ảnh 2.

Nga là một nước lớn, sở hữu một nền kinh tế mạnh thứ 11 thế giới, và chắc chắn vượt trội so với Croatia.

Để dễ so sánh, hãy lấy chỉ số GDP giá tương đương. Chỉ số năm 2017 của Nga đạt tới 4000 tỷ USD. Quốc gia Nam Âu nhỏ bé thấp hơn khoảng 40 lần, chỉ đạt hơn 100 tỉ USD thôi.

3. Quân đội không thể so bì

Nga vs Croatia: Hai thái cực của châu Âu đối đầu - Ảnh 3.

Tính ở thời điểm hiện tại, nước Nga có một tầm vóc cực kỳ lớn về quyền lực. Tổng sức mạnh quân sự của đất nước này đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ (theo bảng xếp hạng Global Fire Power - GFP). Và nếu tính riêng về vũ khí hạt nhân, họ còn không có đối thủ.

Với đội quân tầm trung ở nửa dưới bảng xếp hạng, Croatia chắc chắn không thể so bì được rồi.

4. Đơn giản là quá nhiều tỷ phú

Nga vs Croatia: Hai thái cực của châu Âu đối đầu - Ảnh 4.

Moscow là thành phố có nhiều tỷ phú sinh sống nhất thế giới - với 74 tỷ phú định cư ở đây, nhiều hơn cả New York với 71 người.

Trong khi đó, Croatia mới chỉ có vỏn vẹn 3 tỷ phú mà thôi.

5. Đất nước ngàn đảo

Nga vs Croatia: Hai thái cực của châu Âu đối đầu - Ảnh 5.

Riêng hạng mục này, hãy vinh danh người Croatia. Dù nhỏ bé, nhưng Croatia sở hữu tổng cộng 1260 hòn đảo lớn nhỏ.

Còn nước Nga lớn là thế, họ chỉ có khoảng 70 hòn đảo thôi.

Tham khảo: Countries Facts...