New Zealand tuyên bố tận diệt đến con chuột cuối cùng

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 26/07/2016

Nhận thấy sự ảnh hưởng nghiêm trọng của loài chuột tới các sinh vật khác và nền kinh tế nước nhà nên New Zealand đã quyết định xoá sổ chúng mãi mãi.

Vừa qua, ông John Key, thủ tướng New Land đã tuyên bố nước này sẽ triển khai kế hoạch tận diệt loài chuột cùng các loài động vật phá hoại mùa màng khác từ giờ cho đến năm 2050. 

New Zealand tuyên bố tận diệt đến con chuột cuối cùng - Ảnh 1.

Nhận thấy sự nguy hại của loài chuột, chính phủ New Zealand quyết định áp dụng phương pháp mạnh nhằm xoá sổ loài vật này vĩnh viễn.

Cụ thể, ông cho biết nước này sẽ tiến hành thử nghiệm một phương pháp tiêu diệt hoàn toàn mới trên diện rộng trong khoảng 34 năm. Nếu thành công, đến năm 2050, họ sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới không có chuột, chồn Ecmin hay thú có túi Possums. 

Được biết, do bị chuột tấn công nên hàng năm, có khoảng 25 triệu con chim bản địa bị chết, bao gồm cả chim Kiwi, biểu tượng của New Zealand. Không chỉ vậy, hiện tượng trên còn khiến nền kinh tế của nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê, trung bình mỗi năm ngân sách New Zealand đều bị hao hụt khoảng 3,3 tỷ NZ (gần 51 000 tỷ VND). 

Nhìn chung, đây có thể coi là dự án được kỳ vọng nhất vào thời điểm hiện tại. Chỉ một ngày sau khi thông tin này chính thức được công bố, rất nhiều nhà hoạt động xã hội và chủ tịch các quỹ bảo tồn thiên nhiên đều đồng loạt lên tiếng cho dự án diện chuột của chính phủ New Zealand.

(Nguồn: Independent)