Nếu có một trong 10 dấu hiệu này, bạn cần nên đặt điện thoại xuống ngay và luôn

Tân Phan, Theo Trí Thức Trẻ 14:22 22/07/2017

Vì có thể bạn đang bị phụ thuộc vào chiếc điện thoại khá nhiều rồi đấy.

Dẫu biết rằng smartphone là một thứ rất quan trọng trong cuộc sống ngày nay của con người, nhưng đừng để nó chiếm quyền điều khiển cuộc sống của bạn. Căn bệnh "nghiện smartphone" đã không còn là một hiện tượng mới, và nó đang có xu hướng bùng nổ trong thời gian gần đây. Công nghệ sinh ra là để phục vụ con người, chứ không phải con người phục vụ công nghệ. Nếu bạn mắc phải những trường hợp dưới đây, hãy bỏ điện thoại xuống một tí để tận hưởng cuộc sống xung quanh nhé.

1. Luôn nói chuyện đến nửa chừng rồi bỏ ngỏ bởi vì bạn đang bị chiếc điện thoại làm phân tâm. Sau đó hỏi người bạn đang nói chuyện là nói đến đâu rồi.

Nếu có một trong 10 dấu hiệu này, bạn cần nên đặt điện thoại xuống ngay và luôn - Ảnh 1.

2. Bạn thường xuyên kiểm tra email trong khi bạn đã làm điều đó trong 2 phút trước rồi.

Nếu có một trong 10 dấu hiệu này, bạn cần nên đặt điện thoại xuống ngay và luôn - Ảnh 2.

3. Bản tin trên Facebook của bạn toàn những tin tức mà bạn đã xem trước đó.

Nếu có một trong 10 dấu hiệu này, bạn cần nên đặt điện thoại xuống ngay và luôn - Ảnh 3.

4. Bạn thường xuyên sử dụng điện thoại vào những lúc không hợp lí nhất, ví dụ như trong rạp phim hay giữa cuộc họp.

Nếu có một trong 10 dấu hiệu này, bạn cần nên đặt điện thoại xuống ngay và luôn - Ảnh 4.

5. Bạn thường xuyên hỏi bạn bè mình những câu "xã giao" để cho có chứ không quan tâm họ sẽ trả lời như thế nào.

Nếu có một trong 10 dấu hiệu này, bạn cần nên đặt điện thoại xuống ngay và luôn - Ảnh 5.

6. Đôi lúc bạn thấy mình nhìn vào màn hình chủ mà không làm gì.

Nếu có một trong 10 dấu hiệu này, bạn cần nên đặt điện thoại xuống ngay và luôn - Ảnh 6.

7. Bạn dành ra khoảng 10 phút để chọn những emoji tuyệt vời nhất cho bài đăng của mình.

Nếu có một trong 10 dấu hiệu này, bạn cần nên đặt điện thoại xuống ngay và luôn - Ảnh 7.

8. Bạn nhắn cho bạn bè của bạn là "Khi nào gặp nhau nhé" nhưng không bao giờ hoặc lâu lắm mới làm điều đó.

Nếu có một trong 10 dấu hiệu này, bạn cần nên đặt điện thoại xuống ngay và luôn - Ảnh 8.

9. Thời gian bạn nhìn vào điện thoại còn nhiều hơn là thời gian bạn nhìn vào người yêu thương.

Nếu có một trong 10 dấu hiệu này, bạn cần nên đặt điện thoại xuống ngay và luôn - Ảnh 9.

10. Điện thoại của bạn rơi vào mặt lúc ngủ buổi tối.

Nếu có một trong 10 dấu hiệu này, bạn cần nên đặt điện thoại xuống ngay và luôn - Ảnh 10.

(Tổng hợp)