Nam sinh là Thủ khoa đại học, 2 lần được sếp đánh giá cao vì thành tích ngoại khóa ấn tượng

VÂN ANH - DESIGN: HUYỀN TRANG, Theo Phụ nữ mới 00:02 02/11/2023

Nhờ thành tích học tập tốt, Tuấn Thành trở thành Thủ khoa đầu vào trường Quốc tế và được miễn học phí cho suốt thời gian đại học.

Bấy lâu nay, câu hỏi “Sinh viên có nên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hay tập trung đi làm thực tế?” vẫn luôn nhận được quan tâm.

Có bạn cho rằng tham gia câu lạc bộ (CLB) hay hoạt động ngoại khoá sẽ giúp tích lũy kinh nghiệm, mở rộng networking trong trường học. Nhưng ở chiều ngược lại, việc đi làm thêm sớm cũng giúp họ tăng kiến thức chuyên môn trong công việc, nhờ đó trở thành điểm cộng trong CV. Thực tế nên chọn phương án nào?

Câu chuyện của chàng trai Nguyễn Tuấn Thành (SN 2002), sinh viên ngành Phân tích Dữ liệu Kinh doanh (BDA) tại trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội có thể đem đến cho bạn nhiều góc nhìn thú vị.

Nam sinh là Thủ khoa đại học, 2 lần được sếp đánh giá cao vì thành tích ngoại khóa ấn tượng - Ảnh 1.

Tuấn Thành đang là sinh viên năm cuối tại trường Quốc tế

Sơ qua về chàng trai này: Tuấn Thành có nhiều thành tích học ấn tượng và là thủ khoa đầu vào của trường đại học. Ngoài ra, chàng trai cũng là chủ nhiệm CLB, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương”, diễn giả nhiều sự kiện ở các trường đại học…

Nguyễn Tuấn Thành (SN 2002)

- GPA: 3.91/4.0.

- Thủ khoa đầu vào trường Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội).

- Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương.

- Giải Ba cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng Khởi nghiệp toàn quốc.

- Quán quân cuộc thi Khởi nghiệp về môi trường Eco-n 2021.

- Trưởng BTC dự án TEDxVNUIS năm 2023.

Bí quyết học tập của Thủ khoa

Sinh ra và lớn lên tại Phú Xuyên, Tuấn Thành từng loay hoay khi môi trường học ở đây có quá ít hoạt động ngoại khóa cho anh chàng tham gia. Quãng thời gian cấp 3 chỉ toàn học và học đã khiến Thành quyết tâm phải tìm được một trường đại học năng động. Chàng trai tâm sự từng muốn đăng ký Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng lo sợ môi trường thiên nhiều về học thuật, ít hoạt động ngoại khoá nên nam sinh đã không ngần ngại gạch đi nguyện vọng này.

Khi trở thành Thủ khoa đầu vào của trường Quốc tế, Tuấn Thành nhận được học bổng trị giá 100% học phí toàn chương trình. Bên cạnh đó, nam sinh nhận thêm học bổng từ Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc trị giá 50 triệu đồng/năm. Ngoài thời gian dành trên giảng đường, Tuấn Thành còn đi làm thêm nên ngay từ năm nhất, nam sinh đã hoàn toàn tự chủ tài chính.

Nam sinh là Thủ khoa đại học, 2 lần được sếp đánh giá cao vì thành tích ngoại khóa ấn tượng - Ảnh 3.

Tuấn Thành tự chủ tài chính ngay từ năm nhất nhờ đạt được học bổng tài trợ 100% học phí và đi làm thêm

Nói về lý do chọn ngành, Tuấn Thành cho hay: “Mình thích cả Công nghệ và Kinh doanh nhưng mình không thích việc ngồi code cả ngày. Mình muốn nhiều sự năng động trong công việc và thấy ngành Phân tích Dữ liệu Kinh doanh phù hợp với 2 điều này. Mình còn đọc thêm báo nước ngoài, biết ngành khá hot nhưng tại Việt Nam lại không nhiều trường đào tạo chuyên sâu. Mình vẫn quyết định học vì tin vào cơ hội phát triển của ngành trong tương lai sẽ được nhiều doanh nghiệp quan tâm”.

Khi học Phân tích Dữ liệu Kinh doanh, sinh viên sẽ được học về khoa học máy tính, nghiệp vụ kinh doanh, Toán ứng dụng… Từ đó, sẽ chuyển hoá được dữ liệu thành thông tin có ích cho doanh nghiệp.

Nếu theo dõi trang cá nhân của Tuấn Thành, có thể thấy chàng trai luôn tràn đầy năng lượng khi vẫn giữ được thành tích học tập tốt, đồng thời tham gia nhiều CLB và hoạt động ngoại khóa, giao lưu quốc tế và chương trình trao đổi sinh.

“Mình sắp xếp thứ tự ưu tiên cho phù hợp với từng thời điểm. Như 2 năm đầu đại học, mình tập trung tham gia hoạt động ngoại khoá để phát triển networking; còn hai năm cuối, mình lại ưu tiên cho việc học và thực tập hơn.

Bên cạnh đó, mình cố gắng giữ mối quan hệ tốt với các thầy cô để nhận được nhiều sự giúp đỡ và chia sẻ hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống. Mình thấy nhiều bạn thường e ngại giao tiếp với thầy cô, nhưng thực ra chính giảng viên lại là người cho nhiều lời khuyên tốt nhất”, Thành cho hay.

Nam sinh là Thủ khoa đại học, 2 lần được sếp đánh giá cao vì thành tích ngoại khóa ấn tượng - Ảnh 4.

Thành là diễn giả của một số sự kiện dành cho sinh viên

Nam sinh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tiếng Anh sẽ đem lại rất nhiều lợi thế. Khi làm bài tập và nghiên cứu, anh chàng thường tìm kiếm thông tin bằng tiếng Anh, từ đó tìm ra được nhiều nội dung đa dạng và chất lượng. Trong công việc hiện tại của Thành, những bạn có khả năng giao tiếp ngoại ngữ sẽ được ưu tiên nhận những dự án quốc tế có cơ hội kết nối với những doanh nghiệp, tập đoàn lớn và cả “hoa hồng” tốt hơn.

Tham gia nhiều hoạt động CLB có vô bổ?

Được bố mẹ dạy tính tự lập ngay từ nhỏ nên Thành cũng luôn cố gắng quản lý chi tiêu. Anh hàng quan niệm “hãy kiếm tiền từ những điều mình đã trả tiền”. Như khi phải chi tiền cho việc học tri thức, nam sinh sẽ cố gắng tận dụng kiến thức của bản thân để giảng lại bài cho các sinh viên khác hay dạy thêm các môn chuyên ngành, tiếng Anh…

Nam sinh là Thủ khoa đại học, 2 lần được sếp đánh giá cao vì thành tích ngoại khóa ấn tượng - Ảnh 5.

Thành tham gia nhiều CLB và hoạt động ngoại khoá trong suốt 4 năm đại học

Với riêng Thành, việc tham gia nhiều CLB và hoạt động ngoại khoá đã giúp nam sinh hoàn toàn thay đổi cuộc sống. Anh chàng có được nhiều networking chất lượng, đó là những người có dày dặn kinh nghiệm trong cả công việc lẫn cuộc sống.

“Khi hỏi lý do được nhận vào công ty, có 2 lần sếp đánh giá cao những hoạt động ngoại khoá mình từng tham gia. Điều này chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy được năng lượng, trách nhiệm và khả năng team-work tốt. Một nhân viên có sự kết hợp cả về chuyên môn lẫn kỹ năng sống là điều mà công ty cần”, Thành tâm sự.

Hiện nay, Thành đang làm thực tập vị trí IT Project Executive và Business Development Leader của một tập đoàn đa quốc gia. Nói về dự định tương lai, chàng trai cho hay muốn du học Thạc sĩ ở một trong 2 lĩnh vực là Quản trị Kinh doanh và Khoa học dữ liệu để có thêm nhiều trải nghiệm quốc tế và kiến thức cho công việc sau này.

Nam sinh là Thủ khoa đại học, 2 lần được sếp đánh giá cao vì thành tích ngoại khóa ấn tượng - Ảnh 6.

Nhờ thành tích học tập và ngoại khoá ấn tượng, Thành được nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

Ảnh: Nhân vật cung cấp