Năm mới đến rồi, phái đẹp phải làm những việc sau để “lột xác” ngay và luôn

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 19/01/2017

Năm mới đến cũng chính là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của đám con gái chúng mình, biết bao nhiêu thứ có thể thay đổi để đón một khởi đầu đầy mới mẻ. Còn chờ gì nữa, phải tranh thủ làm hết ngay các việc dưới đây để còn đón Tết kẻo không kịp mất!

Thời điểm cuối năm, tuy vẫn phải phải bận rộn chạy đua với nỗi ám ảnh mang tên “deadline” trong công việc, hay phải “tối mắt tối mũi” lo chuyện bài vở, thế nhưng các nàng chúng ta vẫn không được quên những việc mà bản thân phải làm ngay để tạo động lực, thay đổi bản thân thành một con người mới mẻ và tràn đầy năng lượng.

“Vạn sự khởi đầu nan”. Hãy tạm gác những chuyện mệt mỏi, bận rộn phía sau và dành chút thời gian để “F5” lại bản thân mình để có thể đón một cái Tết mới mẻ hơn nhé!

Ngồi xuống và viết một wish list ngay nhé!

Năm mới đến rồi, phái đẹp phải làm những việc sau để “lột xác” ngay và luôn - Ảnh 1.

Đa số các bạn trẻ vẫn hay giữ thói quen ngồi “than thở” và “bi quan” khi năm mới lại về, nào là tuổi tác tăng thêm mà người yêu thì cứ “mãi phương nào”, không biết công việc trong năm mới có “khá” lên hay không...Điều này một phần xuất phát từ việc chúng ta chưa biết lên danh sách những “điều ước”, công việc sẽ thực hiện trong năm mới để mọi thứ trở nên tích cực và rõ ràng hơn.

Dành ra vài phút để nhìn lại những gì bản thân đã thực hiện được trong năm cũ và lập ngay cho mình một “wish list” với những mục tiêu năm mới rõ ràng và vừa sức. Hãy biến hóa “wish list” trở nên cụ thể, đa dạng và màu sắc. Đó có thể là kế hoạch cho những chuyến đi xa đến những vùng đất mới, học thêm các kĩ năng mới như tham gia một lớp học nhảy, học bơi, hay đơn giản là xác định cho mình một kiểu tóc hoàn toàn mới để “phá cách” bản thân, tận tưởng cảm giác siêu “fresh” khi bước ra khỏi “vùng an toàn” của chính mình.

Đừng vội cho rằng “kế hoạch chỉ mãi là kế hoạch”, việc viết ra một “wish list” sẽ giúp bạn xác định được mục tiêu cụ thể cần phấn đấu và gián tiếp tạo rất nhiều động lực đấy. Chúng ta có thể viết vào những tờ note nhỏ dán ngay góc bàn làm việc, nơi mà ngày nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Để mỗi ngày chỉ cần nghía qua một chút cũng sẽ thôi thúc bạn mau chóng biến từng dòng trong “wish list” thành hiện thực.

Dọn dẹp lại căn phòng “cũ kĩ” của mình

Năm mới đến rồi, phái đẹp phải làm những việc sau để “lột xác” ngay và luôn - Ảnh 2.

Nói “cũ kĩ” ở đây không có nghĩa là những vật dụng bạn đang dùng là đồ cũ đâu nhé, chúng ta đang nói về cách sắp xếp vật dụng của bạn đấy. Trên thực tế, một gian phòng ngủ sẽ trở nên cực kì nhàm chán sau một năm sử dụng nếu bạn không biết cách thay đổi vị trí, sắp xếp đồ đạc trở vào những vị trí hợp lí và mới mẻ hơn, tâm trạng của vị chủ nhân phòng cũng sẽ từ đó mà “nhàm chán” theo đấy.

Năm mới hãy thử dành thời gian dọn dẹp lại căn phòng của mình cũng như đầu tư một chút, sắp cho các vật dụng những vị trí mới. Chẳng cần phí tiền vào chuyện tu sửa, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một “làn gió” tinh thần mới mẻ đấy, có khi còn phải tự đặt câu hỏi: “Đây là phòng của mình sao?” mỗi khi đặt chân vào “thiên đường trần thế” này cho mà xem.

Dành thêm thời gian chăm chút cho bản thân

Năm mới đến rồi, phái đẹp phải làm những việc sau để “lột xác” ngay và luôn - Ảnh 3.

Tất cả mọi công việc bạn đã xác định mình sẽ thực hiện trong năm mới đều phải trải qua một “công đoạn” trước nhất, đó chính là khả năng “yêu bản thân” và dành đủ thời gian để chăm sóc bản thân mình.

Sau một năm bận rộn giữa cuồng quay cuộc sống và công việc, đôi lúc chúng ta sẽ quên đi việc giành thời gian cho chính mình. Đã bao lâu rồi chúng ta không chú ý đến việc ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ, tập thể dục mỗi sáng hay học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân? “Để yêu một ai khác, bạn phải học được cách yêu bản thân mình đầu tiên”, để có thể phấn đấu thành công trong những mục tiêu đã đề ra, bạn phải học cách làm chủ chính bản thân mình đã.

Đã đến lúc làm mới tủ quần áo rồi!

Năm mới đến rồi, phái đẹp phải làm những việc sau để “lột xác” ngay và luôn - Ảnh 4.

Bạn vốn là người trung thành với phong cách ăn mặc được cho là có “cá tính riêng”? Thành thật đi, lắm lúc bạn cũng thấy nhàm chán với chính những bộ quần áo cũ kỹ ấy chứ nhỉ. Nhiều lúc bỗng dưng lại thấy thích một bộ đầm sexy hơn, hay lại muốn chuyển sang style bụi bặm nhưng cứ mãi phân vân, đắn đo để rồi cuối cùng chưa bao giờ dám thử và mọi việc lại “đâu vào đấy”.

Thế nên tranh thủ dịp Tết này, hãy mạnh dạn “thay phông” cho tủ đồ của mình nhé. Một chiếc áo dài cách điệu, một chiếc đầm đỏ quyến rũ, chiếc váy jeans cá tính hay bất cứ gì thật mới, thật phong cách. Bạn không cần phải là một tín đồ thời trang để mặc đẹp, vậy nên đừng ngại ngần, đừng để tâm đến suy nghĩ của người khác nhé các nàng. Bởi Tết mà, Tết luôn là khởi đầu mới đầy hứng khởi để chúng ta thực hiện những “phép thử” mới mẻ.

Thử phá cách cùng phong cách trang điểm mới đi nào!

Năm mới đến rồi, phái đẹp phải làm những việc sau để “lột xác” ngay và luôn - Ảnh 5.

Một cô nàng ngoài mái tóc, trang phục thì điều tiếp theo cần chú ý đó chính là phong cách trang điểm. Việc lựa chọn cho mình màu son, loại phấn, kiểu mi giả hay màu mascara... tất cả sẽ vừa thể hiện cá tính của bản thân bạn, đồng thời giúp mọi người xung quanh “đánh giá” xem bạn có phải là một người có gout thẩm mỹ trong sự phối hợp và lựa chọn màu sắc hay không.

Nếu đã là một fan trung thành của những kiểu trang điểm thông thường và có phần “đại trà”, Tết này sao chúng ta không thử làm mới mình cùng những người bạn màu sắc mới nhỉ? Hãy thử làm một cô nàng rock-chick cá tính với son tông màu trầm, “smokey eyes”, hoặc là một nàng Harley Quinn tinh quái với màu mascara đen hồng lạ mắt, bảo đảm bạn sẽ cảm thấy bản thân trở nên khác biệt và hoàn toàn tươi mới cho mà xem.

Sau tất cả, hãy giữ cho mình một tinh thần luôn tươi mới

Năm mới đến rồi, phái đẹp phải làm những việc sau để “lột xác” ngay và luôn - Ảnh 6.

Việc “lột xác” thành công không chỉ thể hiện ở hình thức bên ngoài, mà đó còn là sự thay đổi cả bên trong tâm hồn chúng ta nữa nhé. Bất kể ngày Tết hay ngày thường, hãy luôn khởi đầu ngày với bằng một cái vươn vai, một nụ cười cùng một tinh thần lạc quan, tươi mới. Đó cũng chính là liều thuốc quan trọng nhất để chúng ta đẹp hơn, tự tin hơn.

Luôn nở nụ cười tươi, dành thời gian nghỉ ngơi đủ cho bản thân “refresh” mỗi ngày, đọc một quyển sách yêu thích, trò chuyện cùng bạn bè lâu ngày không liên lạc… sẽ luôn giúp chúng mình có thêm năng lượng và động lực để vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Chần chờ gì nữa mà không thay đổi cho mình kiểu tóc mới

Năm mới đến rồi, phái đẹp phải làm những việc sau để “lột xác” ngay và luôn - Ảnh 7.

Con gái mà, cứ mỗi lần muốn thay đổi gì đó để bản thân được “mới” hơn thì y như rằng sẽ nghĩ ngay đến việc đổi kiểu tóc. Bởi đôi lúc chỉ cần “hô biến” một chút cho mái tóc thì bạn đã “biến” thành một con người hoàn toàn khác cùng diện mạo mới, trẻ trung và tự tin hơn.

Nếu luôn chung thủy với một kiểu tóc từ trước đến nay, bạn nên suy nghĩ đến một kiểu tóc cá tính hay quyến rũ hơn, miễn là bản thân thực sự yêu thích. Còn nếu đã ưng ý với kiểu tóc của mình rồi, thì cũng thử thay đổi một chút như nhuộm lại màu tóc cho “trendy” hơn chẳng hạn, chúng sẽ giúp bạn trông “chất ngất” hơn rất nhiều.

Uốn lon, dập xù, duỗi thẳng hay nhuộm màu, hình thức nào chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến mái tóc của bạn và khiến nó hư tổn. Vậy nên việc chăm sóc, dưỡng tóc luôn là việc làm cần thiết và song hành. Một lời khuyên cho bạn là hãy chắc chắn mái tóc bạn thực sự khỏe mạnh bằng công tác dưỡng tại nhà trước khi ra tiệm, đồng thời dùng ngay các sản phẩm giúp phục hồi hư tổn sau khi đã “tút” thành công.


Tha hồ đi salon mà không còn lo lắng tóc bị hư tổn bởi nhiệt và hóa chất cùng kem xả Dove. Chỉ cần 2 phút sử dụng, Keratin Repair Actives và nhiều dưỡng chất sẽ giúp phục hồi hư tổn bề mặt tóc tức thời, giúp tóc chắc khỏe gấp 10 lần. Hãy để mái tóc mới cho bạn niềm vui mới với Combo Tha Hồ Tạo Kiểu Không Lo Hư Tổn (gồm dụng cụ tạo kiểu + bộ sản phẩm Dove) với giá đặc biệt chỉ có tại: https://tiki.vn/lp/dove-toc-dep-khong-ngai-hu-ton.