Nam MC bị ném đá vì yêu cầu khán giả hò hét kêu TWICE bằng từ nhạy cảm

September, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 15/05/2018

Cách dùng từ dễ gây hiểu lầm của một nam MC đã bị fan TWICE "ném đá" kịch liệt.

Hôm 11/5 vừa qua, TWICE đã tham gia biểu diễn tại lễ hội của trường Đại học Sungkyunkwan. Sau khi nhóm trình diễn xong ca khúc cuối cùng và rời khỏi sân khấu, MC của chương trình – Lee Jung Pyo đã kêu gọi khán giả hò hét để đưa TWICE trở lại.

Tuy nhiên, thay vì để khán giả đồng thanh nói từ "encore" (Tạm dịch: Diễn lại), nam MC lại bảo đám đông bên dưới hô từ "service" (Tạm dịch: Phục vụ): "TWICE sẽ không quay lại sân khấu nếu mọi người hô "encore" đâu. Các bạn cần phải hô là "service" cơ!". Sau đó, nghe theo lời nam MC, người hâm mộ đã hô "service" trong khoảng hơn một phút.

Video MC Lee Jung Pyo yêu cầu khán giả hô "service" để kêu gọi TWICE trở lại sân khấu

Sau khi sự kiện kết thúc, một vài cư dân mạng đã đăng tải sự việc lên mạng, đồng thời chỉ trích cách nói chuyện và dùng từ của Lee Jung Pyo. Bởi vì chữ "service" trong tiếng Hàn thường được dùng nhiều ở ngành công nghiệp người lớn. Do đó, việc sử dụng từ này với TWICE hoàn toàn không phù hợp vì ý nghĩa nhạy cảm đằng sau.

Sau khi nhận hàng tấn gạch đá từ netizen, đại diện của Hội sinh viên trường Đại học Sungkyunkwan đã có lời xin lỗi chính thức vì đã gây ra sự không thoải mái cho người hâm mộ của TWICE qua cách sử dụng từ ngữ của Lee Jung Pyo tại lễ hội.

Nam MC bị ném đá vì yêu cầu khán giả hò hét kêu TWICE bằng từ nhạy cảm - Ảnh 2.

"What Is Love?", "Heart Shaker", "Likey" – TWICE (Biểu diễn tại lễ hội của trường Đại học Sungkyunkwan 11/5/2018)

Nguồn tham khảo: SP