Năm hoàng kim của SM với loạt "gà chiến": SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng”

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 01/04/2020

Theo cư dân mạng Hàn Quốc, năm 2015 chính là thời khắc hoàng kim của SM Entertainment.

SM Entertainment được đánh giá là công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, là "cái nôi" hình thành nên hàng loạt nghệ sĩ đình đám, góp phần đưa Kpop có tên trên bản đồ âm nhạc thế giới. Trải qua hơn hai thập kỉ hoạt động, công ty này chưa một lần tỏ dấu hiệu xuống sức. Dù vậy, nếu hỏi cư dân mạng Hàn Quốc về năm tháng hoàng kim nhất của SM, nhiều người sẽ không ngần ngại chọn năm 2015.

Kpop năm 2015 chứng kiến sự "đổ bộ" hàng loạt của nghệ sĩ đến từ SM Entertainment. Trừ DBSK vắng mặt do nhập ngũ thì các "gà chiến" của công ty này đều lũ lượt ra sản phẩm mới, trong đó có hàng loạt bài hát trở thành hit lớn, sở hữu sức ảnh hưởng lớn đến tận bây giờ. Đây còn là năm bước ngoặt đối với sự nghiệp của nhiều nhóm nhạc, góp phần củng cố và đưa tên tuổi của họ lên tầm cao mới.

12/1: "Deja-Boo" – Jonghyun (SHINee)

"Deja-boo" MV - Jonghyun ft. Zion.T

Nam ca sĩ quá cố Jonghyun là người mở màn năm 2015 của SM với album solo đầu tay mang tên "Base", phát hành ngày 12/1. Ca khúc mở màn "Deja-Boo" đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của fan và công chúng khi đem lại cho nam idol vô số chiếc cúp âm nhạc, qua đó góp phần mở đường cho sự nghiệp solo thành công của Jonghyun.

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 2.

"Deja-Boo là ca khúc mở ra sự nghiệp solo thành công của Jonghyun

6/3: "Growing Pains" – Super Junior D&E

“Growing Pains” MV – Donghae & Eunhyuk (D&E)

Sau Jonghyun, đến lượt bộ đôi Super Junior D&E (Donghae và Eunhyuk) đại diện cho SM quay lại "đấu trường" Kpop qua ca khúc "Growing Pains" và album "The Beat Goes On", phát hành ngày 6/3. Nối tiếp những sản phẩm cũ, ca khúc này đem lại cho Super Junior D&E thành công lớn về mặt thương mại. Album "The Beat Goes On" còn có thứ hạng cao trên BXH Billboard World Album.

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 4.

Năm 2015 là thời điểm tương đối thành công với Super Junior D&E

"Ice Cream Cake" – Red Velvet

MV "Ice Cream Cake" – Red Velvet

Ra mắt ngày 17/3, "Ice Cream Cake" là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự thay đổi đội hình của Red Velvet khi Yeri được thêm vào nhóm. Bài hát còn đặc biệt có ý nghĩa với 5 cô gái khi giúp họ giành được chiếc cúp đầu tiên trên show âm nhạc. Nhờ sự thành công của "Ice Cream Cake" mà sự nghiệp của Red Velvet đã bước sang trang mới với sự công nhận của đông đảo công chúng xứ Hàn.

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 6.

Sự nghiệp Red Velvet bước sang trang mới nhờ "Ice Cream Cake"

"Call Me Baby" – EXO

MV "Call Me Baby" - EXO

EXO là nghệ sĩ "chốt sổ" quý 1 năm 2015 đầy năng suất của SM khi các chàng trai comeback vào ngày 30/3. "Call Me Baby" là sản phẩm đầu tiên họ tung ra sau ngày Kris và Luhan rời nhóm, đội hình không còn nguyên vẹn nên đây được coi là "phép thử" về sự nổi tiếng của các chàng trai.

Dù ra mắt vào thời điểm khó khăn nhưng "Call Me Baby" vẫn trở thành hit lớn, giúp EXO mang về vô số chiến thắng trên show âm nhạc. Album "Exodus" cũng nhanh chóng đạt doanh số triệu bản và đem lại cho họ giải Daesang "Album của năm" danh giá tại MAMA 2015. Thành công của "Call Me Baby" đã giúp EXO vượt qua sóng gió, khẳng định "ngôi vương" của nhóm nhạc hàng đầu Kpop ở thời điểm đó.

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 8.

EXO mất 2 thành viên nhưng vẫn thành công ngoạn mục

"Kiss My Lips" – BoA

MV "Kiss My Lips" – BoA

Năm 2015 đánh dấu 15 năm ca hát của BoA và ca khúc "Kiss My Lips" ra mắt ngày 12/5 chính là sản phẩm "chị đại SM" phát hành để kỉ niệm dịp đặc biệt này. Sau 3 năm không comeback ở Hàn Quốc, BoA vẫn giữ nguyên được phong độ về giọng hát và khả năng trình diễn xứng danh "nữ hoàng Kpop".

"View" – SHINee

MV "View" – SHINee

Sau màn "khai hỏa" của Jonghyun nhân dịp đầu năm, đến lượt SHINee comeback vào ngày 18/5/2015. "View" được đánh giá là bài hát thành công cả về nghệ thuật lẫn thương mại của SHINee và cho đến nay sản phẩm này vẫn được coi là 1 trong những bản hit hay nhất của nhóm.

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 11.

Cho đến thời điểm này, "View" vẫn được đánh giá là 1 trong những ca khúc hay nhất của SHINee

"Love Me Right" – EXO

"Love Me Right" MV - EXO

"Love Me Right" là bài chủ đề nằm trong phiên bản tái bản của album "Exodus", ra mắt ngày 3/6/2015. Tao không xuất hiện trong sản phẩm này do tranh chấp với SM Entertainment nên EXO chỉ comeback với 9 thành viên. Dù vậy cả nhóm vẫn được đón nhận nhiệt tình khi "Love Me Right" nối tiếp "Call Me Baby" trở thành hit lớn, góp phần khẳng định vị trí vững chắc của các chàng trai.

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 13.

Mất thêm 1 thành viên nhưng EXO vẫn được đón nhận nhiệt tình khi comeback cùng "Love Me Right"

"Party" – SNSD

MV "Party" – SNSD

"Party" là lead single của album "Lion Heart", ra mắt ngày 7/7/2015. Đây là album đầu tiên SNSD phát hành sau khi Jessica rời nhóm. Dù mất "cây hút fan" hàng đầu của nhóm nhưng các cô gái vẫn được đón nhận nhiệt tình, thể hiện qua phản ứng tích cực của công chúng dành cho "Party".

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 15.

Mất đi Jessica nhưng SNSD vẫn trở lại cực kì ngoạn mục

"Devil" – Super Junior

MV "Devil" - Super Junior

Năm 2015 cũng là thời điểm Super Junior tròn 10 năm hoạt động. Cả nhóm đã kỉ niệm dấu mốc lớn trong sự nghiệp của mình bằng album đặc biệt mang tên "Devil", ra mắt ngày 16/7.

Thời điểm ấy Super Junior không còn giữ được sức nóng như xưa, thế nhưng các chàng trai vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ. Album "Devil" đã đạt thành tích sản phẩm đĩa cứng bán chạy nhất tuần của BXH United World.

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 17.

Super Junior đã chứng tỏ đẳng cấp 10 năm vẫn "chạy" tốt

"Married To The Music" – SHINee

"Married To The Music" MV - SHINee

2015 là năm SHINee hoạt động "hết công suất". Sau màn debut của Jonghyun và lần comeback đầu tiên vào tháng 3, họ lại tiếp tục tái xuất vào ngày 3/8 cùng sản phẩm mới là "Married To The Music". SHINee vẫn tiếp tục trung thành với phong cách âm nhạc độc đáo, khác lạ và tiếp tục gặt hái nhiều chiếc cúp âm nhạc với ca khúc này.

"Lion Heart" – SNSD

MV "Lion Heart" – SNSD

"Lion Heart" là ca khúc chủ đề của album cùng tên của SNSD, phát hành vào ngày 18/8. Full album đầu tiên do 8 người thể hiện vẫn đạt doanh số trăm nghìn bản album, đứng đầu iTunes của 9 quốc gia, no.1 Billboard World Album ở thời điểm phát hành. Một lần nữa SNSD đã chứng tỏ rằng "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" khi cho thấy việc Jessica rời đi không gây ảnh hưởng tới vị thế của họ.

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 20.

Vị thế "tường thành" không thể lay chuyển của SNSD đã được khẳng định sau màn tái xuất với "Lion Heart"

"Dumb Dumb" – Red Velvet

MV "Dumb Dumb" – Red Velvet

Sau sự thành công của "Ice Cream Cake", Red Velvet đã có màn tái xuất thứ 2 trong năm 2015 qua ca khúc "Dumb Dumb" (9/9). Bài hát gây "sốt" từ giai điệu đến vũ đạo, giúp các cô gái khẳng định vị thế của "tân binh khủng long" và tạo đà để họ dần trở thành 1 trong những nhóm nữ hàng đầu Kpop.

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 22.

Red Velvet từng bước trở thành nhóm nữ hàng đầu Kpop

"A Million Pieces" – Kyuhyun (Super Junior)

"A Million Pieces" MV - Kyuhyun

Ngày 5/10/2015, Kyuhyun đã tái xuất với ca khúc "A Million Pieces". Bài hát đã tiếp nối sự thành công của những ca khúc trước đó, góp phần củng cố ngôi vị "hoàng tử Ballad" của em út Super Junior.

"I"- Taeyeon (SNSD)

MV "I" - Taeyeon

Sau nhiều năm gắn bó với hoạt động của SNSD, Taeyeon đã chính thức ra mắt solo qua ca khúc "I", phát hành vào ngày 7/10. Thủ lĩnh SNSD ra mắt solo trong hoàn cảnh nhóm vừa mất 1 thành viên, bản thân cô bị ảnh hưởng không nhỏ vì scandal hẹn hò Baekhyun (EXO). Thế nhưng sản phẩm âm nhạc đầu tay của nữ ca sĩ vẫn đạt hàng loạt thành tích: đứng đầu các BXH Hàn Quốc chỉ sau 5 phút ra mắt, giành 11 cúp âm nhạc, bán được hơn 150 nghìn bản album. Có thể nói "I" chính là ca khúc tạo đà để Taeyeon trở thành 1 trong những giọng ca solo hàng đầu Kpop.

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 25.

Taeyeon gặt hái thành công trên con đường solo ngay từ ca khúc đầu tiên

"4 Walls" – f(x)

MV "4 Walls" – F(x)

Năm 2015 đánh dấu sự thay đổi đội hình của hàng loạt nhóm nhạc nhà SM, và f(x) cũng không là ngoại lệ. Ngày 27/10 - hơn 1 năm sau ngày Sulli rời nhóm, 4 cô gái mới có thể comeback cùng ca khúc "4 Walls". 

Dù sản phẩm âm nhạc của họ được đón nhận nhiệt tình nhưng đáng tiếc rằng đây cũng là bài hát cuối cùng trong sự nghiệp của f(x). Sau "4 Walls", các thành viên đều tập trung vào hoạt động cá nhân và không hề comeback cho đến khi Victoria, Luna và Amber rời SM vào năm 2019.

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 27.

"4 Walls" là sản phẩm đầu tiên của f(x) với đội hình mới và cũng đồng thời là bài hát cuối cùng của nhóm

"Dear Santa" – SNSD-TTS

SNSD- TTS - 'Dear Santa' MV

SNSD hoạt động vô cùng năng nổ trong năm 2015. Ngày 4/12, nhóm nhỏ SNSD-TTS tiếp tục tái xuất với album đặc biệt mang tên "Dear Santa". Dù đây là sản phẩm mang tính chất quà tặng fan nhưng nó vẫn có vị trí cao trên các BXH, đem lại thành công cho 3 cô nàng Taeyeon, Tiffany và Seohyun.

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 29.

Nhóm nhỏ SNSD-TTS khép lại 1 năm làm việc cật lực của SNSD

"Sing For You" – EXO

"Sing For You" - EXO

EXO là nghệ sĩ "chốt hạ" năm 2015 đầy năng suất của nghệ sĩ nhà SM. Ngày 10/12, họ comeback lần thứ 3 với ca khúc "Sing For You". Đây được coi là món quà tặng fan đầy ý nghĩa sau 1 năm đủ cay đắng ngọt bùi của EXO, khi họ nhận được những giải thưởng lớn nhưng đồng thời mất thêm 1 thành viên.

Năm hoàng kim của SM với loạt gà chiến: SNSD lấy lại phong độ sau khi mất thành viên, Red Velvet vụt sáng còn EXO vững ngôi “ông hoàng” - Ảnh 31.

EXO khép lại năm 2015 đầy biến động với ca khúc "Sing For You"

Nguồn tham khảo: KB