Myanmar trảm tướng, bổ nhiệm người từng chỉ trích HLV Park Hang-seo "thiếu chuyên nghiệp" ở AFF Cup 2018

Việt Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 19:46 20/10/2019

Với thành tích tệ hại ở vòng loại World Cup 2022, HLV Miodrag Radulovic đã bị LĐBĐ Myanmar sa thải vào chiều ngày hôm nay (20/10). Thay thế cho ông không phải ai xa lạ mà chính là cựu HLV Antoine Hey - người đã lên Twitter chỉ trích hành động của HLV ĐT Việt Nam là "đáng xấu hổ và rất thiếu chuyên nghiệp" hồi AFF Cup 2018.

Miodrag Radulovic là một HLV đẳng cấp. Trong 4 năm dẫn dắt ĐT Lebanon, ông đã giúp đội bóng Tây Á này từ hạng 147 vươn lên hạng 77 thế giới. HLV người Montenegro chia tay ĐT Lebanon sau khi không thể giúp đội bóng này vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019. Tháng 4 vừa qua, ông được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng ĐT Myanmar, thay cho HLV Antoine bị sa thải vì thành tích kém cỏi tại AFF Cup 2018.

Khởi đầu của ông Radulovic tại Myanmar khá suôn sẻ khi ông có chiến thắng 2-1 trước Singapore trong trận ra mắt hồi tháng 6 vừa qua. Nhưng niềm vui không ở lại với chiến lược gia người Montenegro quá lâu, ông cùng ĐT Myanmar bước vào vòng loại World Cup 2022 và tại đây cơn ác mộng đã bắt đầu.

Myanmar trảm tướng, bổ nhiệm người từng chỉ trích HLV Park Hang-seo thiếu chuyên nghiệp ở AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

HLV Radulovic nhận được rất nhiều kỳ vọng từ LĐBĐ Myanmar. Tuy nhiên, thành tích của Myanmar dưới thời HLV Radulovic cực kỳ tệ hại. Ảnh: MFF

Ở lượt trận đầu tiên khi đến làm khách trên sân của Mông Cổ, đại diện Đông Nam Á là đội được đánh giá cao hơn và tràn trề hy vọng giành 3 điểm đầu tay ở chiến dịch vòng loại World Cup. Tuy nhiên đoàn quân của HLV Radulovic lại bị quật ngã một cách đầy bất ngờ với tỷ số 0-1. Ông đổ lỗi cho việc phải đá trên sân cỏ nhân tạo, chênh lệch múi giờ, thời tiết khắc nghiệt khiến các cầu thủ không thể thi đấu hết khả năng của mình. Trận đấu tiếp theo khi tiếp đón đối thủ quá mạnh là ĐT Nhật Bản, không có gì bất ngờ khi Myanmar phải nhận thất bại 0-2 trước những chiến binh Samurai.

Cơn ác mộng thực sự ập đến khi Myanmar đối đầu vào Kyrgyzstan vào ngày 10/10 vừa qua, họ để thua trắng 7 bàn ở sân Spartak. Tính từ Vòng loại World Cup 2022, đội bóng của ông Radulovic thua cả 3 trận đầu tiên và không ghi được bất cứ bàn thắng nào. Chiều hôm nay, LĐBĐ Myanmar tuyên bố chấm dứt hợp đồng với vị HLV người Montenegro, thay thế cho ông không phải ai xa lạ với người hâm mộ nước này mà chính là Antoine Hey, người từng bị sa thải sau khi không thể giúp ĐT Myanmar vượt qua vòng bảng AFF Cup 2018.

Myanmar trảm tướng, bổ nhiệm người từng chỉ trích HLV Park Hang-seo thiếu chuyên nghiệp ở AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

HLV Antoine Hey sẽ có lần thứ 2 dẫn dắt ĐTQG Myanmar. Ảnh: MFF

HLV người Đức này có lẽ cũng chẳng xa lạ gì với các CĐV Việt Nam. Ở trận hòa 0-0 giữa Myanmar và Việt Nam tại AFF Cup 2018, tổ trọng tài người Thái với nhiều quyết định khó hiểu đã khiến HLV Park Hang-seo và HLV Antoine Hey có những tranh cãi nảy lửa. Sau trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc đã từ chối bắt tay người đồng nghiệp bên phía Myanmar. HLV Antoine Hey cũng chẳng vừa khi đã lên twitter chỉ trích hành động của HLV ĐT Việt Nam là "đáng xấu hổ và rất thiếu chuyên nghiệp". Sau đó ông Antoine Hey bị sa thải vì không thể giúp Myanmar vượt qua vòng bảng AFF Cup 2018, còn HLV Park đã cùng Việt Nam lên ngôi vô địch giải đấu này sau 10 năm chờ đợi.

Myanmar trảm tướng, bổ nhiệm người từng chỉ trích HLV Park Hang-seo thiếu chuyên nghiệp ở AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Ông Antoine Hey chỉ trích HLV Park Hang-seo trên mạng xã hội.

Ở lần trở lại này, HLV Antoine Hey được giao nhiệm vụ vực dậy tinh thần cầu thủ Myanmar và cải thiện thành tích của đội bóng này trong giai đoạn tiếp theo của vòng loại World Cup 2022. Tháng 11 tới, ĐT Myanmar sẽ có 2 trận sân nhà liên tiếp trước Tajikistan và Mông Cổ.