Chiêm ngưỡng 12 sân vận động ở 9 quốc gia tổ chức vòng bảng AFF Cup 2018

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 17:11 03/11/2018

AFF Cup 2018 là năm đầu tiên áp dụng thể thức mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Tổng cộng 12 sân vận động đã được lựa chọn để tổ chức các trận vòng bảng.

AFF Cup trước đây diễn ra theo thể thức một nước chủ nhà đăng cai toàn bộ các trận đấu vòng bảng. Vào tháng 3/2016, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cân nhắc thay đổi thể thức vòng bảng do các trận đấu không có đội chủ nhà thường có rất ít khán giả. Sau đó, AFF xác nhận rằng bắt đầu từ giải năm 2018, một thể thức mới sẽ được áp dụng. 

Theo đó, 10 đội dự giải sẽ chia thành hai bảng 5 đội và thi đấu vòng tròn một lượt. Mỗi đội thi đấu hai trận trên sân nhà và hai trận trên sân khách.

Dưới đây là danh sách 12 sân vận động tổ chức các trận vòng bảng AFF Cup 2018.

Sân Mỹ Đình

Đây là sân vận động cấp quốc gia, có sức chứa hơn 40.000 chỗ, lớn thứ nhì Việt Nam (sau sân vận động Cần Thơ – 45.000 chỗ). Sân Mỹ Đình chính thức hoạt động ngày 2/9/2003, tổ chức trận đấu đầu tiên giữa đội U23 Việt Nam với CLB Thân Hoa Thượng Hải (Trung Quốc). 

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động ở 9 quốc gia tổ chức vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Sân Mỹ Đình.

Đây là sân vận động chính tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2003 (SEA Games 2003) gồm lễ khai mạc và bế mạc, các trận thi đấu môn bóng đá nam và các cuộc tranh tài môn điền kinh. Sân vận động Mỹ Đình còn là nơi tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể thao trong nhà châu Á lần thứ III. Vào tháng 7 năm 2007, sân Mỹ Đình là một trong những sân của 4 nước đăng cai Cúp bóng đá châu Á 2007 (Asian Cup 2007) với 5 trận vòng bảng, 1 trận tứ kết và 1 trận bán kết.

Hầu như tất cả trận đấu của ĐT Việt Nam sẽ tổ chức ở sân Hàng Đẫy. Tại AFF Cup 2018, sân Mỹ Đình sẽ tổ chức trận Việt Nam gặp Malaysia hôm 16/11.

Sân Hàng Đẫy

Sân vận động Hàng Đẫy nằm trên đường Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, có sức chứa khoảng 22.500 chỗ ngồi. Trước khi có sân Mỹ Đình, Hàng Đẫy là nơi tổ chức các trận thi đấu của ĐT bóng đá nam Việt Nam cũng như các đội tuyển nữ, Olympic. Đây cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện thể thao, văn hóa của Hà Nội và Việt Nam. 

Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2005, sân vận động Hàng Đẫy được đổi tên thành sân vận động Hà Nội. Sân Hàng Đẫy hiện là sân nhà của Hà Nội FC và CLB Viettel. Tại AFF Cup 2018, sân Hàng Đẫy sẽ tổ chức trận Việt Nam gặp Campuchia ngày 24/11.

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động ở 9 quốc gia tổ chức vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Sân Hàng Đẫy.

Sân Bukit Jalil (Malaysia)

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động ở 9 quốc gia tổ chức vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Vẻ hoành tráng của sân Bukit Jalil.

Đây là sân vận động cấp quốc gia, nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia ở phía nam thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), với sức chứa lên đến hơn 87.000 chỗ ngồi. 

Đây là sân vận động đa chức năng, khánh thành năm 1996 để tổ chức Đại hội thể thao Thịnh vượng chung năm 1998. Ở AFF Cup 2018, Bukit Jalil là nơi tổ chức trận đấu giữa ĐT Malaysia với Myanmar và Lào.

Sân Kuala Lumpur (Malaysia)

Vì không có sân đạt chuẩn, đội tuyển Timor Leste phải mượn sân Kuala Lumpur để thi đấu với Philippines. Sân vận động này có sức chứa 18.000 chỗ ngồi, từng mang lại may mắn cho Timor Leste. Theo đó, hôm 1/9, sân Kuala Lumpur tổ chức trận lượt đi vòng loại AFF Cup giữa Timor Leste và Brunei. Kết quả, Timor Leste thắng 3-1.

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động ở 9 quốc gia tổ chức vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 4.

Sân Kuala Lumpur.

Gelora Bung Karno (Indonesia)

Đây là sân vận động đa chức năng, nằm trong khu liên hợp thể thao Bung Karno tại thủ đô Jakarta, Indonesia.  

Khai trương vào năm 1962, sân có sức chứa ban đầu 110.000 chỗ ngồi. Sức chứa đã giảm sau 2 lần cải tạo: lần đầu tiên năm 2006, giảm còn 88.083 để phục vụ Asian Cup 2007; lần thứ 2 là cuối năm 2016, giảm còn 77.127 chỗ.

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động ở 9 quốc gia tổ chức vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 5.

Sân Gelora Bung Karno.

Gelora Bung Karno từng là sân bóng đá lớn thứ 7 trên thế giới. Hiện nay, nó là sân bóng đá lớn thứ 26 trên thế giới và lớn thứ 8 ở châu Á. Kỷ lục khán giả của sân là khoảng 150.000 người năm 1985.

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Indonesia sẽ tiếp các đội Timor Leste và Philippines ở sân vận động này.

Sân vận động quốc gia Singapore

Với sức chứa 55.000 chỗ ngồi, SVĐ quốc gia Singapore là công trình thi đấu đa năng với kết cấu mái vòm có thể đóng mở, được sử dụng chủ yếu cho các trận đấu bóng đá. 

Chỗ ngồi ở các tầng thấp nhất được cơ khí hóa và tự động hóa, sân này có thể tổ chức các buổi hòa nhạc, chương trình giải trí, các sự kiện tầm quốc gia và cộng đồng bất cứ lúc nào. Sân có sức chứa tối đa 55.000 chỗ ngồi cho bóng đá và bóng bầu dục, 52.000 cho môn cricket và 50.000 khán giả cho các sự kiện điền kinh.

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động ở 9 quốc gia tổ chức vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 6.

SVĐ quốc gia Singapore.

Sân vận động quốc gia Singapore hiện giữ kỷ lục về cấu trúc mái vòm lớn nhất thế giới với khoảng vượt 310m. Mái của nó có thể thu vào và mất khoảng 25 phút để mở hoặc đóng. Hệ mái này bền với thời tiết và ngăn nhiệt của mặt trời, mang đến bóng mát và bảo vệ khán giả khỏi nóng, ẩm và mưa. 

Vào ban đêm, hai mái này có thể thu vào tạo nên màn hình chiếu khổng lồ trên cả hai mặt, có thể hiển thị những hình ảnh như cờ tổ quốc trong dịp diễu binh kỷ niệm Quốc khánh Singapore.

Tại AFF Cup 2018, sân tổ chức trận Singapore tiếp đón Indonesia và Timor Leste.

Sân Rajamangala (Thái Lan)

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động ở 9 quốc gia tổ chức vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 7.

Sân Rajamangala nhìn từ trên cao.

Được xem là thánh đường của bóng đá Thái Lan, sân Rajamangala nằm trong khu liên hợp thể thao Hua Mak, tiểu khu Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok. Sân chính thức khai trương vào năm 1998, ban đầu có sức chứa 65.000 khán giả, sau giảm xuống 50.000.

Vì Timor Leste không có sân đạt chuẩn nên Thái Lan sẽ được thi đấu tới 3 trận ở sân Rajamangala. Ngoài màn tiếp đón Timor Leste ngày 9/11, Thái Lan sẽ gặp Indonesia (17/11) và Singapore (25/11) ở Rajamangala.

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động ở 9 quốc gia tổ chức vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 8.

Quang cảnh trong sân Rajamangala.

Sân Olympic (Campuchia)

Khai trương năm 1964, sân có sức chứa 50.000 chỗ ngồi. Bất chấp tên gọi "Olympic", sân này chưa bao giờ tổ chức một trận đấu nào ở Olympic.

Campuchia sẽ tiếp đón Malaysia và Lào trên sân Olympic vào ngày 8/11 và 20/11.

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động ở 9 quốc gia tổ chức vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 9.

Sân Olympic ở Campuchia.

Sân Thuwunna (Myanmar)

Sân vận động Trung tâm đào tạo trẻ Thuwunna là sân vận động đa năng tại Yangon, cố đô của Myanmar. Với 32.000 chỗ ngồi, sân này thường tổ chức các trận bóng đá cấp quốc gia, quốc tế và các cuộc thi điền kinh. Thuwunna là nơi diễn ra màn so tài giữa Myanmar và Việt Nam hôm 20/11.

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động ở 9 quốc gia tổ chức vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 10.

Quang cảnh sân Thuwunna.

Sân Mandalarthiri (Myanmar)

Mở cửa từ năm 2013 để phục vụ SEA Games, sân này có sức chứa 32.000 chỗ ngồi, nằm ở thành phố Mandalay. Tại AFF Cup 2018, sân sẽ tổ chức trận Myanmar tiếp ĐT Lào.

Quang cảnh sân Mandalarthiri.

Sân vận động quốc gia Lào

Đây là sân vận động đa chức năng, nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn. Sân cách trung tâm thủ đô khoảng 20 cây số. Sân có sức chứa tối đa khoảng 24.000 chỗ ngồi, chủ yếu tổ chức bóng đá nam và điền kinh. 

Các trận đấu giữa Lào với Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra tại đây vào ngày 8/11 và 16/11.

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động ở 9 quốc gia tổ chức vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 12.

Sân Panaad (Philippines)

Đây là sân vận động đa năng, sức chứa 20.000 chỗ ngồi, nằm bên trong khu liên hợp thể thao và công viên Panaad ở Barangay Mansilingan, thành phố Bacolod, Philippines. Tổng diện tích cả khu liên hợp khoảng 25 ha. Công viên có khoảng 60.000 cây bạch đàn.

Các trận đấu giữa Philippines với Singapore và Thái Lan sẽ diễn ra ở sân này.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày