Wonder Girls còn khỏe hơn cả 2PM và 2AM (!?)

HanaZ - Tổng hợp từ AK, Theo 13:00 06/09/2010

Mấy anh chàng trông cơ bắp thế mà hóa ra chẳng bằng Wonder Girls.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'><img src='/Images/EmoticonOng/02.png'><img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Wonder Girls đã tiết lộ những suy nghĩ các thành viên về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm. 

Cảm giác của Wonder Girls như thế nào trong thời gian quảng bá tại Hàn Quốc? 

Sohee: Đã lâu rồi tôi mới quay lại diễn ở Hàn Quốc nên mọi thứ thật lạ, tôi chỉ ngồi trong xe mà thôi. Tuy nhiên khi đã lên sân khấu, tôi chợt nhận ra rằng tôi thực sự rất nhớ các fan của mình. 

Yeeun: Tôi thấy bị tổn thương vì số lượng thành viên và bài viết trên trang fan cafe của chúng tôi giảm hẳn đi trong thời gian chúng tôi ở Mỹ. Thế nhưng khi trở lại Hàn Quốc, tôi lại có cảm giác Wonder Girls vẫn được cổ vũ và yêu mến nên rất cảm động. Tôi rất biết ơn các fan đã luôn ở bên chúng tôi trong suốt thời gian qua.

 
Dù số lượng thành viên và bài viết trên trang fan cafe của Wonder Girls giảm đi nhưng khi trở lại Hàn Quốc, nhóm vẫn được ủng hộ và yêu mến 

Chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên có ý nghĩa như thế nào với Wonder Girls?

Sohee: Cảm giác như quay lại lúc chúng tôi vẫn còn là lính mới vậy. Từng biểu diễn những sân khấu hoành tráng tại Hàn nhưng sang Mỹ, tất cả lại trở nên nhỏ bé, vì vậy chúng tôi mới có cảm giác như thế. Đây cũng là một cơ hội trở lại với những điều thật sự quan trọng.

 
Chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên khiến Wonder Girls như trở lại thời còn là tân binh 

Điều gì làm Wonder Girls lo lắng nhất trong khi chuẩn bị cho chuyến lưu diễn thế giới?

Yeeun: Tôi chỉ lo mình sẽ mắc lỗi. Tôi thường nghĩ đến chuyện học tiếng Anh vì sẽ phải trả lời khán giả bằng tiếng Anh. Điều tôi quan tâm nhất là làm sao để diễn đạt thật trôi chảy.

Hyelim: Tôi phải tập trung theo kịp vũ đạo của nhóm nên mỗi lần mắc lỗi hay quên mất điều gì đó, tôi cảm thấy thật có lỗi với các thành viên còn lại. Tôi chỉ lo sẽ nhảy sai các động tác.

Sohee: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là các thành viên trong đoàn phải hiểu ý nhau. Tiếng Anh của chúng tôi vẫn chưa hoàn hảo nên tôi thực sự lo lắng mỗi khi phải làm việc với đoàn nước ngoài.

 
Tiếng Anh, vũ đạo, sự ăn ý là những vấn đề làm Wonder Girls lo lắng trong chuyến lưu diễn 

Điều quan trọng nhất phải chuẩn bị cho chuyến lưu diễn thế giới là gì?

Yubin: Thể lực là tất cả. Tôi từng nghe rằng ngay cả các ca sĩ nam cũng gặp nhiều khó khăn khi lưu diễn. Tôi chăm sóc bản thân bằng cách ăn những món ăn có lợi cho sức khoẻ.

Sohee: Thể lực của chúng tôi thực ra còn ổn định hơn cả 2AM2PM nên tôi không quá lo lắng về vấn đề này.

 
Đối với Wonder Girls, thể lực đóng vai trò rất quan trọng trong khi lưu diễn 

Phần nào là khó khăn nhất trong chuyến lưu diễn thế giới của Wonder Girls?

Yeeun: Chúng tôi đi diễn ở Mỹ ngay sau khi diễn ở Singapore. Khi thông báo lịch diễn cho chúng tôi, Giám đốc ParkJinyoung hỏi: “Tôi muốn hỏi ý kiến các cô vì các cô đều là con gái.” Việc này đụng chạm đến tự ái của Sunye nên cô ấy trả lời luôn: “Không sao hết. Chúng tôi làm được.” Lẽ ra tôi nên ngăn cô ấy lại và nói rằng như thế quá vất vả nhưng sau cùng chúng tôi cũng đồng ý với lịch diễn đó. Chăm sóc bản thân là điều khó nhất. 

Kỉ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến lưu diễn thế giới của Wonder Girls?

Sohee: Khi biểu diễn 2 Different Tears ở Atlanta, tôi đột nhiên gặp rắc rối về trang phục, 1 trong 2 sợi dây trên đồ diễn bị đứt. Trong khi tôi cố nối liền sợi dây đã đứt thì sợi dây còn lại cũng đứt luôn. Vì không thể nhảy thật chuẩn nên tôi thấy thật khó chịu. Tôi muốn làm thật tốt nhưng lại hồi hộp đến mức gây ra rất nhiều lỗi kĩ thuật.

Sunye: Một lần, chuyến bay đến New York của chúng tôi bị huỷ. Tôi liên tục nghĩ rằng không thể có chuyện đó được, có lẽ người ta thông báo nhầm nhưng đó lại là sự thật. Chúng tôi phải đi diễn, có rất nhiều khách VIP ở đó. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ được là tôi muốn lên sân khấu trong bất cứ trang phục gì đang mặc và biểu diễn ngay lập tức. Tôi nghĩ việc này đã trở thành phản xạ. Nhớ lại thì kinh nghiệm ở Hàn Quốc đã giúp chúng tôi rất nhiều.

Yeeun: Tôi từng bước nhầm lên micro và ngã lăn ra trong khi biểu diễn. Như bình thường lẽ ra tôi phải đứng dậy ngay lập tức nhưng tôi cứ thế nằm sững trên sàn. Tôi tự hỏi mình đang làm gì, ở đâu. Vì tai nạn này mà sau đó, chúng tôi không sử dụng micro trong khi hát Nobody nữa.

Yubin: Yeeun chắc hẳn rất choáng váng. Cô ấy cứ nằm đó bất động. Sunye và tôi giúp cô ấy đứng dậy và cười lăn lộn mỗi lần chúng tôi xem lại chương trình đó. Chúng tôi cứ xem đi xem lại vì nó thực sự rất buồn cười.

 
Mỗi thành viên đều có một kỉ niệm đáng nhớ riêng trong chuyến lưu diễn thế giới 

Các bạn có nghĩ rằng các bạn đã xây dựng được một chỗ đứng nhất định ở Mỹ hay không?

Sohee: Tôi thấy Lady Gaga được phỏng vấn trên kênh CNN. Đó có phải là cái đích chúng tôi cần đạt tới hay không? Thành công thực sự được đánh giá qua cái gì? Mọi chuyện dường như rất xa vời. Không phải chúng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ gấp trăm nghìn lần hiện tại để đạt được thành công hay sao?

 
Wonder Girls cho rằng nhóm còn phải cố gắng nhiều để có thể đạt được thành công thực sự  

Các bạn muốn nói gì với Sunmi?

Yeeun: Cảm ơn Sunmi vì đã luôn kiểm tra lại những tiết mục của nhóm. Chị đang cười nhưng thực sự không phải như vậy đâu. Chị nhớ em.

Yubin: Tôi đã gặp và chúc mừng Sunmi ở Hàn Quốc vì cô bé đã vượt qua kì thi cấp 3. Sunmi rất thông minh. Tôi thực sự hi vọng cô bé sẽ đạt được những gì mình muốn. Tôi sẽ luôn ủng hộ Sunmi. Sunmi cố lên! Và nhớ mua album của Wonder Girls nhé! (cười)

Hyelim: Sunmi là người tôi thân nhất trong những ngày còn là thực tập sinh. Vì cùng tuổi nên chúng tôi rất gần gũi. Tôi nhớ cô ấy.

 
Wonder Girls rất nhớ thành viên đã rời nhóm Sunmi 

Một concert có ý nghĩa như thế nào với Wonder Girls?

Sohee: Là sân khấu chúng tôi thích nhất. Tôi cũng thích những chương trình phát sóng nhưng các fan tham dự concert thường thuộc và yêu thích những ca khúc của chúng tôi nên cảm giác hào hứng hơn hẳn.

Yeeun: Là hạnh phúc duy nhất trong đời tôi. Giám đốc Park Jinyoung thường nói rằng anh ấy hạnh phúc nếu được chết trên sân khấu và tôi hoàn toàn có thể hiểu anh ấy. Dù số lượng khán giả tham dự có ít đi chăng nữa…

Yubin: Là vitamin của tôi. Dù không phải là thứ cần thiết hàng ngày nhưng dùng vitamin sẽ cho bạn sức mạnh, giống như một kiểu thuốc bổ vậy.

Hyelim: Là thời gian trao đổi với khản giả. Là thời gian tôi có thể hiện hết bản thân mình.