Vpop và các kiểu nổi tiếng

Saga, Theo 00:00 08/11/2011

Hôm nay hãy cùng chúng tớ điểm danh một vài ca sĩ nữ trong Vpop và cách thức họ làm để tồn tại trong thế giới giải trí đầy cạnh tranh này nhé.

Mỹ Tâm –  Đơn giản là cống hiến hết mình cho khán giả



Có lẽ nhắc đến cái tên Mỹ Tâm bây giờ không ai lại không biết đến vị trí của chị trong showbiz Việt. Sau hơn 10 năm cống hiến, Mỹ Tâm đã và đang nắm giữ ngôi vị nữ hoàng của Vpop.

Vị trí của một người trong showbiz có thể “đo lường” bằng nhiều đơn vị: số lượng album, lượng fan – antifan, những show ca nhạc một mình một cõi, ảnh hưởng đến báo chí truyền thông và cả… những giải thưởng. Nói đến giải thưởng thì Mỹ Tâm có lẽ là số một, bởi tính từ năm 1996 với giải thưởng đầu tiên - Giải A Liên hoan tiếng hát Miền Trung và Tây Nguyên đến nay, không năm nào Mỹ Tâm không giắt túi vài giải thưởng, trong đó có những giải thưởng rất danh giá như Huy chương Đồng Liên hoan Âm nhạc Châu Á (2000), Cống hiến (Ca sĩ của năm – 2008), Lá phong (Tổng lãnh sự Canada trao tặng – 2004), Ca sĩ được yêu thích nhất 10 năm Làn Sóng Xanh, đặc biệt là Giải Cống hiến danh giá nhất đã nói lên tất cả những gì Mỹ Tâm đã và đang đóng góp cho nhạc Việt.


Hơn 10 năm qua kể từ ngày Mỹ Tâm nổi danh, Vpop có biết bao lớp ca sĩ trẻ mới tài năng, xinh đẹp nhưng vị trí của Mỹ Tâm chưa bao giờ thay đổi. Cách mà Mỹ Tâm giữ vị trí của mình trong showbiz thật ra không hề mới mẻ, luôn kiên định ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp: hát hết mình, cống hiến hết mình cho khán giả. Trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát tại Hà Nội, Mỹ Tâm vẫn hát cực sung giữa cái lạnh thấu xương của miền Bắc. Chính việc lao động nghệ thuật thực sự ấy khiến Mỹ Tâm đứng vững đến ngày hôm nay.

Hồ Ngọc Hà – Kết hợp yếu tố “nhìn” và “nghe”

Cũng là một trong những ngôi sao nữ nổi tiếng nhất showbiz Việt hiện nay nhưng Hồ Ngọc Hà lại có một xuất phát điểm khác: người mẫu đi hát. Đang là người mẫu nổi tiếng và đắt show bậc nhất, Hồ Ngọc Hà tạm dời sàn calkwalk để làm ca sĩ. Với cái đầu thông minh, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nổi tiếng.



Nói Hồ Ngọc Hà thông minh là bởi cách thức cô có mặt trong Vpop và biết cách làm mình tỏa sáng. Lợi thế của Hà là thân hình cực chuẩn cộng gương mặt lai, phong cách thời trang không chê vào đâu được, Hồ Ngọc Hà biết, chưa cần hát, chỉ cần đứng trên sân khấu mình đã nổi bật. Nhưng nếu chỉ thế thì chưa đủ, làm ca sĩ phải có giọng hát, Hà Hồ may mắn có giọng hát khàn khàn khá đặc trưng. Ngoại hình đẹp + giọng hát khàn + ê kíp hoàn hảo là công thức giúp Hồ Ngọc Hà thành công như ngày hôm nay. Người ta có thể vừa ngắm cô nhảy, vừa nghe cô hát. Hà Hồ là người đi đầu trong việc sử dụng hiệu quả yếu tố “trình diễn”, gây ấn tượng vào phần nhìn của khán giả.



Bảo Thy – cô ca sĩ trưởng thành từ dòng nhạc teen

Nếu Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà là những cô gái đi đầu và đóng góp khá nhiều cho Vpop thì Bảo Thy lại ở một khía cạnh khác: Thy là người dẫn đầu trào lưu teen-pop và được biết đến qua thế giới mạng.



Bắt đầu bằng việc Bảo Thy viết lời Việt cho hai ca khúc nhạc Hàn “10 minutes” và “Please tell me why” trong đêm thi Miss Audition (2006). Hai ca khúc này được các bạn trẻ rất yêu thích trong một thời gian dài. Tiếp sau đó Bảo Thy thể hiện một loạt các ca khúc mới: Sorry, Xát muối, Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng… khiến Thy dần dần có một vị trí không nhỏ trong lòng các bạn tuổi teen. Đặc biệt với những bài hát đậm chất teen như Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng cùng phong cách nhí nhảnh ngây thơ có sức hút cực lớn với các bạn teen. Có thể Bảo Thy không phải là người mở đầu cho dòng teen-pop Việt, nhưng một điều chắc chắn, bắt đầu từ Bảo Thy mà teen-pop lại phổ biến và có thời kỳ phát triển mạnh như vậy.



Có nhiều người phản đối cách Bảo Thy tiến vào showbiz khi chỉ chuyên hát lại các ca khúc nổi tiếng nhưng không phủ nhận một điều, có một bộ phận rất lớn các bạn tuổi teen rất yêu thích Bảo Thy (fanpage Bảo Thy trên Facebook có hơn 23 nghìn thành viên và ở Zing Me – một trang mạng xã hội phổ biến, Bảo Thy cũng có hơn 300.000 fan), trang điểm và để tóc kiểu Bảo Thy, đó là bước đi khôn ngoan của chị ấy.

Nhiều năm tồn tại trong showbiz, Bảo Thy dần trưởng thành, không teen và… không hát nhạc ngoại nữa. Bảo Thy đang cố gắng chinh phục khán giả bằng chính những bài hát nhạc Việt, lời Việt.

Kết

Mỗi người 1 cách thức, người chọn cách hát hết mình cho khán giả, người biến hóa mình không ngừng để trở thành nghệ sĩ giải trí thực thụ, người hát nhạc ngoại và trưởng thành từ teen–pop và còn rất nhiều cách thức tỏa sáng nữa từ các ca sĩ nữ như Minh Hằng, Thủy Tiên, Khổng Tú Quỳnh, Đông Nhi, Uyên Linh, Mai Hương… Họ - đứng ở vị trí khác nhau nhưng đều đang góp phần giúp cho Vpop ngày càng đa dạng, thu hút khán giả hơn. Chúng mình hãy cùng ủng hộ những ca sĩ này để họ tiếp tục đóng góp cho showbiz Việt nhiều hơn nữa nhé.