V.Music bị nhiều áp lực trước sự "trợ lực" của Hồ Ngọc Hà

Vĩnh Duy, Theo 00:01 11/05/2010

Ngay khi mới xuất hiện, V.Music đã nhận được nhiều chú ý với sự hỗ trợ hết mình của Hồ Ngọc Hà và một ê-kíp hùng hậu. Tuy nhiên đến nay nhóm vẫn chưa thật sự thành công như mong đợi...<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Xuất hiện đã được một thời gian, V.Music tự nhận thấy mình đã làm được những gì?

Tính đến thời điểm này nhóm chính thức hoạt động và xuất hiện trước công chúng khoảng 4 tháng, một khoảng thời gian không dài nhưng với cả 4 thành viên chúng tôi là một sự nỗ lực không ngừng và vượt qua chính bản thân mình. Ngoài album đầu tay đã hoàn tất công đoạn cuối cùng, thời gian vừa qua V.Music đã cùng chị Hồ Ngọc Hà cho ra mắt album quà tặng “Hạnh phúc bất tận”, sau đó là thực hiện chiến dịch “Gửi tặng Mẹ những điều chưa nói” vào dịp 8/3. Và trong gian này nhóm rất may mắn nhận được nhiều lời mời đi biểu diễn ở nhiều địa phương trong nhiều chương trình khác nhau.
 


Ngoại hình tương đối, giọng hát tương đối, phong cách trình diễn cũng tương đối nhưng ngay khi ra mắt V.Music đã được chú ý bởi sự trợ lực khá lớn từ Hồ Ngọc Hà và một ê-kíp khá hùng hậu, các bạn quá may mắn đấy?

Quả thật đây là một điều khá may mắn và hạnh phúc đối với tất cả 4 thành viên chúng tôi, những người mới chập chững vào nghề đã may mắn có được những sự giúp đỡ chân tình và quý báo đó. Tuy nhiên may mắn đi kèm với áp lực, áp lực trước những sự kỳ vọng của mọi người dành cho nhóm, áp lực phải vượt lên để khẳng định mình. Chính áp lực đó đã là động lực xúc tác giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn trên con đường mà 4 chúng tôi đang đi.

Nói thật là dù được Hồ Ngọc Hà hỗ trợ, rồi được tạo điều kiện xuất hiện liên tục trong nhiều chương trình, ca khúc mới cũng tung ra dồn dập nhưng đến nay V.Music vẫn chưa thật sự phát triển được đúng với những gì mà mọi người đã kì vọng...

Mọi người nhận xét khá đúng, nhưng không đủ. Với thời gian 4 tháng thì mục tiêu chúng tôi đặt ra là nhanh chóng tiếp cận và mang hình ảnh, âm nhạc của mình đến gần với khán giả. Mục tiêu hàng đầu cũng như mong muốn trong thời điểm đó là cái tên V.Music được nhiều người biết hơn. Bằng chứng là trong tháng 4 vừa rồi, chúng tôi gần như ngày nào cũng có show, có những đêm chúng tôi phải chạy show ở 3 nơi. Đối với chúng tôi đó là một thành công nho nhỏ bước ban đầu.

Còn mọi người thấy chúng tôi chưa phát triển chắc là vì có lẽ chưa thấy chúng tôi cho ra mắt album đầu tay và chưa may mắn có bài hát ăn khách, cám ơn sự kỳ vọng của mọi người nhưng hy vọng mọi người sẽ cho V.Music thời gian để có thể đáp lại sự kỳ vọng đó.
 

V.Music không muốn bàn đến thông tin Hồ Ngọc Hà úp mở chuyện mang thai là để lăng-xê cho mình

Trước đây đã có hẳn một trang tin khẳng định việc Hồ Ngọc Hà úp mở chuyện mang thai là để lăng-xê cho các bạn, và còn có những lời không hay để nhận xét về các bạn nữa. Khi nhận được thông tin này cảm giác của các bạn thế nào?

Chuyện này xin phép V.Music không bàn đến, mỗi người sẽ có mỗi nhận xét và đánh giá riêng. Mình sẽ vui hơn khi họ nhận xét đúng về mình dù tốt hay xấu, điều đó đồng nghĩa với việc những việc mình đang làm luôn nhận được sự đồng hành và theo dõi của mọi người. Và chúng tôi cũng sẽ chẳng buồn làm gì với những nhận xét mang tính chất cảm tính và cá nhân như thế.

Không hẹn mà gặp khi trong năm nay đã có một vài nhóm nhạc ra đời và dự đoán trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục, V.Music có thấy áp lực cho mình?

Đó là một quy luật tất yếu, thị trường âm nhạc thiếu nhóm nhạc thì ắt hẳn dẫn đến việc sẽ có nhiều nhóm nhạc mới thành lập để lấp trống vào đó. Công việc nào mà chẳng có áp lực, áp lực lớn nhất của V.Music không phải là có nhiều nhóm nhạc mới ra đời mà đó chính là chúng tôi phải vượt qua được chính bản thân chúng tôi. Thường ở Việt Nam nhóm nhạc không được ưu ái bằng các ca sỹ solo, vì thế có nhiều nhóm nhạc mới ra đời thì sẽ tạo nên một trào lưu mới trong làng nhạc Việt mà thôi.
 


Tuy có nhiều dự đoán “2010 sẽ là năm của các nhóm nhạc Việt” nhưng mô hình hoạt động nhóm ở Việt Nam vẫn chưa thật chuyên nghiệp, dẫn đến việc thành công ở thời điểm hiện nay là rất khó khăn, V.Music có đồng tình với nhận định này?

Chính xác là như thế. Đối với tình hình âm nhạc hiện giờ để một ca sỹ trẻ thành công đã là một điều vô cùng khó khăn thì với mô hình nhóm nhạc lại càng khó hơn gấp bội. Chính vì thế V.Music mong sẽ nhận được sự ủng hộ và đón nhận của mọi người dành cho V.Music nói riêng và các nhóm nhạc nói chung nhiều hơn nữa.

Vậy các kế hoạch sắp tới của nhóm là gì để chinh phục khán giả?

Chúng tôi vừa quay hình xong 4 chương trình Hot Music với vai trò là những người dẫn chuyện. Ngày 10/5 chúng tôi đã giới thiệu một video clip được quay hình với sự hỗ trợ của người mẫu Dương Yến Ngọc cùng một số bạn người mẫu teen. Đây là phần hình ảnh của bài hát “Bạn thân”, một ca khúc của nhạc sỹ Hoài An viết riêng dành cho nhóm đang được các bạn yêu thích. Cuối tuần qua chúng tôi cũng đã lên đường đi Vũng Tàu để thực hiện một video clip khác, sau đó về lại TPHCM để bắt đầu dàn dựng các bài hát mới chuẩn bị cho một số chương trình lớn cùng với tour diễn sắp tới.
 
V.Music trong một buổi chụp ảnh cùng Tường Vi và Midu

Nhân đây cũng xin gửi lời cám ơn đến Kênh14 đã tạo nhịp cầu để V.Music có dịp chia sẻ nhiều hơn với độc giả. Cám ơn những độc giả đã và sẽ ủng hộ nhóm.