Vì sao thành viên các idol group Kpop ngày càng nhỏ tuổi?

HanaZ - Tổng hợp từ DK, Theo 00:00 30/08/2010

Độ tuổi trung bình trong các idol group Kpop đã giảm từ 22 xuống còn 15, nguyên nhân từ đâu?<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Các fan chắc hẳn vẫn nhớ vụ ì xèo về điệu nhảy Change của thành viên girlgroup 4Minute HyunA trong Quiz to Change the World hồi tháng 7 vừa rồi chứ? Chẳng là sau khi được yêu cầu, HyunA đã đứng ra nhảy lại vũ đạo sexy Change vốn rất được các fan yêu thích. Trong khi máy quay tập trung zoom vào đùi của cô nàng thì các vị khách nam ở tầm tuổi 30 – 40 đằng sau đều tán thưởng, cổ vũ cho HyunA.

 
Điệu nhảy “Change” của HyunA trong “Quiz to Change the World” hồi tháng 7 vừa rồi đã gây nên một vụ ì xèo

Nếu Quiz to Change the World là chương trình ca nhạc như kiểu Music Bank, Inkigayo hay M!Countdown thì chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn. Trớ trêu thay, chương trình TV được phát sóng trên toàn quốc này lại hướng đến đối tượng khán giả là các gia đình. Chính vì vậy, hàng loạt cư dân mạng đã đổ xô về trang web của Quiz to Change the World để chỉ trích, phàn nàn rằng điệu nhảy của cô nàng mới 19 tuổi HyunA quá khiêu khích và không phù hợp với chương trình.  

Để xoa dịu những phản ứng gay gắt từ phía khán giả, quản lí của 4Minute đã lên tiếng thanh minh: “Quả thật là chẳng có gì sai nếu một số người thấy vũ đạo của cô ấy khiêu khích và không thích hợp, nhưng tất cả những gì cô ấy làm là thể hiện nội dung của ca từ mà thôi. Riêng đối với công ty chúng tôi thì vũ đạo đó chẳng có gì là quá khích hay không thích đáng cả.” Tuy nhiên, có vẻ như lời thanh minh này chẳng phát huy tác dụng là mấy, rất nhiều người vẫn tiếp tục chỉ trích điệu nhảy của HyunA trong chương trình hôm đó.

 
HyunA chỉ là một trong rất nhiều ca sĩ thần tượng teen đang hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc

HyunA chỉ là một trong rất nhiều ca sĩ thần tượng teen đang hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc. Có một nghịch lí là trong khi số lượng ca sĩ teen ngày càng tăng lên thì độ tuổi của các ca sĩ teen này ngày càng giảm xuống. Trong khi đó, để đáp ứng sở thích của khán giả, từ trang phục, ca từ cho đến vũ đạo của các ca khúc ngày nay đều phải có “sexy” kèm vào.

 
 
 
Độ tuổi trung bình của các thành viên trong G.O.D, Cool, ShinHwa là 22, 21 và 19

Nhớ lại những năm 90 – thời kì ra đời các ban nhạc thần tượng Kpop đời đầu như G.O.D, Cool, ShinHwa, độ tuổi trung bình của các thành viên trong nhóm lần lượt là 22, 21 và thấp nhất là 19. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, độ tuổi trung bình này đã tụt xuống chỉ còn 15 hoặc 16. Thậm chí, mỗi ban nhạc thần tượng Kpop sắp ra mắt hầu hết đều có ít nhất 1 thành viên teen. Điển hình là girlgroup mới debut được vài tuần GP Basic, độ tuổi trung bình của các thành viên trong nhóm là 15 còn em út Janey thì làm khán giả choáng toàn tập khi mới học năm cuối tiểu học.

 
Trong khi độ tuổi trung bình của GP Basic lại chỉ là 15

Người phụ trách mảng quan hệ công chúng của SM Entertainment (“cái nôi” ra đời những DBSK, SNSD, SHINee, v.v…), Kim EunA cho biết: “Vì nhu cầu đối với các ca sĩ teen ngày càng tăng, cộng thêm việc các nhóm nhạc teen lại có khả năng giúp công ty thu được nhiều lợi nhuận hơn nên các công ty quản lí đang cố gắng đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả.”

 
Các công ty quản lí đang cố gắng đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả

Một cuộc khảo sát gần đây do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình tổ chức đã giải thích lí do vì sao trang phục, ca khúc, vũ đạo, MV của những người trẻ tuổi đang hoạt động trong làng giải trí bây giờ lại có xu hướng khiêu khích. Sau khi khảo sát 103 người hoạt động trong làng giải trí có độ tuổi từ 9 – 24, người ta đi đến kết luận: 60% trong số những người này (đều dưới 19 tuổi) cho biết để tạo hình tượng sexy, họ bị công ty quản lí ép buộc phải để lộ bo-đì của mình. 

Thế nhưng trước tình trạng này, vẫn không có luật phát sóng nào của nhà nước đặc biệt dành riêng cho đối tượng teen hoạt động trong ngành giải trí. Nhà báo kiêm Giáo sư Thông tin đại chúng Lee Jaejin của Đại học Hanyang cho biết:“Tính bắt buộc trong các điều luật chỉ có tác dụng hạn chế đến một mức nào đó thôi. Thêm vào đó, quyền tự do thể hiện cũng trở thành trở ngại không chỉ đối với những điều luật này mà còn đối với cả những điều luật sắp được ban hành nữa. Vậy nên thay vì ngăn cấm các hoạt động giải trí, sẽ tốt hơn nếu khán giả chịu thay đổi thị hiếu của mình cũng như bảo vệ các ca sĩ thần tượng bằng cách thi hành từ những điều luật tối thiểu nhất và để các ca sĩ thần tượng này được làm những điều đúng đắn nhất cho bản thân mình.”