Vì sao Big Bang và 2NE1 khó tan rã hơn các idol group khác?

HanaZ, Theo 00:00 06/01/2011

Bí quyết chính là việc cho các thành viên solo!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với trang Osen, “ông trùm” YG Entertainment Yang Hyunsuk đã chia sẻ suy nghĩ bản thân về nguyên nhân tan rã của các idol group, cũng như lí do “bố Yang” cho phép các thành viên Big Bang2NE1 tách nhóm “đá lẻ” hoặc cùng nhau thành lập nhóm nhỏ. Trước khi GD&TOP đình đám với Oh Yeah, CLMinzy cũng từng phát hành single Please Don’t Go.





 
“Bố  Yang” cho phép Big Bang và 2NE1 tách nhóm sau cùng cũng là vì muốn các thành viên sẽ gắn bó lâu dài với nhau

Yang Hyunsuk cho biết: “Việc chúng tôi để các thành viên Big Bang hoạt động solo cũng là một hình thức giúp họ tập trung hơn vào Big Bang. Tôi muốn Big Bang2NE1 trở thành những nhóm nhạc gắn bó với nhau lâu dài. Rất nhiều nhóm nhạc tan rã sau khi hợp đồng kéo dài 5 đến 7 năm của họ kết thúc, và lí do hầu hết thường là sự khác biệt trong quan điểm âm nhạc giữa chính các thành viên.

 
 




Theo “bố Yang”, sau khi đã thực hiện hết những giấc mơ âm nhạc của mình, các thành viên sẽ tập trung vào hoạt động nhóm nhiều hơn

Tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự khi còn là thành viên của Seo Taiji & Kids. Để khắc phục những vấn đề như vậy, tôi cho phép tất cả các thành viên Big Bang hoạt động solo hoặc hoạt động trong các nhóm nhỏ để họ có thể thực hiện được hết những giấc mơ âm nhạc của mình. Sau đó, họ sẽ trở lại, tập trung và giành nhiều tình cảm hơn cho các hoạt động chung của cả nhóm. Đối với 2NE1 cũng vậy.”

 
 
YG luôn cố gắng hết sức để có thể giữ gìn và phát huy tiếng nói riêng của mình

Trả lời cho câu hỏi vì sao các nhóm nhạc trực thuộc YG không thường xuyên tham gia vào các chương trình tạp kĩ, Yang Hyunsuk trả lời: “Nguyên nhân khiến chúng tôi hạn chế sự xuất hiện của họ trong các chương trình tạp kĩ là vì chúng tôi tôn trọng các nghệ sĩ của mình. Nếu đó là một chương trình hoàn hảo về mọi mặt và thực sự chú tâm đến các nghệ sĩ, sẽ chẳng có lí do gì để chúng tôi từ chối lời mời cả. Nếu trở thành một công ty chấp nhận mọi yêu cầu của các đài truyền hình và chú trọng xây dựng quan hệ với các đại diện liên quan, mọi chuyện hẳn sẽ dễ dàng hơn với chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi luôn cố hết sức để giữ được chính kiến của riêng mình.”