Uyên Linh đi học thanh nhạc để bắt đầu lại từ đầu

Bài và ảnh: Hương Ngân, Theo 00:07 05/06/2011

Sau một thời gian tạm lắng, Thần tượng âm nhạc đang chuẩn bị trở lại với album đầu tay được khán giả chờ đợi suốt thời gian qua.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Trong đêm diễn Cầm tay mùa hè sắp tới Uyên Linh sẽ hát cùng Thanh Lam. Bản thân sau những ồn ào vừa qua thì Linh có cái nhìn thế nào về “đàn chị”?
 
 

Linh nghĩ không chỉ cảm nhận của riêng Linh đâu, mà rất nhiều người là chị Thanh Lam rất thẳng tính, nhưng những gì chị ấy nói hay góp ý tất cả đều hướng thiện. Thực ra thì mỗi nghệ sĩ đều có cái tôi riêng nên họ rất tôn trọng cái tôi của người đối diện, nên nhiều khi những góp ý của chị Thanh Lam dành cho Linh cũng là vì các tiết mục chung thôi.

Hỏi thật Linh có bao giờ thấy chạnh lòng trước những góp ý của chị Thanh Lam không?

Linh đã tập bỏ cái thói chạnh lòng đó đi từ rất lâu rồi. Hiện giờ Linh có quá nhiều thứ cần phải tập trung hơn mà!

Đó là album đầu tay đang được khán giả mong đợi…?

Đúng rồi. Tất cả những ưu tư, suy nghĩ, buồn vui thời gian qua của Linh đều xoay quanh album đầu tay này hết. Bởi vì Linh là một người chưa có nhiều kinh nghiệm phòng thu nên gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại trong việc thu âm. Như có những hôm Linh đến phòng thu hát rất nhiều, còn có hôm đến một lúc rồi phải đi về. Đây có thể xem là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Linh.

Trong album đầu tay này, Linh sẽ hát lại những ca khúc cũ đã được yêu mến ở Vietnam Idol, nhưng được phối lại hoàn toàn mới từ nhạc sĩ Quốc Trung. Bên cạnh đó, album còn có 2 bài hát mới của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và 1 sáng tác của nhạc sĩ Quốc Trung, cũng là ca khúc chủ đề của album.
 

Màu sắc chủ đạo của album sẽ là cá tính của Uyên Linh hay đậm chất Quốc Trung?

Chắc chắn là của Uyên Linh rồi. Nhà sản xuất là người định hướng âm nhạc lâu dài cho một ca sĩ dựa trên tính cách và khả năng người ca sĩ đó, thế nên nhạc sĩ Quốc Trung không có lí do gì không giúp Uyên Linh phát triển cá tính đó.

Đương nhiên vì là người mới, hoàn toàn không có kinh nghiệm nên nhạc sĩ Quốc Trung phải ở bên cạnh để nhắc nhở, điều chỉnh nếu Linh có gì đó sai sót.
 
 
 Vậy hình ảnh Uyên Linh hướng đến trong album lần này là gì? Vẫn là Uyên Linh của Vietnam Idol hay sẽ có một bứt phá mới mẻ hơn?

Để nói đến bứt phá bây giờ thì có lẽ còn hơi sớm. Uyên Linh nghĩ bứt phá đầu tiên phải tự thân bên trong mình đã, nếu bản thân mình thấy mình đang bứt phá thì bên ngoài người ta sẽ đồng cảm. Còn bây giờ Linh nghĩ là mình đang trong giai đoạn thử để mình biết cái nào hợp, cái nào không hợp với mình. Con đường còn dài mình không nên “trói buộc” mình trong một giới hạn nào đó.

Một ca sĩ trẻ mới vào nghề lại có cơ hội làm việc với nhạc sĩ và ekip chuyên nghiệp, vậy Linh có gặp những thuận lợi và khó khăn gì?
 
 
Uyên Linh chỉ thấy thuận lợi, còn những khó khăn có lẽ chỉ có từ phía Linh thôi. Trong quá trình làm việc, nhạc sĩ Quốc Trung không tạo ra áp lực nào cả, chỉ có Linh tự tạo áp lực để mình cố gắng hơn. Linh thấy mình rất may mắn khi vừa bước ra khỏi cuộc thi đã hưởng được hào quang, sau đó lại được nhà sản xuất cũng như ekip hỗ trợ mình tối đa, giúp mình phát triển. Linh không nói trước được gì nhiều, đường còn dài lắm, chỉ biết mình phải nắm chặt lấy nó thôi.

Uyên Linh đã đọc được nhiều thông tin nói bạn đang đi xuống rồi phải không? Chắc Linh đang chuẩn bị điều gì đó để khẳng định với mọi người rằng mình vẫn đang giữ được phong độ và sẽ đi lên chứ?

Chắc chắn rồi, nhưng Linh không thể nào nói trắng ra là: “Tôi sẽ lấy lại vị trí của mình ở thời điểm đó” được. Nhân đây Linh cũng chia sẻ luôn là cuộc thi đã diễn ra, đúng là nó đã có những cái hào quang rất lớn nhưng chỉ ở thời điểm đó, thời khắc đó. Giờ cái hào quang đó đã khép lại, Linh đã bước ra khỏi cuộc thi. Người dành quán quân cuộc thi có thể là ngôi sao của cuộc thi đó, nhưng chưa chắc là ngôi sao của một thị trường mình sắp bước vào, cho nên tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Linh đang cố gắng rất nhiều.

Tức là bây giờ Uyên Linh đang lại bắt đầu lại từ đầu?
 
 

Việc bắt đầu lại từ đầu được thực hiện bằng việc Linh đang đi học thanh nhạc cơ bản. Linh đang theo học cô Phương Lan - giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. Linh thấy mình chưa đi lên nhiều được, khi học bất cứ cái gì cũng không có lối tắt, nhất là việc học thanh nhạc là cả quá trình, là sự nhận thức bên trong.

Bận rộn chuẩn bị cho album, vừa phải học thanh nhạc, thời gian nào Uyên Linh dành cho việc đi diễn?

Sau khi cuộc thi kết thúc, vào tháng 1 và tháng 2, Linh hát rất nhiều. Sau đó khi Linh quyết định chuyển ra Hà Nội để gần hơn với nhà sản xuất, gần hơn với giáo viên của mình thì Linh không nhận nhiều chương trình biểu diễn nữa. Ekip của Linh đã giúp Uyên Linh chọn lọc những show diễn để có một sự thống nhất.
 
 

Trước giờ Uyên Linh luôn im lặng trước những lời đồn thổi, thông tin bất lợi về mình. Nhưng gần đây lại thấy Linh phản ứng dữ dội, gay gắt về một bài báo trên Facebook của mình. Vì sao thế?

Những chuyện như hát nhép hay Đường cong đều là những chuyện hết sức quan trọng, thuộc về sự thật thì Linh phải lên tiếng một cách rộng rãi. Còn những chuyện như đòi cát-sê hay đồn mình chảnh thì vô chừng, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn… mình không thể đi giải thích được.
 
 

Uyên Linh nghĩ “nhân vô thập toàn”, dù sao mình cũng còn trẻ, chắc chắn cũng có những lúc tâm tư tình cảm không ổn định. Những lúc suy nghĩ hơi bộc phát nhưng mà tinh thần, hướng đi và quan điểm để mình giải quyết công việc là phải bình tĩnh. Nói chung Linh thấy tốt nhất là thêm bạn bớt thù.

Nhưng chắc phải “nóng” lắm thì Linh mới phản ứng dữ dội như vậy?

Bình thường Facebook hay Blog là nơi chốn riêng tư, là nơi mình có thể chia sẻ, nói lên những suy nghĩ đến 50% con người của mình. Bình thường con người Linh khá nóng tính, thẳng tính và bộc trực nhưng mà Linh dám tự nhận tất cả những sự thẳng thắn đó đều hướng thiện. Linh không muốn đạp đổ cái gì, chỉ muốn cùng tranh luận, dù tốt dù xấu chúng ta cùng đi tới cái đích tốt đẹp hơn.

Những yếu tố bon chen trong nghề, Linh phải như thế nào để cân bằng áp lực chính mình và những áp lực trong nghề?

Ôi, câu hỏi này phải để cho một người đi qua rất nhiều sự trải nghiệm, họ mới có nhiều điều chia sẻ. Uyên Linh bây giờ còn rất mới, rất trẻ, nên việc quan trọng là phải cố gắng, tiếp cận gần với khán giả hơn. Còn câu chuyện của Uyên Linh có sáng tạo hay không, hay gặp phải áp lực gì thì có sẽ nên để sau này Linh trả lời nhé!