US&UK fan đang "sốt xình xịch" vì cái tên Lana Del Rey

Bé Bun, Theo 00:06 02/02/2012

Tài năng và sexy, cô nàng "ma mới" đang là tâm điểm sự chú ý nhờ album đầu tay.

Thời gian qua, các fan nhạc US&UK đã “phát sốt” vì sự hiện diện của một nữ ca sỹ mang tên Lana Del Rey. Hãy cùng chúng tớ làm quen với tân binh 25 tuổi sở hữu nghệ danh khá lạ tai cùng ngoại hình vô cùng gợi cảm này nhé.

Lana Del Rey, nữ ca sỹ “tân binh” sở hữu giọng ca khá độc đáo với phong cách âm nhạc
 ấn tượng và khả năng sáng tác trời phú

Lana Del Rey, tên thật là Elizabeth Grant, sinh ra và lớn lên tại thành phố New York, Mỹ. Năm 18 tuổi, Lana Del Rey trở thành sinh viên của trường Đại học Fordham, New York nhưng chưa được bao lâu, cô đã bỏ học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Thời gian sau đó, cô tập tành viết nhạc và bắt đầu biểu diễn tại một số câu lạc bộ nhỏ dưới nghệ danh Lizzy Grant. Tháng 1/2010, nữ ca sỹ chính thức đổi nghệ danh thành Lana Del Rey và phát hành album đầu tay Lana Del Rey A.K.A. Lizzy Grant dưới “trướng” một hãng đĩa nhỏ. Tuy nhiên, album này đã thất bại và cái tên Lana Del Rey vẫn chưa gây được bất cứ dấu ấn nào.
 
Lana Del Rey khi chưa nổi tiếng

Lana Del Rey chỉ thực sự trở thành một hiện tượng Internet vào cuối tháng 6/2011 khi cô phát hành single Video Games, sản phẩm cô đồng sáng tác trên thị trường trực tuyến. Nhờ ca khúc Pop mang hơi hướng retro này, Lana đã phô diễn được giọng ca hết sức đặc biệt với khả năng lên bổng xuống trầm đa dạng. Không lâu sau, cô chính thức giành được một hợp đồng thu âm với hãng đĩa danh tiếng Interscope. Đến tháng 10/2011, Video Games được phát hành lại dưới danh nghĩa single mở đường cho Born To Die, album đầu tay của Lana Del Rey. Single này đã giành No. 1 tại Đức và lọt vào Top 10 bảng xếp hạng âm nhạc của nhiều nước châu Âu khác. Sau 5 tháng lên sóng, MV Video Games do cô tự đạo diễn đã thu hút được hơn 24 triệu lượt xem trên YouTube, một thành tích đáng nể đối với một tân binh.

 
 
Lana Del Rey – “Video Games” MV

Cuối tháng 12/2011, Lana Del Rey phát hành Born To Die, single thứ hai và cũng là ca khúc chủ đề của album đầu tay cùng tên. Cũng như Video Games, ca khúc này đã nhận được phản ứng rất tích cực từ phía các fan và nhanh chóng trở thành hit.

 
 
Lana Del Rey – “Born To Die” MV
 
Album đầu tay Born To Die của Lana vừa chính thức lên kệ trên toàn thế giới vào 31/1 vừa qua. Mặc dù nhận được nhiều lời bình luận khen chê trái chiều từ giới phê bình nhưng album này vẫn khá thành công về mặt thương mại khi chinh phục bảng xếp hạng iTunes tại 11 quốc gia trong đó có Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Thụy Điển…
 
Album “Born To Die” đã bước đầu gặt được “quả ngọt”
khi giành No. 1 iTunes tại 11 quốc gia
 
Trong một số bài phỏng vấn, Lana Del Rey cho biết phong cách âm nhạc của cô chịu ảnh hưởng từ nhiều huyền thoại âm nhạc như Kurt Cobain - thủ lĩnh ban nhạc Nirvana, Frank Sinatra, Elvis Presley… Tuy sở hữu một giọng ca đặc biệt cùng với khả năng sáng tác đáng nể nhưng cô vẫn bị không ít người coi là một sản phẩm của công nghệ lăng-xê. Đáp lại những phán xét thiếu căn cứ đó, Lana Del Rey nói: “Tôi tự sáng tác các ca khúc của mình. Tôi tự đạo diễn các video của mình. Tôi tự chọn các nhà sản xuất để hợp tác. Không một thứ gì có thể được tiến hành mà thiếu sự cho phép của tôi. Tất cả những ca khúc của tôi đều là những sản phẩm chất lượng đích thực”.
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày