U-Kiss ra mắt 3 năm mà vẫn như “ma mới”

HanaZ, Theo 00:01 25/09/2011

Cảm nhận của các chàng trai về chính mình đấy..

Sau khi trở lại với album thứ hai Neverland, U-Kiss đã làm không ít Kpop fan choáng ngợp với hình tượng mạnh mẽ cùng sự tiến bộ của mình. Trước màn tái xuất này, U-Kiss đã kí hợp đồng với Avex và bắt đầu tuyên truyền ở Nhật Bản, chinh phục xứ sở hoa anh đào bằng ngoại hình và khả năng của nhóm.  

Chính trong ngày ra mắt tại Nhật, album tiếng Hàn “Brand New Kiss” của U-Kiss đã
lọt top 5 bảng xếp hạng ngày Oricon và leo lên vị trí thứ 3 ngay ngày hôm sau 

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng con đường “Nhật tiến” của U-Kiss đương nhiên không chỉ toàn trải hoa hồng. Nhóm cũng mất nhiều thời gian “chống chọi” với những khác biệt văn hóa cũng như nỗi nhớ nhà trong những ngày luyện tập không ngừng nghỉ. Các thành viên chia sẻ: “Ngoài thời gian ngủ, toàn bộ thời gian còn lại trong ngày chúng tôi dành cho việc luyện tập và học tiếng Nhật.”  

 


U-Kiss cho rằng mình vẫn còn cách thành công rất xa  

Dù chỉ có 5 tiếng để ngủ mỗi ngày, U-Kiss vẫn khiêm tốn cho biết: “Còn rất lâu nữa chúng tôi mới thành công được.” Nhóm nói thêm: “Nếu chỉ chọn một phong cách đặc trưng và tuyên bố với khán giả rằng chúng tôi là như thế, những gì nhóm có thể thể hiện sẽ bị hạn chế. Nét thu hút của U-Kiss nằm ở chỗ, cứ mỗi lần trở lại, chúng tôi lại có thể mang đến một hình tượng mới.” 







Điểm hút fan của U-Kiss chính là sự thay đổi hình tượng liên tục trong những lần trở lại  

Chính vì vậy, album trở lại của U-Kiss bao gồm rất nhiều dòng nhạc, từ electronic dance cho tới ballad. Khán giả có thể thấy được sự trưởng thành của nhóm thông qua giai điệu và những phần ngẫu hứng thêm vào ca khúc do các thành viên tự sản xuất. AJ cho biết: “Tôi kiên trì học sáng tác. Tôi cố nghe nhiều tác phẩm hết sức có thể và lắng nghe lời khuyên từ mọi người xung quanh. Sáng tác là điều tôi muốn tiếp tục theo đuổi, tôi cũng theo học hòa âm để bổ sung cho việc đó.” 

U-Kiss hoàn toàn tự tin với album mới của mình 

Dù đã bước chân lên sàn đấu Kpop được 3 năm, U-Kiss vẫn cho rằng: “Cứ như là chúng tôi ra mắt khán giả chưa được bao lâu vậy. Chúng tôi luôn cảm thấy mình giống những tân binh. Tuy nhiên album này thực sự là một album chất lượng. Song song với việc chăm chỉ luyện tập, thu âm và chuẩn bị mọi thứ, chúng tôi ngày càng trở nên tự tin và tràn đầy hi vọng.”