Top 5 màn trở lại đáng thất vọng nhất của idolgroup tên tuổi trong Kpop

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 07/02/2016

Kpop fan vừa cùng nhau bình chọn ra những màn trở lại đáng thất vọng nhất của các idolgroup tên tuổi.

Mới đây, nhiều Kpop fan đã tích cực liệt kê ra những tên tuổi lớn không đáp lại được sự kì vọng của fan khi họ trở lại. Đa phần lý do được đưa ra đó chính là âm nhạc khó ngấm, vũ đạo không đẹp, phục trang không bắt mắt, v.v… Hay đơn giản chỉ là những lần phát hành ca khúc trước quá thành công nên người hâm mộ dễ thất vọng khi thần tượng của mình trở lại không được như mong đợi.

Dưới đây là Top 5 màn trở lại "bom xịt" nhất trong mắt người hâm mộ:

"Love Me Right" – EXO

Top 5 màn trở lại đáng thất vọng nhất của idolgroup tên tuổi trong Kpop - Ảnh 1.

"Love Me Right" của các chàng trai đến từ nhà SM là ca khúc được nhắc đến nhiều nhất trong chủ đề này. Nhiều người đều gật gù đồng ý rằng giai điệu của "Love Me Right" rất khó bắt tai. Nếu so với các hit thành công trước của EXO như "Overdose" hay "Call Me Baby" thì "Love Me Right" kém chất hơn hẳn.

"Hot Pink" – EXID

Top 5 màn trở lại đáng thất vọng nhất của idolgroup tên tuổi trong Kpop - Ảnh 3.

Ca khúc đánh dấu sự trở lại trong năm 2015 của girlgroup "lội ngược dòng" EXID cũng góp một chân trong danh sách này. "Hot Pink" được đánh giá là không có gì mới mẻ so với "Up & Down" và "Ah Yeah", thậm chí nhiều người đánh giá rằng giai điệu của ca khúc này cũng na ná với hai bản hit trước đó của EXID. Bên cạnh đó, trang phục biểu diễn trên sân khấu của nhóm cũng từng bị các cư dân mạng la ó và chỉ trích là "rẻ tiền".

"4 Walls" – f(x)

Top 5 màn trở lại đáng thất vọng nhất của idolgroup tên tuổi trong Kpop - Ảnh 5.

Trong số những thần tượng thuộc công ty giải trí quyền lực SM, f(x) luôn là nhóm nhạc có các ca khúc khó ngấm nhất. Thế nhưng nhóm vẫn luôn được các fan mong ngóng mỗi lần trở lại. Có thể nói rằng "4 Walls" khá thành công, tuy nhiên Kpop fan nhận định đây chẳng khác gì một phiên bản khác của "View" do các chàng trai SHINee thể hiện.

"So Crazy" – T-ara

Top 5 màn trở lại đáng thất vọng nhất của idolgroup tên tuổi trong Kpop - Ảnh 7.

Sau thời kì đỉnh cao với "Cry Cry", "Day By Day" hay "Roly Poly", những sản phẩm âm nhạc sau này của T-ara dường như không còn chất như xưa nữa. Sau loạt scandal không đáng có, nhóm đã rất nỗ lực trong việc xây dựng lại hình tượng trong mắt Kpop fan bằng những ca khúc mới. "So Crazy" là ca khúc mang hình tượng trẻ trung và sexy, thế nhưng với giai điệu không quá bắt tai, đây vẫn được xem là sản phẩm thất bại của các cô gái nhà MBK.

"Ring My Bell" – Girl’s Day

Top 5 màn trở lại đáng thất vọng nhất của idolgroup tên tuổi trong Kpop - Ảnh 9.

"Ring My Bell" bị người hâm mộ chê là vũ đạo quá xấu, trang phục của các cô gái thì "hỗn tạp" và giai điệu quá thường. Đây có thể nói là lần trở lại thất bại nhất của Girl’s Day khi nhận nhiều lời chê bai hơn là khen ngợi. Có lẽ vì ca khúc "Something" nổi tiếng trước đó nên người hâm mộ đặt nhiều kì vọng vào những lần trở lại sau này của girlgroup đến từ Dream Tea Entertainment.

(Nguồn tham khảo: AK)