Thu Thủy trở lại bằng màn tái hợp cùng Lương Bằng Quang sau 10 năm

, Theo Trí Thức Trẻ 09:11 07/07/2015

Những ai từng "điên đảo" vì bản hit "Anh Tin Mình Đã Trao Nhau Một Kỷ Niệm" của cặp đôi Thu Thủy - Lương Bằng Quang sẽ rất vui vì thông tin này.

Một thời gian tập luyện sau khi sinh con đầu lòng, Thu Thủy sẽ chính thức tái xuất trong chương trình ghi hình Gala Nhạc Việt số 6 mang chủ đề Câu Chuyện Tình Tôi. Điều đặc biệt hơn nữa là trong lần trở lại này, Thu Thủy sẽ tái hợp cùng người bạn song ca cực kì ăn ý - Lương Bằng Quang. Cách đây 10 năm, trong album solo đầu tay của mình - Con Đường Tôi Đi, Thu Thủy đã kết hợp cùng Lương Bằng Quang trong ca khúc Anh Tin Mình Đã Trao Nhau Một Kỷ Niệm và tạo nên một bản hit được khán giả yêu thích cuồng nhiệt. 

Thời điểm đó, ca khúc này vang lên ở khắp mọi nơi, góp phần đưa tên tuổi Thu Thủy và Lương Bằng Quang lên hàng ngũ những ngôi sao trẻ được mến mộ nhất. Và 10 năm sau, đôi song ca này tiếp tục hứa hẹn sẽ khiến khán giả thích thú với màn kết hợp trong ca khúc Lời Thề cũng do Lương Bằng Quang sáng tác. Lần tái hợp này, Thu Thủy - Lương Bằng Quang sẽ cùng thể hiện nhiều động tác vũ đạo đặc sắc trên sân khấu.



Thu Thủy - Lương Bằng Quang tập luyện vũ đạo cho màn tái hợp sau 10 năm




Trước đó, cả hai đã có thời gian làm việc vui vẻ trong phòng thu

Ngoài Thu Thủy - Lương Bằng Quang, Gala Nhạc Việt số 6 còn có nhiều sự kết hợp thú vị, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả như: Lan Ngọc - Ngô Kiến Huy trong bản phối mới của Yêu Và Được Yêu, Song Yến - The Men song ca Liên Khúc Tình Nồng, Uyên Trang - Lê Phương - Kim Cương cùng tam ca Liên khúc Những Chuyện Tình Buồn... Một số hình ảnh các nghệ sĩ chuẩn bị cho buổi ghi hình của chương trình trong tháng 7 này.







"Nữ hoàng khiêu vũ" Lan Ngọc lần đầu kết hợp cùng "Ông hoàng khiêu vũ" Ngô Kiến Huy trong một tiết mục thú vị




Uyên Trang - Lê Phương - Kim Cương cùng tam ca "Liên khúc Những Chuyện Tình Buồn"






Tiết mục của The Men và Song Yến cũng hứa hẹn mang đến nhiều thú vị cho khán giả

Ảnh: Hán Hưng - Sĩ Hậu