The Voice US đón thêm nhiều thí sinh đặc biệt

Bé Bun, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 20/09/2012

Không chỉ thu hút bằng giọng hát, các thí sinh này còn khiến người ta phải chú ý bởi hoàn cảnh của mình.

Ngày hôm qua, tập 5 của The Voice US đã lên sóng với những bất ngờ mới dành cho các khán giả. Không thiếu những giọng hát khiến người nghe phải "sởn da gà".

the-voice-us-don-them-nhieu-thi-sinh-dac-biet
Trevanne Howell

Thí sinh đầu tiên của vòng thử giọng Giấu mặt thứ 5 là Trevanne Howell, một bà mẹ hai con 35 tuổi hiện đang làm công việc lễ tân. Cô đã đặt cược giấc mơ trở thành một ca sỹ chuyên nghiệp của mình bằng ca khúc I Have Nothing (Whitney Houston). Các giám khảo đều tỏ ra khá do dự trước màn thể hiện của Trevanne nhưng cuối cùng, đã không có ai chọn cô.

the-voice-us-don-them-nhieu-thi-sinh-dac-biet

“Wild World” – Collin McLoughlin

Thí sinh tiếp theo là Collin McLoughlin, cựu sinh viên trường đại học New York. Chàng trai 24 tuổi này đã bỏ dở việc học tại ngôi trường danh tiếng để theo đuổi đam mê ca hát. Quyết định của anh đã khiến cha mẹ rất sốc nhưng với tiết mục thử giọng Wild World (Cat Stevens), Collin đã bước đầu chứng tỏ được với họ rằng con đường anh chọn không phải là mù quáng. Cả 3 giám khảo Cee Lo Green, Blake SheltonAdam Levine đều nhấn nút. Collin đã chọn về đội Adam.

the-voice-us-don-them-nhieu-thi-sinh-dac-biet

“Stronger (What Doesn’t Kill You)” – Joselyn Rivera

Joselyn Rivera, 17 tuổi, là thí sinh trẻ nhất của buổi thử giọng lần này. Cô bạn bị bệnh về thần kinh từ nhỏ và đến tuổi thứ 5 vẫn không thể nói tốt. Joselyn đã chọn ca hát làm giải pháp trị liệu và nó đã mang lại phép màu cho tình trạng của cô. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng tiết mục Stronger (What Doesn’t Kill You) đã giúp Joselyn chinh phục được Christina Aguilera Blake Shelton. Và không khó đoán khi cô bạn chọn Xtina.

the-voice-us-don-them-nhieu-thi-sinh-dac-biet
Benji

Thí sinh thứ 4 là Benji, 24 tuổi đến từ Florida. Anh từng là một tay đua Công thức 1 trước khi quyết tâm theo đuổi sự nghiệp ca hát. Bằng bản hit đình đám Knockin' on Heaven's Door của Bob Dylan, Benji đã “dụ dỗ” được 2 giám khảo Adam Cee Lo. Anh đã quyết định về “phe” thủ lĩnh Maroon 5.

the-voice-us-don-them-nhieu-thi-sinh-dac-biet
Todd Kessler, Ben Taub và Emily Earle 

Sau 3 lần trắng tay, giám khảo Cee Lo đã quyết tâm “phục thù” bằng cách thu nạp liền tù tì 3 thí sinh là Todd Kessler, Ben TaubEmily Earle. Cả 3 thí sinh này đều chọn những ca khúc cổ như Maggie May, Feeling Good Ring Of Fire để trình bày.

the-voice-us-don-them-nhieu-thi-sinh-dac-biet
Lorraine Ferro

Ở tuổi 52, Lorraine Ferro là thí sinh già nhất trong phần thi Giấu mặt từ đầu tới giờ. Cô đã chứng minh được tuổi tác chỉ là con số khi chọn ca khúc Skypscraper của nữ ca sỹ trẻ Demi Lovato. Tuy vậy, rất tiếc phần thể hiện của Lorraine Ferro đã không thuyết phục được bất kỳ giám khảo nào.

the-voice-us-don-them-nhieu-thi-sinh-dac-biet

“Let’s Stay Together” – Mycle Wastman

Thí sinh cuối cùng của đêm thi là Mycle Wastman, người đàn ông 40 tuổi đến từ Seattle. Anh tâm sự mình mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được ông bà nuôi nấng. Điều đáng buồn là ông của Mycle vừa ra đi vào khoảng hơn một tuần trước. Với tất cả cảm xúc của mình, Mycle Wastman đã khiến ban giám khảo “rụng rời” với ca khúc Let’s Stay Together. Cả 3 giám khảo nam đều nhất nút và anh đã chọn giám khảo Cee Lo.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày