Sungha Jung - Thần đồng guitar Hàn Quốc đến Việt Nam

HG, Theo Trí Thức Trẻ 12:43 04/09/2013

Ngôi sao từng làm việc với Jason Mraz, G-Dragon, 2NE1... sẽ xuất hiện ở Việt Nam vào 18, 19/1/2014.

Lần đầu tiên một concert biểu diễn guitar của nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ được tổ chức tại Việt Nam thông qua tour diễn Sungha Jung Concert Tour in Vietnam 2014. Đây là tour diễn cá nhân của “thần đồng guitar Hàn Quốc” nằm trong loạt các chương trình biểu diễn vòng quanh thế giới của cậu bé 17 tuổi này. Hai đêm diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 18/01/2014 và Nhà hát Bến Thành, TP. HCM ngày 19/01/2014 là điểm đến đầu tiên trong năm 2014 của Sungha Jung sau hàng loạt những chuyến biểu diễn gây tiếng vang và ấn tượng tốt từ cả khán giả và giới chuyên môn tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia đến các khán giả Mỹ và Châu Âu.

Sungha Jung - Thần đồng guitar Hàn Quốc đến Việt Nam 1

Sungha Jung - Thần đồng guitar Hàn Quốc đến Việt Nam 2

Sungha Jung - Thần đồng guitar Hàn Quốc đến Việt Nam 3

Sungha Jung, sinh ngày 02/09/1996, được mệnh danh là “thần đồng guitar Hàn Quốc” khi có thể chơi thành thạo loại nhạc cụ này ngay từ lúc chỉ mới 5 tuổi. Ban đầu chỉ là những đoạn đệm guitar đơn giản được bố hướng dẫn, cậu bé Sungha Jung dần đàn được cả những ca khúc mà ngay cả những guitarlist chuyên nghiệp cũng phải “ngả mũ”.

Sungha Jung - Thần đồng guitar Hàn Quốc đến Việt Nam 4

Sungha Jung - Thần đồng guitar Hàn Quốc đến Việt Nam 5

Sungha Jung mau chóng biến thành “triệu phú YouTube” khi những video chơi guitar của cậu được đưa lên mạng và dễ dàng đạt lượng xem từ hàng triệu đến chục triệu view. Cho đến tháng 8/2013, tài khoản YouTube của Sungha Jung đã có tổng cộng hơn 730 triệu lượng xem và trên 2,1 triệu fan đăng kí theo dõi (cao hơn cả lượng người theo dõi tài khoản YouTube các công ty giải trí hàng đầu Kpop). Đặc biệt, màn trình diễn bằng guitar đoạn nhạc nền bom tấn Cướp biển vùng Caribê của Sungha Jung hiện nay đã thu hút hơn 38 triệu view – con số chỉ có những nhóm nhạc “khủng” của Hàn như DBSK, Big Bang, SNSD, Super Junior... mới có thể đạt được.


"Cướp biển vùng Caribê" - Sungha Jung


"Hoot" (SNSD) - Sungha Jung

Tại Hàn Quốc, Sungha Jung còn được giới truyền thông và công chúng yêu mến đặt cho biệt danh là “cậu bé quốc bảo của Đại Hàn Dân Quốc”. Vì chỉ mới 17 tuổi nhưng Sungha Jung đã được mời biểu diễn cùng những huyền thoại guitar thế giới như Tommy Emmanuel, Michel Haumont, Kotaro Oshio và thậm chí còn xuất hiện đệm đàn guitar cùng Jason Mraz, đi tour vòng quanh nước Mỹ cùng nghệ sĩ guitar nổi tiếng thế giới Trace Bundy. Bà Yoko Onno, vợ của cố danh ca huyền thoại John Lennon cũng phải thốt lên bất ngờ và cho rằng chồng bà sẽ rất hạnh phúc khi xem Sungha Jung trình diễn những ca khúc của The Beatles một cách xuất sắc như vậy.

Sungha Jung - Thần đồng guitar Hàn Quốc đến Việt Nam 6

"I'm Yours" - Jason Mraz ft. Sungha Jung

Với làng giải trí Kpop, Sungha Jung cũng là một nhân tố được rất nhiều ngôi sao muốn được cộng tác chung. Những lần cộng tác với 2NE1, Brown Eyed Girls trong các sản phẩm âm nhạc hay xuất sắc đệm đàn guitar trong solo concert của G-Dragon (Big Bang) đã khiến fan Kpop càng yêu quý và trân trọng tài năng của cậu bé này hơn.

Sungha Jung - Thần đồng guitar Hàn Quốc đến Việt Nam 7

Sungha Jung - Thần đồng guitar Hàn Quốc đến Việt Nam 8


"I Love You" - 2NE1 ft. Sungha Jung

Sungha Jung - Thần đồng guitar Hàn Quốc đến Việt Nam 9


"That XX" - G-Dragon ft. Sungha Jung


"Blue" (Big Bang) - Sungha Jung


"Missing You" (G-Dragon) - Sungha Jung

Với Sungha Jung Concert Tour in Vietnam 2014, nhà tổ chức hy vọng sẽ mang đến 2 đêm diễn thực sự chất lượng và những trải nghiệm đầy mới mẻ khi đây cũng là lần đầu tiên fan Việt được tiếp cận một concert trình diễn guitar từ nghệ sĩ Hàn Quốc. Những màn trình diễn của Sungha Jung với “đôi tay kì diệu” bên cây đàn guitar đã từng làm mê mẩn khán giả thế giới sẽ được tái hiện sinh động và đầy cuốn hút trên sân khấu của Nhà hát lớn Hà Nội và Nhà hát Bến Thành. Điểm khác biệt của tour diễn đó là sẽ có một số tiết mục kết hợp giữa Sungha Jung và các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam để tăng thêm tính tương tác và tinh thần giao lưu văn hóa giữa Việt Nam – Hàn Quốc.