Sự ra đi đột ngột của Amy Winehouse vào đêm hôm qua (theo giờ Việt Nam) đã khiến cho fan âm nhạc khắp nơi trên thế giới phải bàng hoàng. Nữ nghệ sỹ tài năng qua đời ở tuổi 27, chính thức kết thúc sự nghiệp ca hát ngắn ngủi nhưng hết sức rực rỡ của mình.
Album đầu tay của Amy Winehouse, Frank, được phát hành vào tháng 10/2003 và đã nhanh chóng mang về thành công cho ngôi sao Anh quốc. Các nhà phê bình âm nhạc không tiếc lời ca ngợi giọng hát cũng như phong cách âm nhạc của cô ca sỹ trẻ mới nổi này. Năm 2004, Frank mang về cho Amy Winehouse hai đề cử BRIT Awards và một giải Ivor Novello Award. Ca khúc nổi bật nhất trong album cũng chính là single đầu tiên: Stronger Than Me.
Ba năm sau Frank, Amy Winehouse chính thức tung ra Back to Black, studio album thứ hai và cũng là cuối cùng của cô. Back to Black là sự kết hợp giữa phong cách âm nhạc Soul những năm 60 cùng R&B hiện đại với nội dung các ca khúc phản ánh chính cuộc sống của Amy Winehouse. Ngay khi vừa lên kệ, album này đã “hạ cánh” xuống No.1 tại Anh và No.7 trên Billboard 200 của Mỹ. Back to Black là một trong những album bán chạy nhất ở xứ sương mù trong năm 2007 và đã 6 lần được chứng nhận Đĩa Bạch Kim.
Dấu mốc hoành tráng nhất trong sự nghiệp Amy Winehouse đó là chỉ sau một đêm, Back to Black đã mang về cho cô tới 5 giải Grammy với 3 trong số đó được trao cho single "bom tấn" Rehab. Thành tích này đã đưa Amy vào Sách kỷ lục Guinness thế giới như nữ nghệ sỹ Anh giành được nhiều giải Grammy nhất: Album Pop xuất sắc nhất, Màn biểu diễn của nữ nghệ sỹ Pop xuất sắc nhất, Ca khúc của năm, Bản thu của năm và Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất.
Ca khúc cuối cùng của Amy Winehouse là bản cover It’s My Party của Lesley Gore khi cô bắt tay Mark Ronson trong album dành tặng Quincy Jones, Q Soul Bossa Nostra, phát hành hồi tháng 11/2010. Album thứ ba của Amy Winehouse đã được hứa hẹn với các fan từ năm 2008 tuy nhiên cuối cùng thì nó không bao giờ được phát hành.