SM và Mnet móc nối để "lũng đoạn thị trường giải trí Hàn Quốc"

HanaZ, Theo 09:30 02/03/2011

Ngoài ra còn nhiều công ty quen mặt khác.<img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Mới đây, Hiệp Hội Công Bằng Thương Mại đã quyết định phạt 15 công ty âm nhạc Hàn Quốc tổng cộng 19.9 triệu USD. Nguyên nhân của sự việc là do 15 công ty này đã bắt tay nhau đồng loạt điều chỉnh giá cả của các sản phẩm và dịch vụ do mình cung cấp. Đi kèm khoản tiền phạt này là quyết định khởi tố từ Tòa án.

 
Hiệp Hội Công Bằng Thương Mại đã quyết định phạt 15 công ty âm nhạc Hàn Quốc tổng cộng 19.9 triệu USD

Ngày 28/2 vừa qua, Hiệp Hội Công Bằng Thương Mại tuyên bố: “Trong cuộc họp kéo dài từ ngày 23 đến ngày 25/2, chúng tôi đã quyết định đưa ra những biện pháp thích đáng chống lại 15 công ty âm nhạc sau: SK Telecom, Loen Entertainment, KT, KT Music, Mnet Media, Neowiz Bugs, Sony Music Entertainment Korea, Universal Music, Warner Music Korea, Yejun Media, Pony Canyon Korea, SM Entertainment, SBS Contents Hub, King Pin Entertainment, Direct Media.”

 
Rất nhiều công ty tên tuổi quen thuộc (SM Entertainment, Mnet Media, v.v…) cũng xuất hiện trong danh sách này

Số tiền phạt dành cho 15 công ty lần lượt như sau: SK Telecom (1.96 triệu USD), Loen Entertainment (9.69 triệu USD), KT (811.000 USD), KT Music (1.16 triệu USD), Mnet Media (1.98 triệu USD), Neowiz Bugs (1.11 triệu USD), Sony Music Entertainment (1.19 triệu USD), Universal Music (814.000 USD) và Warner Music Korea (96.000 USD). Thêm vào đó, 5 công ty bao gồm SK Telecom, Loen Entertainment, KT Music, Mnet MediaNeowiz Bugs sẽ chính thức bị buộc tội. CEO Shin Won Su của Loen Entertainment, CEO Kim Min Wook của KT Music, CEO Kim Sung Soo của Mnet Media sẽ bị khởi tố riêng. 

Hiệp Hội Công Bằng Thương Mại cho rằng 15 công ty kể trên đã quyết định cùng nhau lũng đoạn thị trường khi các ca khúc online Non-DRM (Các ca khúc không yêu cầu về bản quyền) được cho phép download kể từ tháng 5/2008. Trước đó, chỉ các ca khúc DRM được phép lưu hành trên thị trường. Việc các ca khúc Non-DRM có thể được download không giới hạn đã khiến các công ty quyết định ngừng cung cấp các sản phẩm và các chứng chỉ có liên quan đến các những ca khúc này. 13 trong số 15 công ty trên cũng ngừng cung cấp nhạc cho các dịch vụ cho phép download không giới hạn, từ đó dẫn đến sự lũng đoạn thị trường.

 
Hiệp Hội Công Bằng Thương Mại hi vọng các công ty sẽ ủng hộ hành động của mình

Một đại diện của Hiệp Hội Công Bằng Thương Mại nói: “Để cản trở hoạt động cạnh tranh của các công ty nhỏ hơn, các công ty kể trên đã thay đổi giá sản phẩm của mình. Bằng cách cùng nhau thay đổi, các công ty này đã gây thiệt hại rất lớn cho người tiêu dùng cũng như cho các công ty khác trong ngành. Quả thật, việc họ đặt giá tất cả các sản phẩm bằng nhau đã khiến ngành âm nhạc tin rằng hiện tượng đó sẽ cố định liên tục. Họ đã phong tỏa hoàn toàn quá trình sản xuất các sản phẩm thuộc các mức giá khác. Đây là hành động xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Hi vọng hành động của chúng tôi sẽ giúp người tiêu dùng có thể chi ít đi nhưng vẫn được thưởng thức những sản phẩm đa dạng chất lượng khác nhau. Đây là hành động xử lí đầu tiên đối với lĩnh vực nhạc online. Chẳng ai yên ổn khi giá cả bị lũng đoạn, vậy nên chúng tôi hi vọng các công ty khác sẽ ủng hộ nỗ lực của chúng tôi.”

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày