SM lên tiếng về nghi án TaeTiSeo hát "nhạc đạo"

HG, Theo Mask Online 15:10 20/09/2014

"Holler" của TaeTiSeo vừa ra mắt đã bị vướng phải nghi án đạo nhái.

TaeTiSeo vừa trở lại với album và ca khúc mới "Holler" vào hôm 16/9 vừa qua, ngay lập tức "càn quét" các bảng xếp hạng thực tế, bảng xếp hạng ngày, đứng đầu iTunes 9 quốc gia châu Á, xếp hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng nước ngoài. Tuy nhiên, ngay khi vừa ra lò, ca khúc này đã bị nghi ngờ "đạo nhái" 1 ca khúc khá cũ của Nhật Bản - "Hello Me!".

"Hello Me!" - Mizrock


"Holler" MV - TaeTiSeo


"Hello Me!" từng được phát hành bởi Mizrock vào năm 2007. Sau khi nghe kỹ lưỡng 2 bài hát, nhiều người đã đoán chắc rằng "Holler" và "Hello Me!" đều là 1 ca khúc duy nhất. Nhiều người đặt ra nghi vấn liệu đây là 1 sản phẩm đạo hay được làm mới lại, bởi theo Hiệp hội bản quyền âm nhạc Hàn Quốc, tác giả của "Holler" là Engh Anna Sara Christina và Bostrom Fredrik Hakan.

Trước vấn đề này, SM đã giải thích: "Các tác giả đã đưa cùng 1 ca khúc cho TaeTiSeo và Mizrock. "Holler" của TaeTiSeo được sản xuất mới lại dựa trên bài hát gốc, với sự điều chỉnh về cấu trúc. Và qua sự tái cơ cấu đó, SM có quyền sử dụng ca khúc này trên khắp thế giới, kể cả tại Nhật Bản".



Như vậy, "Holler" không chỉ là 1 bản làm mới của "Hello Me!" mà được coi là 1 sản phẩm mới hoàn toàn, với phần cấu trúc và nguồn gốc được thay đổi. Trước "Holler", SM cũng từng áp dụng cách này với "Mirotic" (DBSK), "Love Like Oxygen", "Juliet" (SHINee).

(Nguồn: Soompi)