Sẽ không còn ai thống trị sân khấu "Inkigayo"

Alex , Theo Trí Thức Trẻ 14:00 12/07/2012

Đơn giản là vì SBS đã quyết định cho "bốc hơi" Take 7.

Chương trình âm nhạc nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc SBS Inkigayo vừa tuyên bố sẽ loại bỏ Mutizen và Take 7, hệ thống giải thưởng cho những nghệ sỹ hàng đầu của mỗi tuần. Giải thích về thay đổi này, nhà sản xuất của Inkigayo cho biết: "Chúng tôi tin rằng, thay vì xếp hạng, thì điều quan trọng nhất chính là Kpop đang được công nhận trên toàn thế giới. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định bãi bỏ hệ thống này sau nhiều lần thảo luận. Việc xếp hạng thực ra không có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi đi đến quyết định thay đổi này với hy vọng người xem có thể đơn thuần thưởng thức âm nhạc".

Quyết định này của SBS "Inkigayo" nhận được sự ủng hộ của hầu hết các chuyên gia âm nhạc

Hầu hết các chuyên gia trong giới âm nhạc đều ủng hộ thay đổi này với lý do rằng cách làm này sẽ khiến nhiều nghệ sỹ có cơ hội được chú ý hơn và thể hiện những nội dung đa dạng hơn:"Thực tế là nghệ sỹ của các công ty lớn thường chiếm hết các thứ hạng đầu". Một nhân viên trong ngành chia sẻ: "Kể từ khi cộng đồng fan đóng vai trò không nhỏ trong việc xác định thứ hạng, nghệ sỹ mới từ những công ty nhỏ đã có một thời gian khó khăn để được xuất hiện trên sân khấu".

Nhưng vẫn có một số nhà sản xuất không đồng tình vì "an nguy" của nghệ sỹ

Tuy nhiên, một số nhà sản xuất vẫn tỏ ra thận trọng với sự thay đổi này: "Vấn đề này đã được đưa ra thảo luận từ đầu năm 2000. Nhưng sau đó, hình thức bảng xếp hạng vẫn tồn tại. Điều này có nghĩa rằng không có hệ thống nào thú vị và hiệu quả như bảng xếp hạng hàng tuần".

Một số nhà sản xuất khác thì lại lo lắng cho nghệ sỹ: "Đối với các nghệ sỹ phụ thuộc vào doanh số bán album như những nam thần tượng, thì điều này có thể là cả một vấn đề. Thành thật mà nói, mức độ nổi tiếng của các sao nam được tăng cường nhờ cộng đồng fan, họ mua album để tạo lợi thế cho thần tượng của mình. Nếu bảng xếp hạng biến mất, các hành động hỗ trợ này có thể cũng sẽ không còn".

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Bạn muốn hệ thống bảng xếp hạng "bốc hơi", hay muốn mọi thứ vẫn tiếp tục như trước?