Sau DBSK, đến lượt KARA tan đàn xẻ nghé?

Tig-Tig, Theo 14:56 19/01/2011

Mất SS501, DSP rồi sẽ mất nốt KARA?<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Sáng 1/8/2009, Kpop fan thức dậy và bàng hoàng trước thông tin ba thành viên DBSK JaeChunSu đâm đơn kiện SM, tố cáo những hành vi bóc lột của công ty quản lý này bấy lâu nay. Sau DBSK, Super Junior Hangeng cũng bất ngờ “bật” lại SM và quyết tâm “ra ở riêng.” Đến năm 2010, SS501 hết hạn hợp đồng với DSP Entertainment nhưng thay vì ở lại, cả 5 thành viên đều dứt áo ra đi, may mắn là tất cả đều khẳng định SS501 không tan rã.

Sau SS501, DSP sẽ mất nốt KARA?

Có vẻ như kể từ sau scandal JaeChunSuSM, các nghệ sĩ đã có thêm động lực để đứng dậy đòi quyền bình đẳng cho mình. Sáng hôm nay 19/1/2011, cư dân mạng sốc nặng trước thông tin 4/5 thành viên KARA đâm đơn kiện đòi chấm dứt hợp đồng với DSP Entertainment. Lý do được đưa ra là bởi nhóm đã mất niềm tin ở DSP Media Entertainment và mối quan hệ giữa hai bên sẽ không bao giờ có thể cải thiện được. Thành viên duy nhất không gửi đơn đòi chấm dứt hợp đồng là leader Gyuri, cô thậm chí không hề biết gì về ý định của Hara, Seungyeon, JiyoungNicole cho đến khi được giới truyền thông phỏng vấn sáng nay.

Giống như vụ việc giữa DBSK và SM, không phải cả 5 thành viên KARA đều gửi đơn kiện đòi chấm dứt hợp đồng

Luật sư của KARA, Landmark, cho biết: “Mặc dù KARA nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ cả ở Hàn lẫn Nhật, các thành viên đã phải chịu đựng nhiều nỗi đau đưa đẩy họ đến quyết định cuối cùng này. Họ đã giữ ý định này từ rất lâu rồi tuy nhiên bây giờ để bảo vệ quyền lợi và tương lai của mình, các thành viên đã quyết định chia đôi đường với công ty quản lý.”

Theo luật sư của KARA, các thành viên đã phải chịu những tổn hại nặng nề về mặt tinh thần lẫn thể chất, bị DSP tùy ý sử dụng như công cụ kiếm tiền

Được biết DSP đã ép buộc các thành viên hoàn thành những lịch làm việc dày đặc, đơn phương thêm vào các hoạt động mà không hề báo trước hay bàn bạc với KARA. “Những tổn hại về mặt tinh thần mà các thành viên phải chịu đựng là không thể diễn tả được.” Không thể chịu đựng lâu hơn, Hara, Seungyeon, Jiyoung, Nicole đã quyết định chấm dứt hợp đồng.

Các thành viên đã nhiều lần cố gắng đi đến thỏa thuận với DSP nhưng đều không thành

“Sự tin tưởng là yếu tố quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa công ty quản lý và nghệ sĩ, nhưng DSP đã sử dụng KARA như công cụ để kiếm tiền. Rất nhiều vấn đề vẫn đang tồn tại giữa hai bên.” Khi KARA yêu cầu công ty giải thích về việc tự ý thêm các hoạt động hay yêu cầu các văn bản giấy tờ liên quan, DSP đều từ chối. 

Đại diện của DSP Media bình luận: “Thật nực cười, chúng tôi không hiểu là đã có vấn đề gì. Chúng tôi vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại. Chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức.” Do Gyuri không tham gia vụ kiện cùng 4 thành viên còn lại, nhiều người dự đoán rằng các hoạt động trong tương lai của KARA có thể sẽ bị ảnh hưởng. KARA hiện đang hoạt động tại cả Hàn lẫn Nhật, đồng thời bấm máy cho bộ phim truyền hình Nhật URAKARA.

Hiện vẫn chưa rõ lý do Gyuri không hề biết gì về vụ kiện 

Trong khi Kpop fan còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị DSP dội thêm gáo nước lạnh: thông tin cho biết DSP vừa nhanh chân chạy đi đăng ký bản quyền tên gọi KARA. Hành động này của DSP khiến người ta nhớ lại vào năm 2009, SM cũng đã gấp rút đăng ký bản quyền tên gọi DBSK sau khi JaeChunSu khởi kiện. Cư dân mạng bày tỏ nghi ngờ, có thể DSP cũng đã lo ngại về việc các thành viên KARA sẽ đòi chấm dứt hợp đồng do đó có nước cờ trước để chiếm ưu thế.

Các fan của KARA đang vô cùng hoang mang

Được biết bên luật sư đã bắt đầu làm việc với 4 thành viên KARA từ 2 tháng trước và họ cũng không rõ lý do Gyuri không tham gia vụ kiện. Giống như trường hợp của JaeChunSu, 4 thành viên KARA cũng đã cố gắng thỏa thuận với công ty quản lý nhiều lần nhưng đều không thành.