Sân khấu đầy nước mắt của Junsu (JYJ) lên sóng truyền hình

, Theo Trí Thức Trẻ 14:23 01/05/2015

Màn biểu diễn đầy nước mắt của Junsu vừa chính thức lên sóng, đưa JYJ trở lại sân khấu truyền hình lần đầu tiên sau 6 năm.

Tối 30/4, EBS đã cho lên sóng chương trình biểu diễn "Space Sympathy" của Junsu. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm, thành viên JYJ được biểu diễn trên sóng truyền hình một cách đúng nghĩa. Kể từ sau khi kiện SM và tách khỏi DBSK vào năm 2009, bộ ba JYJ đã bị các nhà đài đồng loạt "cạch mặt" do thế lực của SM.

Trong "Space Sympathy", sau khi mở đầu với "Love Is Like Snow", Junsu chia sẻ: "Tôi là một ca sỹ, nhưng trước hết, tôi là Junsu, nghệ sỹ vừa được gặp lại mọi người qua một chương trình âm nhạc lần đầu tiên trong 6 năm. Thật vui khi được gặp các bạn". Chương trình kéo dài 90 phút với các sân khấu "Butterfly", "11AM", "Ment", "Golden Star", "Loving You Keeps Me Alive", và "Flower". Khi biểu diễn ca khúc cuối cùng "Uphill Road", cả Junsu lẫn các khán giả đã không kìm được nước mắt. Đang hát nhưng Junsu đã phải dừng lại, lấy tay ôm mặt.

Phỏng vấn và biểu diễn "Butterfly"

"11AM"

"Love Is Like Snow"

"Ment" + "Golden Star" + "Loving You Keeps Me Alive"

"Flower" + Encore ("Uphill Road")

(Nguồn: Soompi)