Phạm Anh Khoa: “RockStorm 2013 mang đến những tín hiệu tích cực cho Rock Việt”

Saga, Theo Pháp luật xã hội 13:30 23/12/2013

MobiFone RockStorm 2013 đã kết thúc một đêm diễn cuồng nhiệt trước hơn 7000 khán giả trẻ Biên Hòa và 6 rock band “ưu tú” của Rock Việt bao gồm: Microwave, Ngũ Cung, PAK, KOP,Oringchains, Black Infinity.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với Phạm Anh Khoa, thủ lĩnh đồng thời là Vocal chính của PAK ngay sau phần trình diễn của ban nhạc. 

Không khí khán giả cuồng nhiệt và sự hưởng ứng của khán giả khá tốt ở phần trình diễn của PAK cũng đã nói lên nhiều điều. Còn lại cảm nhận từ phía ban nhạc thế nào?

Phần trình diễn của PAK tại RockStorm Biên Hòa có vài sự khác biệt so với phần trình diễn của chúng tôi ở Huế. Tay trống, vốn là thành viên cũ của nhóm quay lại chơi và điều này cũng khiến cho các thành viên khác trong nhóm chơi hợp “cạ” hơn và bài vở chặt chẽ hơn. Khoa nghĩ, các thành viên trong nhóm và đặc biệt là đối với Khoa có được tụ tin hơn, và đã làm chủ sân khấu tốt hơn. 

Tuy nhiên, hôm nay Khoa vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với phần trình diễn của riêng mình. Khoa cảm thấy lẽ ra vẫn có thể làm được tốt hơn nữa. Trong tháng vừa rồi Khoa cũng tham gia vào nhiều các hoạt động khác và lịch làm việc quá dày đặc khiến Khoa cũng hơi “đuối”. Khoa và PAK còn muốn bùng cháy hơn nữa, cống hiến được nhiều hơn nữa cho khán giả.

Phạm Anh Khoa: “RockStorm 2013 mang đến những tín hiệu tích cực cho Rock Việt” 1
PAK Band trên sân khấu RockStorm 2013 tại Biên Hòa

Anh cảm nhận gì về sự “nối kết” giữa PAK và khán giả Biên Hòa trong phần trình diễn của mình?

Rõ ràng là khán giả đã rất cuồng nhiệt trong phần trình diễn của PAK và họ hát theo các ca khúc mà PAK biểu diễn. Khoa nghĩ đó là một tín hiệu rất là vui vì sự ủng hộ qua thời gian đã có chiều hướng tốt! Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc mình thỏa mãn với công việc của mình, mà sự ủng hộ khán giả mặt khác tạo áp lực lớn cho Khoa và PAK phải lao động sáng tạo hơn nữa, mang đến những sản phẩm mới, sản phẩm âm nhạc sáng tạo đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

PAK đã đến Biên Hòa nhiều chưa và theo anh thì khán giả bây giờ khác biệt thế nào so với những lần ghé thăm Biên Hòa trước đây?

Khoa đến sân khấu Biên Hòa, lần thứ hai trên sân khấu RockStorm và lần thứ “n” trong vai trò khác. Năm nay Khoa nhận thấy độ cập nhật thông tin của RockStorm lan tỏa rộng hơn và chiều hướng khá tích cực, khán giả yêu thích chương trình hơn và yêu thích nghệ sĩ hơn. Khán giả không còn đến RockStorm chỉ vì tò mò như vài năm trước mà họ đến vì họ biết, yêu quý RockStorm và họ đến vì họ chờ đợi điều gì đó. Đó là một tín hiệu tốt, khán giả đến và họ có sự chuẩn bị. Hơn nữa, cách khán giả cổ vũ chương trình cũng lành mạnh và văn minh hơn đó là những điểm khác biệt nhất mà Khoa thấy trong lần trở lại này.

Theo Khoa nghĩ RockStorm đã mang đến những tín hiệu tích cực cho Rock Việt. Khán giả của rock không phải không có, rất đông là đằng khác và họ đến sân, mua vé đàng hoàng . Đây có thể nhìn nhận như tin vui cho anh anh rocker, phần còn lại là các anh em ban nhạc phải đầu tư hơn nữa, đem lại những sản phẩm xứng đáng với kỳ vọng của khán giả. Nếu có nhiều sân chơi như RockStorm mỗi năm, Khoa tin là rock Việt càng ngày sẽ càng tốt hơn.

Phạm Anh Khoa: “RockStorm 2013 mang đến những tín hiệu tích cực cho Rock Việt” 2
Phạm Anh Khoa: “RockStorm đã mang đến những tín hiệu tích cực cho Rock Việt”

Nhiều khán giả quan tâm liệu PAK sẽ còn đồng hành cùng MobiFone RockStorm 2013 qua các chặng cuối hay không?

Đây là show diễn cuối cùng của của PAK trong MobiFone RockStorm 2013. Lý do là, vào cuối năm Khoa cũng vướng bận với nhiều công việc và dự án truyền hình, các dự án đôi khi cũng “dẫm chân lên nhau” vì vậy ảnh hưởng lớn đến lịch tham gia MobiFone RockStorm 2013.

Cũng phải chia sẻ thật, thời điểm cuối năm là lúc Khoa sẽ phải “chạy sô” nhiều để kiếm tài chính phục vụ cho các dự án âm nhạc của PAK trong tương lai. Có thể nói là “lấy ngắn nuôi dài” (cười). Đây cũng là cái khó chung của các anh em chơi rock, không chỉ riêng đối với PAK. Anh em rock vẫn chưa sống được bằng rock mà phải làm nhiều việc khác nhau để nuôi dưỡng đam mê. Khoa cũng may mắn là vẫn làm nhiều công việc khác, để nuôi dưỡng được đam mê rock và con đường rock mà PAK band đã chọn. Quan trọng là ở bất kỳ vai trò nào Khoa cũng sẽ chuyên nghiệp và hết mình. 

Phạm Anh Khoa: “RockStorm 2013 mang đến những tín hiệu tích cực cho Rock Việt” 3
Khán giả Biên Hòa đã thực sự cuồng nhiệt trước phần biểu diễn của PAK Band

Trước khi chia tay, anh có nhắn nhủ gì đến khán giả Biên Hòa cũng như khán giả RockStorm hay không?

Hy vọng, rằng với lần trở lại gần nhất có thể, Phạm Anh Khoa và PAK Band sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất và sẽ dành cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất!

Cảm ơn anh!