Nghe “Wedding Dress” bản Hip Hop tiếng Anh, MBLAQ biểu diễn “lấy le” với Sulli f(x)

Tig luvs B-girl (Tổng hợp từ KL và Allkpop), Theo 14:22 12/03/2010

Ngoài ra còn có thông tin nóng hổi về Epik High công phá iTunes với "Epilogue". <img src='/Images/EmoticonOng/52.png'><img src='/Images/EmoticonOng/52.png'><img src='/Images/EmoticonOng/52.png'>

Thưởng thức phiên bản Hip Hop tiếng Anh của “Wedding Dress”

J.Reyez, một rapper tài năng của Hàn, vừa cùng với Tommy C cover “Wedding Dress” 

Đã nửa năm kể từ ngày Tae Yang chính thức debut solo single “Wedding Dress”, tuy nhiên điều này vẫn không thể làm giảm đi độ nóng của phiên bản Hip Hop tiếng Anh vừa tung ra vào đầu tuần này. 

Điểm khác biệt ở bản cover này đó là J.Reyez đã viết lyric tiếng Anh và remix để tạo âm hưởng Hip Hop 
 
J.Reyez, một rapper Hàn tài năng tại Canada, đã viết lyric tiếng Anh cũng như thêm hương vị Hip Hop vào solo single R&B của Tae Yang. Cùng với Tommy C, anh đã thể hiện bản cover “Wedding Dress” một cách ấn tượng và đang thu hút đông đảo sự chú ý của Kpop fan. J.Reyez là một rapper underground, nổi tiếng qua những mạng xã hội như Facebook, Myspace hay Youtube. J.Reyez sinh ra ở Seoul nhưng lớn lên ở Canada. Tài năng của anh được biết đến như sáng tác, biểu diễn, tạo beat, remix các ca khúc, v.v… 
 
J.Reyez ft. Tommy C – “Wedding Dress” (Tae Yang)

Âm nhạc của J.Reyez mang những thông điệp về cuộc sống của con người. Chỉ lắng nghe những ca khúc của anh thôi, người nghe cũng có thể có được cảm nhận mạnh mẽ về tính cách và tài năng của anh.  Trước “Wedding Dress”, J.Reyez cũng đã tung ra vài single chính thức tuy nhiên chỉ đến lúc này với bản cover solo single của Tae Yang, tên tuổi của rapper tài năng Hàn Quốc này mới nổi trong cộng đồng Kpop fan. 

MBLAQ biểu diễn để “lấy le” với Sulli (f(x))

 
Sulli là vị khách mời đặc biệt trong “Idol Army” của MBLAQ 

Ngày 10/3 vừa qua trong chương trình “Idol Army”,MBLAQ đã đón cô nàng Sulli của f(x) như một vị khách mời đặc biệt. Trọng tâm của chương trình nằm ở loạt màn biểu diễn của MBLAQ nhằm… “lấy le” với Sulli

5 anh chàng lần lượt biểu diễn các sân khấu solo… 

Từng thành viên của MBLAQ lần lượt “show off” các khả năng của mình bằng những sân khấu solo trong “Idol Army”. G.O. bắt đầu với bản dance “Prayer” của Tae Yang. Leader Seung Ho nối tiếp sân khấu với khả năng đánh piano và giọng ca rất nuột của mình. Tuy nhiên cậu nhóc Thunder đã cho hai đàn anh ngẩn tò te khi thể hiện sân khấu solo của mình rất thuyết phục với bản dance “Chu~♥” của f(x)

… nhằm “lấy le” với Sulli 

Động tác của Sulli trong “Chu~♥” được Thunder biểu diễn thậm chí còn cute hơn cả cô nàng. Đến lượt Mir, anh chàng nhí nhố này cố gắng để lại ấn tượng mạnh nhất đối với Sulli tuy nhiên cuối cùng lại vẫn thất bại. Joon kết thúc loạt sân khấu solo với màn dance “Instead of Saying Goodbye” của sư phụ Rain

 
MBLAQ biểu diễn “lấy le” với Sulli (bắt đầu từ 5:42) 
 
Epik High tấn công iTunes như vũ bão
 
Album mới lên kệ được vài ngày nhưng Epik High đã tấn công iTunes như vũ bão 

Mặc dù album mới “Epilogue” mới chỉ lên kệ vài ngày trước đây, tuy nhiên Epik High đã bắt đầu xâm chiếm iTunes như vũ bão! Khi Epik High lần đầu phát hành album của mình trên iTunes, sản phẩm này đã ngay lập tức nhảy vào No.20, qua mặt những nghệ sĩ tên tuổi của Mỹ như Beastie Boys, Jay-ZBlack Eyed Peas. Nhưng đó chưa phải là tất cả, album này sau đó tiếp tục leo thang và giật No.1 đầy ấn tượng!

Lần đầu phát hành album trên iTunes, sản phẩm của Epik High đã qua mặt nhiều tên tuổi nổi tiếng thế giới và cuối cùng còn giật No.1 đầy thuyết phục 

Bên cạnh đó, Epik High cũng thống trị các bảng xếp hạng Hip Hop tại New Zealand. Album của nhóm lần lượt lọt vào Top 10 tại Nhật, Úc, Canada và rất nhiều quốc gia khác. Đây không phải lần đầu tiên Epik High tấn công các bảng xếp hạng nước ngoài, nhóm đã từng lọt Top 100 Hip Hop vào năm ngoái với album thứ 6. 

Trước đây, Epik High cũng đã chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc của nước ngoài với album thứ 6 

Epik High vẫn chưa chính thức trở lại sàn đấu Kpop tuy nhiên album của nhóm đã và đang nhận được phản hồi rất tích cực từ các fan Hàn cũng như fan quốc tế. Không có nhiều nghệ sĩ của Hàn đạt được thành tích đáng nể như Epik High. Epik High sẽ trở lại làng nhạc Kpop với single “Run” trong thời gian sắp tới.