Miley Cyrus đội tóc giả khổng lồ, rơi lệ khi hát về thú cưng đã chết

, Theo Trí Thức Trẻ 13:40 05/10/2015

Miley Cyrus không nén được cảm xúc khi hát ca khúc "Twinkle Song" về những chú cún, chú mèo đã qua đời.

Cuối tuần qua, Miley Cyrus đã góp mặt trong show truyền hình nổi tiếng "Saturday Night Live", vừa đóng vai trò chủ xị, vừa là ca sĩ khách mời của chương trình. Nữ ca sĩ 22 tuổi đã trình diễn hai ca khúc trích từ album mới nhất của cô - "Miley Cyrus & Her Dead Petz".

Đầu tiên, Miley thể hiện bài hát “Karen Don’t Be Sad” cùng ban nhạc The Flaming Lips. Trong tiết mục này, cô đội một bộ tóc giả khổng lồ đính hoa lá trông vô cùng lạ mắt, và cất lên giọng ca đầy cảm xúc, khiến các khán giả đều vỗ tay tán thưởng khi Miley kết thúc tiết mục.

video-sd.mp4_snapshot_02.22_[2015.10.05_12.01.47]-8d6e5
Miley Cyrus đội bộ tóc giả khổng lồ trong tiết mục đầu tiên

Miley thể hiện ca khúc “Karen Don’t Be Sad”

Sau đó, Miley lại thể hiện ca khúc “Twinkle Song”. Trong tiết mục thứ hai, nữ ca sĩ cũng đội một bộ tóc giả thật dài, khiến người ta liên tưởng đến công chúa Rapunzel. Trên cây đàn piano là những bức ảnh về các chú chó cưng, mèo cưng đã qua đời. Ngồi bên cây đàn piano, Miley cất lên những câu hát đầy cảm xúc về những người bạn đã khuất này. Khi gần hết tiết mục, nữ ca sĩ đã không kìm nén được cảm xúc, nước mắt tuôn trào trên đôi má cô.

2D106E0700000578-3259232-image-m-59_1443937332945-9f718
Miley Cyrus rơi nước mắt khi hát về thú cưng đã qua đời

Miley thể hiện ca khúc “Twinkle Song”
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày