"Làn gió mới" Amanda Baby tiếp tục tung hit

Saga, Theo 00:00 23/01/2012

Sau "<a href="http://kenh14.vn/c14/20120107124455848/amanda-baby-co-ca-si-la-cua-vpop.chn" target="_blank">Không còn nhau</a>", cô nàng ca sĩ có nghệ danh đặc biệt này tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới ngay dịp đầu năm.

Amanda chia sẻ: “Là một người trẻ tuổi, còn thiếu rất nhiều thứ nhất là lại hoạt động trong nghệ thuật, một nghề nghiệp mà tính cạnh tranh rất cao và khắc nghiệt chắc chắn không chỉ riêng Amanda mà rất nhiều các bạn trẻ khác cũng gặp phải khó khăn. Nhưng Amanda luôn tâm niệm: Có đi thì mới đến” – Đây là những lời bộc bạch hết sức chân thành từ chủ nhân của hit “Không còn nhau”.

Cho đến thời điểm này MV “Không còn nhau” cũng đã ít nhiều gây được sự chú ý từ khán giả. Amanda cảm thấy như thế nào với những phản hồi từ khán giả?

Cho đến thời điểm này Amanda nhận được rất nhiều ý kiến từ phía khán giả. Khen có mà chê cũng có. Thật sự Amanda rất cần những ý kiến từ cả hai chiều để mình có thể hoàn thiện hơn các sản phẩm sau này của mình. Bản thân MV “Không còn nhau” cũng là MV đầu tay của Amanda dù rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ nhưng chắc chắn là sẽ không tránh khỏi những sai sót. Amanda rất mong là các bạn sẽ bỏ qua cho những thiếu sót của “Không còn nhau” và đón nhận những sản phảm sắp tới của Amanda. Chắc chắn là những sản phẩm tiếp theo Amanda sẽ cố gắng hơn và trau chuốt hơn nữa để đem lại những sản phẩm có chất lượng cho khán giả.



Được biết cho đến thời điểm này Amanda cũng đã cho ra mắt MV mới nhất của mình là MV “ Tình giấc sau cơn mộng dài ”. MV này có gì khác biệt hơn so với MV “Không còn nhau”?

Vào khoảng giữa tháng 12/2011 vừa rồi, Amanda vừa mới cho ra mắt MV “Tỉnh giấc sau cơn mộng dài”. Nói về sự khác biệt giữa hai MV, quả thực sẽ rất khó để nói MV nào sẽ hơn MV nào. Nhưng MV “Tỉnh giấc sau cơn mộng dài” là một MV được chăm chút rất kỹ lưỡng từ kịch bản, bối cảnh, âm nhạc cũng như là trang phục. Những cảnh quay trong MV đều được thực hiện tại Mũi Né. Nếu để nói rằng là đầu tư thì Amanda không dám nhận nhưng chắc chắn MV này cũng là một MV mà Amanda rất tâm huyết. Ví dụ như là cảnh quay Amanda mặc váy cưới rồi đi bộ dưới cái nóng rất là gay gắt và khó ghi hình. Hay như là cảnh quay ở ngọn hải đăng Kê Gà một trong những ngọn hải đăng lớn nhất Việt Nam, Amanda cũng phải đợi đến lúc hoàng hôn mới có thể bấm máy để sao cho có những khung hình ưng ý nhất. Ekip của Amanda cũng làm việc hết sức vất vả để có thể kịp tiến độ từ 6h sáng cho đến 9h tối. Ngoài việc phải di chuyển đồ đạc quay phim, ánh sáng từ thành phố ra Mũi Né gần như là Amanda và ekip không có ngủ. Cả đoàn phim phải xuất phát từ 10h tối hôm trước để ra đến nơi là khoảng 4h sáng. Chỉ còn lại có 2 tiếng để nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ đạc để quay. Không chỉ một mình Amanda mà còn cả công sức của một ekip nữa thế nên Amanda rất hy vọng vào MV “Tỉnh giấc sau cơn mộng dài” sẽ được các bạn đón nhận.

MV "Tỉnh giấc sau cơn mộng dài" của Amanda Baby



Amanda có nghĩ “Tỉnh giấc sau cơn mộng dài” sẽ là một hit?

Nếu được như vậy thì có lẽ không còn gì tuyệt vời hơn (cười). Amanda cũng nghĩ là đã là ca sĩ ai cũng mong mình sẽ có nhiều bài hit, sẽ có nhiều fan hâm mộ. Một bài hát hay một MV hay hay dở thì theo Amanda người phán quyết công bằng nhất chính là khán giả. Đến thời điểm này, Amanda đã cho ra mắt hai ca khúc “Không còn nhau”, "Tỉnh giấc sau cơn mộng dài” kèm theo MV. Chặng đường phía trước còn rất dài và để chuyên nghiệp hơn nữa trong công việc Amanda còn rất nhiều việc phải làm. Amanda cũng rất hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho “Tỉnh giấc sau cơn mộng dài”. Còn thành hit chắc có lẽ...(cười) với Amanda thì việc được làm ca sĩ và đem tiếng hát của mình đến với khán giả đã là một điều hết sức may mắn với Amanda.



Thời điểm mà thị trường âm nhạc đang bão hoà,ca sĩ trẻ nhiều. “ Đất chật người đông ” như vậy, Amanda có cảm thấy lo lắng cho con đường mình đã chọn không?

Amanda nghĩ là trong cuộc sống thì lúc nào cũng có khó khăn và trong công việc thì cũng như vậy. Sẽ chẳng có gì đến với mình một cách nhanh chóng và ngay lập tức cả. Không chỉ riêng nghệ thuật mà các nghề nghiệp khác đều có sự đào thải. Nói thì dễ nhưng làm thì mới khó và Amanda nghĩ để làm được điều gì đó,hay là nói lớn hơn một chút là để thành công cần phải có sự nỗ lực, kiên trì. Amanda nghĩ là mỗi người đều có những thế mạnh riêng và quan trọng là mình phải làm việc nghiêm túc thì mới có hiệu quả. Được làm việc với một ekip chuyên nghiệp là Avatar Entertainment và những chiến lược đã vạch ra thì Amanda hoàn toàn tin tưởng mình sẽ thu lại một kết quả khả quan. Là một người trẻ tuổi, còn thiếu rất nhiều thứ nhất là lại hoạt động trong nghệ thuật,một nghề nghiệp mà tính cạnh tranh rất cao và khắc nghiệt chắc chắn không chỉ riêng Amanda mà rất nhiều các bạn trẻ khác cũng gặp phải khó khăn. Nhưng Amanda luôn tâm niệm: "Có đi thì mới đến".

Có rất nhiều những MV đầu tư với chi phí lớn nhưng hiệu quả cũng như là chất lượng thì chưa thực sự là phản ánh đúng.Amanda nghĩ như thế nào về điều này?

Có lẽ đây cũng là một câu hỏi khó và Amanda mạn phép được trả lời theo quan điểm của cá nhân mình. Với Amanda, thật ra mỗi người một suy nghĩ và một kế hoạch riêng. Tất nhiên là cũng có thể sẽ có những MV đầu tư chi phi lớn và có những MV đầu tư không đến mức như lời nói.Khi làm nghệ thuật rồi Amanda mới biết rằng nó rất khó. Bản thân Amanda tuy chỉ đứng ở phương diện ca sĩ nhưng Amanda nghĩ rằng một sản phẩm vừa phải đáp ứng cả hai yếu tố nghệ thuật và thị trường quả thực là không dễ chút nào. Cũng sẽ có sản phẩm đầu tư khi ra mắt sẽ được đón nhận và cũng sẽ có sản phẩm khi ra mắt sẽ không như ý mình mong muốn. Amanda nghĩ mọi thứ đều tương đối và không ai có thể khẳng định 100% rằng mình ra mắt một sản phẩm là sẽ thành công ngay lập tức. Đôi khi thì chúng ta cũng không nên mổ xẻ quá nhiều là sản phẩm này có đầu tư nhiều tiền hay không. Tất nhiên một sản phẩm được đầu tư chắc chắn sẽ tạo được nhiều chú ý nhưng Amanda nghĩ ngoài điều đó thì mọi người cũng như là khán giả nên trân trọng cả công sức, tâm huyết cũng như là chất xám mà những người làm nghệ thuật đã mất công sức để gửi gắm trong mỗi sản phẩm. Đó thực sự mới là điều đáng quý.


Sắp tới Tết Âm lịch 2012 (Nhâm Thìn) Amanda có kế hoạch gì để khép lại năm 2011 (Tân Mão)? Nhìn lại một năm qua, Amanda có cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm?

Kế hoạch thì thực sự là rất nhiều mà Amanda chưa thể làm hết trong năm nay được. Amanda cũng muốn làm một cái gì đó để làm quà cho các bạn khán giả nhân dịp năm mới nhưng do thời gian gấp rút không kịp hoàn thành nên có lẽ Amanda đành xin khất các bạn khán giả (cười). Nhìn lại một năm qua, Amanda cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm được. Nhưng có lẽ điều mà làm Amanda hài lòng và hạnh phúc hơn cả chính là tình cảm yêu mến mà các bạn khán giả đã dành cho Amanda trong suốt thời gian vừa qua. Chắc chắn năm 2012 sắp tới Amanda sẽ cố gắng hơn nữa để đáp lại tình cảm của tất cả mọi người.

Amanda vừa nói là sẽ xin khất quà năm mới dành cho các bạn khán giả thế sang năm mới định đền đáp thế nào đây?

Chắc chắn Amanda sẽ không để cho các bạn phải thất vọng đâu vì đây là một phần dự án của Amanda. Sẽ là một single một MV rất lãng mạn nhân dịp ngày lễ tình nhân Valentine. Ca khúc này là sự trở lại của Huỳnh Anh nhưng trong vai trò mới là song ca với Amanda. Bản thân ca khúc này ca từ rất ngọt ngào và Amanda được nhạc sĩ An Quốc viết riêng dành tặng. Ngay sau đó, Amanda sẽ cố gắng hoàn thành nốt album đầu tay của mình để sớm gửi tặng đến các bạn khán giả.

Xuân Nhâm Thìn cũng sắp đến rồi, Amanda muốn dành những lời chúc gì đến độc giả?

Năm mới sắp đến, Amanda chúc các độc giả cũng như là toàn thể các bạn khán giả: Một năm mới nhiều sức khoẻ, vui vẻ ,may mắn và giành được nhiều thắng lợi!

Chúc Amanda sang năm mới sức khoẻ và sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.