Katy Perry cùng các “chiến hữu” nhảy nhót cực nhắng nhít

Bé Bun, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/04/2012

Cô nàng nhép theo ca khúc "Call Me Maybe" đang cực hot hiện nay đấy.

Katy Perry cùng các “chiến hữu” nhảy nhót cực nhắng nhít

 
 
Video hát nhép rất hài hước của Katy Perry

Mới đây, Katy Perry vừa khiến các fan vô cùng thích thú khi đăng tải một video hát nhép cực kỳ nhắng nhít. Trong video này, nữ ca sỹ cùng các bạn của mình đang “quậy tưng” và hát nhép theo ca khúc Call Me Maybe của Carly Rae Jepsen. Kể từ sau cuộc ly hôn với Russell Brand, người ta hiếm khi bắt gặp Katy Perry cười nói vui vẻ nhưng qua video này, có thể thấy rằng tâm trạng của cô đã khá hơn trước. Chủ nhân hit The One That Got Away không phải người đầu tiên hát nhép theo ca khúc của Carly Rae Jepsen. Trước đó, Justin Bieber, Selena GomezAshley Tisdale cũng đã tung video “ăn theo” hit này.

Coldplay để “rò rỉ” một phần MV “Princess Of China”

 


Coldplay ft. Rihanna – “Princess Of China”

Trong concert Mylo Xyloto diễn ra tại thành phố Edmonton, Canada vào 17/4 (giờ địa phương) vừa qua, Coldplay đã để các fan nghía trước một đoạn ngắn của MV Princess Of China, sản phẩm chung của nhóm và nữ ca sỹ Rihanna. Trong video được trình chiếu trên màn hình lớn, Riri trông rất bí ẩn với tạo hình geisha mà cô đã công bố cách đây một thời gian. Hiện vẫn chưa rõ khi nào phiên bản đầy đủ của MV này mới chính thức lên sóng. Princess Of China là một ca khúc nằm trong album mới nhất của Coldplay, Mylo Xyloto. Nó từng bị cho là đạo nhái ca khúc Ra Ngõ Tụng Kinh của Việt Nam.

Pitbull biểu diễn nhạc phim “Men In Black 3”

 
 
Pitbull – “Back In Time”
 
Cũng vào ngày 17/4 (giờ địa phương) vừa qua, Pitbull đã biểu diễn ca khúc mới nhất Back In Time trong một concert tại thành phố Cancun, Mexcio. Đây chính là ca khúc chủ đề của bộ phim đình đám chuẩn bị ra rạp Men In Black 3 và vì vậy, cả Pitbull lẫn các thành viên trong ban nhạc đều diện bộ đồ màu đen đặc trưng mà các nhân vật chính trong phim mặc. Ca khúc Back In Time do chính Pitbull sáng tác còn phần nhạc của ca khúc có sử dụng giai điệu của Love Is Strange, một ca khúc ra đời vào năm 1956.
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày