JYJ thương các fan

HanaZ, Theo 16:00 01/11/2011

Vì những nỗ lực mua album của fan không hề được phản ánh tại Hàn Quốc.

Sau show diễn ngày 29/10 vừa qua, JYJ đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức concert riêng tại Tây Ban Nha. 3.000 fan từ khắp châu Âu đã ào ạt đổ về Barcelona để cổ vũ và dõi theo thần tượng. Trong buổi họp báo tại đây, JYJ đã chia sẻ suy nghĩ về việc bị hạn chế xuất hiện tại Hàn Quốc cũng như hi vọng lưu diễn vòng quanh châu Âu.



 
Show diễn ở Barcelona đã đưa JYJ trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức concert riêng tại Tây Ban Nha

Trả lời cho câu hỏi của các phóng viên về mong muốn được quảng bá không hạn chế tại Hàn Quốc, Yoochun nói: “Thật ra thì tôi thấy chúng tôi không nên nghĩ nhiều về chuyện xuất hiện trên truyền hình. Tôi biết rằng mình không thể làm gì để thay đổi sự thật rằng chúng tôi thường xuyên vắng mặt trên các bảng xếp hạng cũng như các chương trình. Nhưng xét về một phương diện nào đó, tất cả những thứ đó đều là thành quả và sự đền đáp dành cho các fan Hàn Quốc đã đặt mua và lắng nghe album của nhóm, vậy nên thật đáng buồn khi chúng bị bỏ qua. Tôi chỉ mong rằng số lượng album được tiêu thụ của chúng tôi cùng các số liệu khác thể hiện tình cảm khán giả dành cho nhóm sẽ được nhìn nhận”.

JYJ bày tỏ hi vọng về chuyện tình cảm khán giả dành cho nhóm sẽ được nhìn nhận thật đúng đắn

Các thành viên cũng tiết lộ lí do lựa chọn Tây Ban Nha và Đức làm điểm dừng chân cho chuyến lưu diễn châu Âu đầu tiên. Junsu khẳng định: “Dù việc lưu diễn vòng quanh châu Âu sẽ rất tuyệt nhưng chúng tôi vẫn chưa thể làm được điều đó. Từ năm ngoái nhóm đã nhận được lời mời từ rất nhiều thành phố châu Âu. Tuy nhiên chúng tôi không chắc tầm ảnh hưởng của mình tại đó đã đạt đến mức nào. Do đó thay vì đưa ra con số điểm đến bất hợp lí, nhóm quyết định chọn những quốc gia mà các fan có thể dễ dàng tụ họp lại. Địa điểm lí tưởng nhất đối với Tây Âu là Tây Ban Nha, Bắc và Đông Âu là Đức. Nếu có lần thứ hai lưu diễn ở châu Âu, chúng tôi sẽ biểu diễn ở nhiều quốc gia hơn nữa”.

Ngoài concert riêng, JYJ còn được nhận được lời mời trình diễn tại “Spain Manga Festival”

Chuẩn bị cho concert tại Tây Ban Nha, thay vì tập trung vào những nét riêng của fan châu Âu, JYJ chỉ đơn giản thể hiện chính bản thân mình. Jaejoong cho biết: “Concert Barcelona có khoảng 3.000 khán giả. Quy mô tuy nhỏ nhưng chúng tôi tin rằng phần đông khán giả đều là fan cuồng của JYJ. Thế nên thay vì những thứ đặc trưng cho Tây Ban Nha hay châu Âu, tôi nghĩ là họ sẽ thích những thứ “Hàn Quốc” hơn. Chính vì vậy mà chúng tôi không hề cảm thấy áp lực dù đây là concert châu Âu đầu tiên của mình”.

Các thành viên JYJ sẽ đến Berlin (Đức) để chuẩn bị concert diễn ra vào ngày 6/11 tới

Junsu tỏ ra đồng tình: “Thứ tự tiết mục không thay đổi quá nhiều so với chuyến lưu diễn châu Mỹ trước đây. Chúng tôi đến trong vai trò các ca sĩ Kpop và làn sóng Hàn, vậy nên có lẽ sẽ có vô số fan muốn chứng kiến cách tổ chức concert của chúng tôi. Chúng tôi không cố tạo ra thay đổi đặc biệt nào. Chúng tôi sẽ chỉ thể hiện bản thân mình như vốn có”.