Justin Timberlake lên tiếng bênh vực Britney

Bé Bun, Theo 00:01 16/06/2011

Nam ca sĩ điển trai đã rất bực mình khi dư luận "chĩa mũi dùi" vào khả năng nhảy nhót của bạn gái cũ.<img src='/Images/EmoticonOng/16.png'>

Mặc dù mới tiết lộ rằng mình đã không nói chuyện với Britney Spears trong gần một thập kỷ nhưng Justin Timberlake không vì thế mà ngoảnh mặt làm ngơ với những rắc rối của bạn gái cũ. Trong lần trò chuyện gần đây với một tạp chí, cựu thành viên boyband *NSYNC đã lên tiếng bênh vực công chúa nhạc pop khi thời gian gần đây cô liên tục bị dư luận “săm soi” về khả năng nhảy nhót.
 
Tuy Britney liên tục bị chê nhảy kém hơn ngày xưa nhưng Justin Timberlake cho rằng đây là việc bình thường bởi anh cũng không thể nhảy giỏi được như trước
 
Justin Timberlake nói: “Internet là một nơi thật độc ác. Tôi không có gì nhiều để nói về Britney bởi tôi còn không thể nhớ được lần trò chuyện cuối cùng giữa tôi và cô ấy. Nhưng những gì đang xảy ra trên thế giới ảo thực sự khiến tôi rất bực mình, đó chính là những người vô danh chuyên đi bình luận. Họ nghĩ rằng họ có thể nói bất cứ điều gì và điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến những người khác. Tôi rất muốn xem những người đã bình luận về Britney trên mạng sẽ nói những lời đó trước mặt cô ấy như thế nào, đơn giản là vì họ không thể làm được như vậy. Tôi còn muốn nói thêm một điều nữa để bênh vực Britney, đó là nếu các bạn lôi ra một video tôi từng quay vào năm 2003, tôi phải nói rằng tôi cũng không thể nhảy giỏi được như vậy nữa.”
 
Britney Spears và Justin Timberlake từng hẹn hò trong 3 năm và được coi là một trong những cặp đôi đẹp nhất Hollywood
 
Khi được hỏi về việc trở lại làng nhạc sau ngót nghét 4 năm “rửa tay gác kiếm”, chủ nhân hit Sexy Back cho biết âm nhạc không phải là mục tiêu hàng đầu của anh vào lúc này. Anh nói: “Tôi vẫn luôn viết nhạc và luôn nghĩ đến những ý tưởng mới. Nhưng tôi không có ý định thu âm một ca khúc cụ thể nào cả. Mọi người luôn hỏi tôi khi nào ca khúc mới hay album mới của tôi sẽ ra lò nhưng tôi không biết phải nói gì cả. Âm nhạc không phải trọng tâm của tôi lúc này. Nhưng một ngày nào đó, có thể là tháng tới hoặc sang năm tôi sẽ lại tập trung vào âm nhạc.”
 
Hiện tại nam ca sỹ sẽ tiếp tục “lặn mất tăm” khỏi làng nhạc để chăm lo cho sự nghiệp điện ảnh
 
Justin Timberlake bắt đầu khởi nghiệp solo từ năm 2002 sau khi *NSYNC tạm dừng hoạt động và sau đó là tan rã hẳn. Kể từ đó, sự nghiệp của nam ca sỹ 30 tuổi lên như diều gặp gió. Anh đã phát hành 2 solo album là Justified (2002) và FutureSex/LoveSounds (2006). Cả 2 album này đều bán được hàng triệu bản và khiến dân tình phải “điên đảo” với hàng loạt single No. 1 như Cry Me A River, Rock Your Body, Sexy Back, My Love… 4 năm solo cũng là khoảng thời gian thành công nhất của Justin Timberlake khi anh lần lượt giành tới 6 giải Grammy.
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày